Pencak Silat giành 6 HCV, Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1

01/10/2016 18:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở ngày thi đấu cuối cùng của môn Pencak Silat, Việt Nam đã giành 1/2 số HCV trên tổng số 12 bộ huy chương. Với tổng cộng 9 HCV giành được, hiện tại, Pencak Silat là môn có thành tích tốt nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong 12 nội dung thi đấu chung kết ở ngày cuối cùng của môn Pencak Silat, Việt Nam góp mặt tới 8 đại diện. Và 6 trong số đó mang về HCV cho đoàn chủ nhà. Kết thúc kỳ đại hội, Pencak Silat đã đóng góp tới 9 HCV  cho Đoàn Thể thao Việt Nam. HCV còn lại trong ngày của đoàn Việt Nam thuộc về vận động viên Trần Thị Hương ở môn vật.


Các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn thi đấu ấn tượng tại ABG5

Tuy vậy, ấn tượng nhất trong ngày thi đấu hôm nay là chiến thắng của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam trước Thái Lan.

Tính đến hết ngày thi đấu 1/10, với 42 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm xếp đầu, hơn đoàn thứ hai là Thái Lan 8 HCV.

Một số nội dung đáng chú ý của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 2/10

Bóng ném: chung kết nữ: Việt Nam – Trung Quốc (16h30)

Võ cổ truyền: chung kết các nội dung: Đặng Trần Anh Tuấn (dưới 50kg nam), Nguyễn Thị Ái Vân(dưới 48kg nữ), Huỳnh Hữu Dương (50-55kg nam), Nguyễn Thị Tuyết Dung (48-52kg nữ), Hoàng Kỳ Anh (55-60kg nam), Nguyễn Thị Tuyết Mai (52-56kg nữ), Bùi Lê Tấn Vũ (60-65kg nam), Hồ Thị Hiền (56-60kg nữ), Nguyễn Minh Hiếu (65-70kg nam), Trần Trung Hậu (nam mở rộng), Võ Thị Phương Hiếu (nữ mở rộng).

Vovinam: chung kết 3 nội dung

Vật: chung kết 2 nội dung

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm