Phát hiện vụ môi giới hôn nhân trái pháp luật

08/07/2009 14:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Lúc 10h hôm qua 7/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã kiểm tra nhà số 479/12/9, đường Hương Lộ 2, khu phố 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân TP.HCM (chủ nhà là Vũ Thị Bạch Yến, sinh năm 1983) và phát hiện một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người Hàn Quốc.

Trong nhà có 51 cô gái (quê ở các tỉnh miền Tây Nam bộ) và 5 “chú rể” Hàn Quốc đang xem mặt, chọn vợ.


Về hoạt động tổ chức môi giới gồm 2 thành phần: tại Việt Nam gồm 4 đối tượng Nguyễn Quang Mậu sinh năm 1962, Trần Thanh Phong sinh năm 1986, Dương Quốc Thái sinh năm 1975 và Võ Thị Trúc Hà sinh năm 1985 (phiên dịch tiếng Hàn). Tại Hàn Quốc có 1 đối tượng tên Kil Young Hee sinh năm 1964. Sau khi có khách Hàn Quốc có nhu cầu chọn vợ Việt Nam, Kil Young Hee liên lạc với Võ Thị Trúc Hà đưa các “chú rể” qua Việt Nam , còn các đối tượng môi giới tại Việt Nam (Thái, Mậu, Phong) sẽ tuyển các cô gái từ các “lò nuôi” tại quận Tân Phú, Bình Tân và tổ chức địa điểm xem mắt.

Lúc 8h sáng ngày 7/7, Hà thuê xe ôtô đón các “chú rể” Hàn Quốc tại khách sạn Minh Phụng, quận 11 và đưa tới địa chỉ trên để tiến hành việc chọn vợ. Trong khi đó, Mậu, Thái, Phong sẽ chở các cô gái cũng đến địa chỉ trên từ 7h sáng cho đến 9h30 để xem mắt. Nếu giao dịch thành công, mỗi “chú rể” sẽ trả tiền cho đối tượng môi giới là 10.000 USD. Tuy nhiên, số tiền đến tay của các cô gái sau khi được chọn chỉ có từ 500 đến 1.000 USD. Phòng PC14 sẽ tiếp tục đấu tranh tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ về các “lò nuôi” và ai cầm đầu môi giới trong đường dây này.

Ghi nhận tình hình môi giới hôn nhân trái phép vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi chẻ nhỏ để khó phát hiện. Đa số các đối tượng tổ chức hôn nhân trái phép đã bị xử lý hành chánh nhiều lần về hành vi này nhưng vẫn liên tục tái phạm do chế tài còn quá nhẹ không đủ sức răn đe, trong khi lợi nhuận từ hoạt động môi giới thì khá cao.

Anh Đức – Phan Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm