Phong trào chơi Yo-Yo ở Việt Nam: Từ ‘tự phát’ đến ‘tự giác’

17/12/2015 13:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Du nhập vào Việt Nam từ thập niên 90, song độ gần đây, Yo-Yo phát triển thành một môn thể thao đường phố, nghệ thuật trình diễn và môn học ngoại khóa.

Yo- Yo đang lan tỏa khắp các đường phố và nhiều trường học như một sự phát triển tích cực của môn thể thao đòi hỏi tinh thần tập trung và độ khéo léo trong thời buổi mở mắt là “lướt Phây”.

Cụ thể, từ một môn chơi “tự phát”, gần đây, cộng đồng chơi Yo- Yo Việt Nam dần hình thành các cộng đồng chơi Yo- Yo hướng tới các CLB chuyên nghiệp. Theo tìm hiểu, hiện tại, ở Việt Nam có các CLB: Yo- Yo Duncan Hà Nội, Yo- Yo Duncan TP.HCM…


Trào lưu chơi Yo- Yo đang trở thành một môn thể thao đường phố phổ biến của giới trẻ Hà Nội

Điểm thú vị của câu lạc bộ là không giới hạn người chơi cũng như độ tuổi, quốc tịch, giới tính. Tại CLB Yo- Yo Duncan ở Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên), thậm chí có nhiều thành viên đã trên 40 tuổi. Điều này chứng tỏ Yo- Yo là một môn thể thao lành mạnh và cuốn hút. Có những người đã chơi Yo- Yo từ lúc còn rất nhỏ, rất trẻ mà sở thích không hề mất đi khi họ đã trưởng thành....


Trình diễn Yo- Yo dần trở thành một “đặc sản” của văn hóa Phố Cổ

Tại Hà Nội, một số trường Tiểu học, Trung học cơ sở đã xây dựng Yo- Yo như một môn ngoại khóa chính thức trong chương trình rèn luyện. Dự kiến, từ đầu năm 2016, Trường quốc tế BVIS sẽ đưa Yo- Yo Duncan vào thành một sinh hoạt ngoại khóa dành cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở. Còn tại Trường Tiểu học Trưng Vương, từ tháng 12 này sẽ bắt đầu thử nghiệm môn thể thao này.


Một số trường đã đưa Yo- Yo Duncan trở thành một môn sinh hoạt ngoại khóa

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự khởi sắc của phong trào chơi Yo- Yo có nhiều nguyên nhân trong đó quan trọng nhất là sự thay đổi về cách dạy và học Yo- Yo. Người chơi Yo- Yo Việt Nam đã chuyển từ tự phát sang học một cách bài bản nhờ sự xuất hiện của Duncan. Cụ thể, Duncan đưa các chuyên gia từ nước ngoài đến hỗ trợ cộng đồng Yo- Yo Việt Nam.


Nhờ Duncan, phong trào chơi Yo- Yo từ “tự phát” chuyển sang “tự giác”

Ví như, tháng 9 vừa qua, Duncan đã mời nhà vô địch Yo- Yo thế giới Takahiko Hasegawa và người 7 lần giữ ngôi đầu Yo- Yo Philippine Sean Perez tới Việt Nam giao lưu, trình diễn và hỗ trợ cộng đồng Yo- Yo Việt. Bên cạnh đó, Duncan còn soạn giáo trình dạy Yo- Yo bằng tiếng Việt cũng như làm video hướng dẫn bằng tiếng Việt cho cộng đồng có thể tự tập một cách bài bản...


Các bạn trẻ hứng thú với Yo- Yo Duncan

Bạn Hoàng Hùng thành viên của Yo- Yo Accessories chia sẻ: Duncan đã làm thay đổi quan niệm của tôi về dạy, học và chơi Yo- Yo. Trước nay tôi chỉ hướng dẫn các em chơi theo bản năng, bỏ qua rất nhiều các thao tác cơ bản nên khi tập các em không tiến bộ được nhiều. Hiện nay tôi đang phối hợp với Duncan dạy lại các em theo giáo trình chuyên nghiệp của Duncan và nhận thấy các em nhỏ đang tiến bộ rất nhanh.


Giải Vô địch Yo- Yo Việt Nam quy tụ nhiều màn trình diễn xuất sắc

Ngoài việc tập luyện có hệ thống, phong trào chơi Yo- Yo đã có những giải thi đấu lớn được Hiệp hội Yo-Yo quốc tế công nhận từ năm 2011. Song năm nay, Giải Vô địch Yo- Yo Việt Nam có nhiều bước chuyển ngoạn mục cả về chất và lượng. Cụ thể, ngày 6/12 Giải vô địch Yo- Yo Việt Nam (Vietnam National Yo-Yo Contest) đã diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên TP. HCM. Giải đấu có số lượng thành viên tham gia kỷ lục sau 5 năm tổ chức. Đặc biệt, giải năm nay có 2 thí sinh nữ và thí sinh nhỏ tuổi nhất chưa đầy 7 tuổi. Quá qua trình thi tài, Giải vô địch Yo Yo Việt Nam đã tìm được 5 nhà vô địch ở các hạng mục 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Đồng nghĩa, 5 nhà vô địch này sẽ  vào thẳng vòng trong của giải đấu cấp khu vực Asia Pacific năm sau tại Singapore và giải World Yoyo Contest 2016 tại Cleveland, Ohio, Mỹ.


Các thành viên tham gia Giải Vô địch Yo- Yo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

"Ngoài số lượng thí sinh kỷ lục, chất lượng các thí sinh năm nay cũng tiến bộ rất nhiều, các thí sinh thi đấu tốt hơn và đặc biệt nhiều bài biểu diễn khiến giám khảo cũng phải vỗ tay khen ngợi. Với đà phát triển như hiện nay, tôi tin ngày Việt Nam được vinh danh trên các giải đấu Yo- Yo thế giới sẽ không còn xa."- Anh Đào Trọng Huy, thành viên ban giám khảo Giải vô địch Yo- Yo Việt Nam 2015 chia sẻ.

Viết Lãm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm