Paralympic Tokyo: Bích Như và Thanh Tùng vượt qua chính mình

25/08/2021 12:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kình ngư Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng đã thi đấu 2 nội dung đầu tiên tại Paralympic Tokyo sáng 25/8 và nỗ lực rất lớn để vượt qua giới hạn bản thân.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc tại Paralympic Tokyo 2020

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc tại Paralympic Tokyo 2020

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKTVN) được sự hỗ trợ nhiệt tình của những người Việt sinh sống tại Nhật Bản cũng như của Ban tổ chức đại hội và sẵn sàng bước vào các cuộc thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020.

Kình ngư Trịnh Thị Bích Như là người thi đấu đầu tiên của đoàn TTNKTVN khi vào cuộc ở vòng loại nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6 môn bơi tại Paralympic Tokyo.

Trong lượt thi đấu cùng với kình ngư người Việt Nam, có rất nhiều đối thủ mạnh, đáng chú ý nhất là Yelyzaveta Mereshko (Ukaraine), người từng giành tấm HCV nội dung này tại Paralympic Rio 2016.

Kết thúc phần thi đấu ở lượt vòng loại thứ 2, Bích Như đạt thành tích 39 giây 14 ở vị trí thứ 8 và không giành quyền đi tiếp nội dung 50m tự do S6. 8 VĐV giành quyền thi đấu chung kết có thành tích dao động từ 33 giây 71 đến 35 giây 47.

paralympic tokyo, paralympic 2021, đoàn TTVN, thể thao việt nam, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, lịch thi đấu paralympic tokyo
Cuộc thi đấu vòng loại nội dung 200m tự do hạng thương tật S5 tại Paralympic Tokyo

Sau phần thi đấu của Trịnh Thị Bích Như, đến lượt Võ Thanh Tùng vào cuộc vòng loại 200m tự do nam, hạng thương tật S5 cạnh tranh 8 tấm vé vào chung kết cùng với 11 đối thủ. Kết quả, Thanh Tùng đạt thành tích 3 phút 14 giây 11 và không giành quyền vào chung kết. 

“Cuộc thi đấu đầu tiên tại Paralympic Tokyo đem đến rất nhiều trải nghiệm quý báu cho bản thân tôi. Sau 2 năm không đi thi đấu quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý thi đấu của tôi cũng chưa thực sự được tốt nên có ảnh hưởng đôi chút tới thành tích”, kình ngư Võ Thanh Tùng chia sẻ qua điện thoại từ Tokyo, Nhật Bản. 

Cũng theo đánh giá của kình ngư Võ Thanh Tùng, các cuộc thi đấu tại Paralympic luôn thực sự có rất nhiều thách thức, bởi quy tụ những VĐV xuất sắc  nhất ở từng hạng thương tật. Để giành được thành tích cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 

“Các đối thủ năm nay khá mạnh và xuất hiện nhiều nhân tố mới. Mức độ cạnh tranh trong các cuộc thi đấu chắc chắn sẽ cao hơn so với kỳ trước.

Sau cuộc thi đấu đầu tiên, tâm lý tôi đã vững vàng hơn và tôi sẽ nỗ lực để giành thành tích tốt hơn”, Võ Thanh Tùng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Các thành viên đoàn TTNKTVN tại nhà thi đấu môn bơi      ẢNH: ĐOÀN TTNKTVN

Trên thực tế, thành tích của Võ Thanh Tùng ở nội dung 200m tự do nam S5 là điều nằm trong dự báo, bởi đây không phải nội dung thi đấu sở trường của anh. Kình ngư 36 tuổi người Cần Thơ có thế mạnh khi thi đấu cự ly ngắn, cụ thể là 50m tự do và 50m ngửa.

Tại Paralympic Tokyo, Võ Thanh Tùng từng giành tấm HCB nội dung 50m tự do tại Paralympic Rio 2016 với thành tích 33 giây 94. “Sở trường của tôi là ở nội dung 50m tự do và tôi sẽ nỗ lực để thi đấu với mục tiêu đạt thành tích tốt hơn”, Võ Thanh Tùng cho biết.

Các thành viên đoàn TTNKTVN sẽ tiếp tục vào cuộc thi đấu trong ngày 26/8 tại Paralympic Tokyo theo lịch cụ thể như sau (giờ Việt Nam): 

Môn Bơi: 

* 7h00: Võ Thanh Tùng - Vòng loại 100m tự do hạng thương tật S5 
* 7h45: Trịnh Thị Bích Như - Vòng loại 200m hỗn hợp nữ SM6 

Môn Cử tạ: 

* 9h00: Lê Văn Công - Chung kết hạng -49kg nam 

Vũ Lê 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm