Phân hạng GP Trung Quốc: Nico Rosberg giành pole

16/04/2016 17:36 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Tại vòng đua phân hạng quyết định (Q3) của GP Trung Quốc chiều ngày 16/4/2016, tay đua người Đức của đội Mercedes Nico Rosberg đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 phút 35 giây 402 và giành pole (quyền xuất phát đầu tiên) trong cuộc đua chính thức vào ngày mai.



Về ở vị trí thứ nhì tại Q3 là tay đua Daniel Ricciardo của Red Bull với thành tích 1 phút 35 giây 917 trong khi cựu vô địch thế giới Kimi Raikkonen của Ferrari về thứ 3 với thành tích 1 phút 35 giây 972. Đây là thứ 2 Nico Rosberg giành pole ở GP Thượng Hải sau lần đầu vào năm 2012.

Đây cũng là lần thứ 23 tay đua người Đức giành pole trong sự nghiệp. Ngoài 23 lần giành pole, tính đến thời điểm này Nico Rosberg còn có 43 lần góp mặt trên bục podium trong đó có 16 lần anh nhất chặng. Tại mùa giải năm nay, Rosberg đã 2 lần nhất chặng ở GP Australia và GP Bahrain.

Không chỉ giành pole ở GP Thượng Hải mà Rosberg còn có lợi thế nữa trong cuộc đua chính thức vào ngày mai là ở Q3 anh chọn dùng loại lốp mềm nên sẽ bắt đầu cuộc đua ngày mai với loại lốp này trong khi các đối thủ cạnh tranh chính với anh lại dùng lốp siêu mềm nên ngày mai họ phải xuất phát với loại lốp này.

Lốp mềm và siêu mềm đều có ưu điểm là ma sát tốt hơn lốp cứng, cho phép các tay đua đạt tốc độ cao so với dùng lốp cứng nhưng lốp siêu mềm thậm chí nhanh mòn hơn lốp mềm. Điều đó đồng nghĩa với việc các tay đua dùng lốp siêu mềm sẽ phải vào pit sớm hơn để thay lốp nên sẽ mất thời gian hơn.

Đó được coi là cơ hội cho Rosberg gia tăng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi ngoài lợi thế mặc định là giành pole mà anh có được sau Q3. Hiện tay đua người Đức cũng đang tạm dẫn đầu giải đấu sau 2 chặng đầu đều về nhất với 50 điểm. Thứ 2 là đồng đội Hamilton với 33 điểm trong khi Daniel Ricciardo của Red Bull xếp thứ 3 với 24 điểm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm