Phạm Quốc Cường giành Áo vàng giải xe đạp BTV Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017

12/12/2017 19:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Trưa 12-12, tay đua thuộc biên chế Đồng Tháp đã khép lại một năm đáng nhớ cho bản thân lẫn xe đạp nước nhà với danh hiệu danh giá nhất cuộc đua. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Quốc Cường, giúp anh nhận 60 triệu đồng tiền thưởng.

Ở chặng thi đấu cuối cùng của giải từ Kiến Đức (Đắk Nông) đi Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 174 km chỉ gay cấn ở nội dung đồng đội. Đồng Tháp đang xếp hạng 3 nhưng khoảng cách của họ rất mong manh so với Đồng Nai.

Đội đua của cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Minh Thụy đã rất nỗ lực tấn công và họ được đền đáp bằng 2 giải thưởng dọc đường. Đồng Tháp sau đó bỏ cuộc trong việc bảo vệ hạng 3 đồng đội và tập trung bảo vệ Áo vàng cho Phạm Quốc Cường.

Phạm Quốc Cường giành Áo vàng ở giải kết thúc năm 2017 của xe đạp Việt Nam. Ảnh: Lê Huy
Phạm Quốc Cường giành Áo vàng ở giải kết thúc năm 2017 của xe đạp Việt Nam. Ảnh: Lê Huy

Như thường lệ, các cua-rơ ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cao vượt lên dẫn đầu đoàn đua và duy trì cách biệt hơn 2 phút so với top sau. Tại đích đến Thủ Dầu Một, tay đua chủ nhà Nguyễn Minh Việt đã tung nước rút giành chiến thắng với thời gian 4h07’17”, đạt tốc độ trung bình hơn 42km/h. Về hạng nhì và ba lần lượt là Nguyễn Đắc Thời và Nguyễn Dương Hồ Vũ.

Sau đó hơn 1 phút, Áo vàng Phạm Quốc Cường về đích trong top đông và chính thức đoạt Áo vàng. Cua-rơ Đồng Tháp có tổng thành tích 24h58’11”, hơn 2 người xếp sau là Áo trắng Nguyễn Minh Luận và Trần Nguyễn Duy Nhân cùng của đội Trẻ Việt Nam.

Quốc Cường thâu tóm Áo vàng và Áo xanh giải xe đạp BTV Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017

Quốc Cường thâu tóm Áo vàng và Áo xanh giải xe đạp BTV Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017

Học trò của HLV Trần Văn Quýt đã xuất sắc về đích đầu tiên ở chặng đua từ TP Bình Dương đi Thị xã Lagi (Bình Thuận) trưa 3/12. Qua đó, Quốc Cường tạm là chủ nhân ở 2 giải thưởng cao quý nhất cuộc đua năm nay.

Việc cua-rơ Đồng Tháp bất ngờ vượt mặt những đội đua mạnh, đặc biệt là VUS TP.HCM cùng Gạo hạt ngọc trời An Giang thực sự là bất ngờ lớn, khép lại một năm nhiều thú vị của xe đạp nước nhà. Đội VUS TP.HCM chấp nhận danh hiệu vô địch đồng đội và giải Áo xanh của Lê Nguyệt Minh.

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm