Philippines cùng Singapore bỏ ASIAD có phải bất lợi?

10/09/2018 14:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ ASIAD vừa qua chứng kiến sự lên ngôi của bóng đá Đông Nam Á, cụ thể là thành tích của U23 Việt Nam. Mặt khác, ký giả Jalmer Dela Cruz trên Fox Sports cảm nhận rõ sự vắng mặt đáng tiếc của U23 Singapore & U23 Philippines.

Với không ít đội tuyển ở Đông Nam Á, kỳ ASIAD trên đất Indonesia là một bài tập dượt lý tưởng cho AFF Cup, dù giải đấu này chỉ cho phép 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình U23. Phải chăng, Singapore và Philippines cảm thấy tiếc nuối vì bỏ qua cơ hội quý báu này?

U23 Singapore bị loại vì đá quá tệ

Mỗi khi một giải đấu diễn ra, các đội tuyển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đều muốn cử những gương mặt tốt nhất để hướng đến thành tích cao. Đó là lý do giải thích vì sao Fandi Ahmad và các học trò ở đội U23 Singapore không được Ủy ban Olympic Singapore (SNOC) chấp nhận tham gia tranh tài ở môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Đó là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ Singapore vắng mặt ở môn bóng đá nam tại một kỳ ASIAD. Bất chấp những kháng cáo từ phía Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) nhằm đưa U23 Singapore đến Indonesia tranh tài, những gì họ nhận được từ SNOC chỉ là một cái lắc đầu. Điều kiện phía SNOC đưa ra để U23 Singapore tranh tài tại kỳ Á vận hội năm nay là phải có thành tích tốt trong các cuộc đối đầu với Top 6 khu vực Đông Nam Á, hoặc ít nhất phải đánh bại đội bóng đứng thứ 6 trong khu vực, chiếu theo bảng xếp hạng FIFA. Cơ hội không phải không có với U23 Singapore. Phía FAS sắp xếp trận giao hữu giữa đội bóng của Fandi Ahmad và U23 Myanmar. Đó là trận đấu họ buộc phải thắng bởi trước đó, U23 Singapore đã thua U23 Indonesia ba bàn không gỡ. Rốt cuộc, trận đấu với U23 Myanmar trên sân Bishan đem về trận thua khác, thất bại 0-2 cho U23 Singapore. Cơ hội U23 Singapore góp mặt tại ASIAD 2018 đã kết thúc ở đó.

Tất nhiên, thất bại ấy không hoàn toàn là một thảm họa. Bóng đá Singapore có thêm thời gian để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới, từ AFF Cup vào cuối năm, cho đến những giải đấu xa hơn như vòng loại U23 châu Á, SEA Games 2019 tại Philippines.

Bi kịch tương tự với Philippines

Tương tự như U23 Singapore, U23 Philippines cũng phải làm khán giả ở môn bóng đá nam ASIAD 2018. Bóng đá thật ra không phải môn thể thao được ưa chuộng ở Philippines như bóng rổ hay bóng chuyền. Sự tập trung của bóng đá Philippines cũng không nằm ở các cầu thủ trẻ, mà dồn hết cho ĐTQG.

Dễ hiểu vì sao thành tích bóng đá trẻ Philippines thường rất tệ. Như giải U16 Đông Nam Á cách đây không lâu, U16 Philippines không thắng nổi một trận nào. U23 Philippines vì thế được kỳ vọng sẽ làm bộ mặt của bóng đá trẻ nước này tươi sáng hơn. Rốt cuộc, chẳng có cơ hội nào hết vì đội U23 nước này không được đăng ký dự tranh bóng đá nam ASIAD.

Theo lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Philippines Attorney Ed Gastanes, trong một thông báo qua tin nhắn: “Nhóm hành động hướng tới ASIAD (do Ủy ban Olympic Philippines (POC) phụ trách) đã quyết định không phê chuẩn việc cử đội tuyển bóng đá tham dự, dựa vào chính sách dành cho các đội tuyển thể thao dự ASIAD 2018 là phải có mặt trong Top 4 châu lục trong môn thể thao sẽ tham gia tranh tài. Phía Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) yêu cầu cho phép cử đội tuyển bóng đá (cả nam lẫn nữ) tranh tài tại ASIAD nhưng POC đã khước từ”.

Chính sách ấy buộc PFF phải dồn trọng tâm cho ĐTQG, với hai giải đấu trước mắt là AFF Cup vào cuối năm và xa hơn là Asian Cup đầu năm 2019, giải đấu lần đầu tiên đội tuyển Philippines góp mặt. Một lý do nghe có vẻ hợp lý, và AFF Cup chỉ còn gần hai tháng nữa sẽ khởi tranh. Đội tuyển Philippines hiện tại đang tập huấn ở Bahrain, và sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Bahrain.

Không được dự ASIAD là một bất lợi không nhỏ với bóng đá Singapore & Philippines, nhưng mỗi quốc gia đều có những cách khắc phục riêng cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

Timor Leste góp mặt ở AFF Cup

Danh tính đội thứ 10, đội cuối cùng hiện diện ở AFF Cup 2018, đã được xác định sau hai lượt trận vòng sơ loại AFF Cup giữa Timor Leste và Brunei. Đó là Timor Leste, sau khi giành chiến thắng trước Brunei với tổng tỷ số chung cuộc 3-2 (thắng 3-1 ở lượt đi, thua 0-1 ở lượt về). Timor Leste sẽ nằm ở bảng B AFF Cup 2018, với các đối thủ gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Đây là lần thứ hai Timor Leste góp mặt ở giải bóng đá Đông Nam Á, sau lần đầu vào 2004.

Đức Hùng (theo Fox Sports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm