Phương pháp mới phát hiện ‘doping cơ khí’ trong đua xe

19/04/2016 11:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sự kỳ diệu của công nghệ hình ảnh có thể tiết lộ sự dối trá của các tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Mới đây, công nghệ camera nhiệt đã giúp phát hiện ra các cua rơ gắn mô tô vào xe đạp của họ trong 2 cuộc đua ở Italy.

Cuộc điều tra này được thực hiện bởi kênh truyền hình Pháp Stade TV và nhật báo Italy Corriere della Sera. Họ đã sử dụng một máy dò nhiệt có kèm camera để ghi lại hình ảnh của các tay đua ở cuộc đua Strade Bianche tại Tuscany và Coppi e Bartali tại Emilia-Romagna. Thật bất ngờ khi họ phát hiện được 7 loại động cơ khác nhau đang được sử dụng bởi các tay đua để tăng hiệu suất thi đấu. 5 trong số đó được gắn ở yên xe và 2 được gắn ở bánh sau.

Chi tiết về các tay đua “dính chàm” không được tiết lộ. Tuy nhiên phát hiện này một lần nữa cho thấy “doping công nghệ” đang trở thành vấn nạn đáng lo ngại của làng đua xe thế giới.

Năm 2010, tay đua người Thụy Sỹ Fabian Cancellara dính nghi án gian lận sau chiến thắng thuyết phục tại Tour of Flanders. Năm ngoái, áo vàng Tour de France 2015- Chris Froome cũng bị nghi gắn động cơ vào xe đạp bởi anh luôn thể hiện phong độ chói sáng và cho thấy sự thống trị hoàn toàn trên những con dốc của dãy Alps. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, UCI mới xác nhận trường hợp đầu tiên có động cơ bí mật được gắn vào xe đạp. Chiếc xe vi phạm là của nữ tay đua Femke Van den Driessche.


Có rất nhiều phương pháp để gắn động cơ vào xe đua

“Liên đoàn Xe đạp Quốc tế xác nhận có trường hợp gian lận công nghệ, một chiếc xe đạp ở Giải đua xe đạp địa hình U23 nữ thế giới 2016 đã bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Một động cơ được tìm thấy. Chúng tôi tin rằng nó có liên quan đến việc sử dụng ‘doping công nghệ’”, chủ tịch UCI Brian Cookson tuyên bố.

Bên cạnh đó, một vấn đề cần bàn là giải pháp để chống doping công nghệ. Trong tuyên bố gửi tới Cyclingnews, UCI nhấn mạnh rằng phương pháp dùng máy quét cộng hưởng từ của họ hiện tại là “hiệu quả, đáng tin cậy và chính xác nhất”. Phương pháp này cho phép quét hình ảnh của các xe đạp tham gia cuộc đua trong khoảng chưa đầy 1 phút để phát hiện những thiết bị bí mật.

Tuy nhiên, Corriere della Sera cho rằng phương pháp này “chưa hoàn toàn đáng tin cậy”. Các nhà báo điều tra của Stade TV đã gặp kỹ sư người Hungary Istvan Varjas để tìm hiểu thêm. Ông Varjas cho biết với giá 50.000 USD, tay đua có thể mua một động cơ có thể trốn tránh kiểm tra của UCI hiện tại và vẫn tăng hiệu suất cho xe đua.

Brian Cookson cho biết ông quan tâm tới vấn đề này nhưng cho rằng lý lẽ mà cuộc điều tra đưa ra chưa thực sự thuyết phục.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm