'Ông lão' Kazuyoshi Miura vẫn thi đấu ở tuổi 53

28/01/2020 11:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 53, nhiều cầu thủ đã treo giày được ngót nghét hai thập niên. Thế nhưng, đối với Kazuyoshi Miura, những bước chạy cùng trái bóng vẫn chưa ngừng nghỉ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/1. Trực tiếp bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/1. Trực tiếp bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng 4 cúp FA: Trực tiếp Bournemouth vs Arsenal. Lịch thi đấu bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. Lịch thi đấu tứ kết cúp quốc gia Ý. Lịch bóng đá ngày 28/1, rạng sáng 29/1.  

Cây trường sinh Miura

Năm 1982, Kazuyoshi Miura (sinh ngày 26/2/1967) rời quê hương để sang Brazil nuôi mộng giấc mơ trở thành siêu sao bóng đá như Pele, Zico, Falcao hay Socrates. Khi đó, thiếu niên Nhật Bản 15 tuổi đã được thi đấu cho Santos. Sau đó, ông bôn ba qua các giải đấu tại Italy, Australia và Croatia trước khi quay trở lại Nhật Bản hẳn vào năm 2006.

Kể từ năm 1982 tới nay, đôi chân của Miura chưa có thời điểm nào ngơi nghỉ. Mùa trước, Miura chỉ ra sân vỏn vẹn 3 lần cho Yokohama FC tại giải hạng 2 Nhật Bản nhưng đầu tháng 1/2020, người có biệt danh “Vua bóng đá Nhật Bản” vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản thêm 12 tháng nữa.

 

“Tôi được trao cơ hội để gia hạn hợp đồng với Yokohama FC. Tôi sẽ luôn cố gắng mỗi ngày để giúp CLB tiếp tục thi đấu tại giải đấu cao nhất của nước Nhật (Yokohama thăng hạng mùa này). Tuy nhiên, tôi sẽ không quên tận hưởng từng giây phút được chơi bóng. Tôi sẽ làm hết sức để mang lại chiến thắng cho đội bóng”, Miura chia sẻ.

Tháng 3/2017, Kazuyoshi Miura được ghi nhận là cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân tại một trận đấu chuyên nghiệp, phá vỡ kỷ lục của cựu tuyển Anh - Stanley Matthew. Với việc “King Miura” tiếp tục gia hạn hợp đồng với Yokohama, kỷ lục chắc chắn vẫn còn kéo dài nữa.

Chú thích ảnh
Đã 52 tuổi và vẫn ra sân, Kazuyoshi Miura hiện là cầu thủ chuyên nghiệp cao tuổi nhất thế giới vẫn còn thi đấu

Biểu tượng bóng đá Nhật

Nhắc đến bóng đá Nhật, nhiều người thời điểm này thường nhớ tới Keisuke Honda, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura, v.v... Họ là những cầu thủ trụ cột của tuyển Nhật Bản trong thế kỷ 21. Nhưng biểu tượng và đưa bóng đá tại đất nước mặt trời mọc phát triển phải nhắc tới Kazuyoshi Miura.

Trong màu áo đội tuyển, Miura ra sân 89 lần và ghi được 55 bàn thắng. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ông được thể hiện rõ khi J-League được thành lập. Thời điểm đó, Nhật là bến đỗ lý tưởng cho các cầu thủ ở tuổi xế chiều như Zico hay Gary Lineker. Với kinh nghiệm thi đấu tại nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển, Miura tỏ ra không thua kém nhiều với những danh thủ quốc tế khi thi đấu tại J-League. Chính điều đó tạo thêm động lực cho giới trẻ Nhật Bản tìm hiểu và theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.

Nhật Bản hiện tại là cường quốc bóng đá tại châu Á nhưng tại đất nước mặt trời mọc bóng chày là môn thể thao được yêu thích nhất. Khi người Nhật tìm hiểu về bóng đá những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, họ luôn nhìn thấy hình bóng của Kazuyoshi Miura. Nói vậy để thấy, Miura là người đã đặt những nền móng vững chắc đầu tiên để bóng đá Nhật Bản phát triển rực rỡ như hiện tại.

Người Nhật khâm phục Kazu Miura cho tới tận bây giờ, không một lời chỉ trích dành cho ông không phải bởi tài năng xuất chúng, mà bởi nghị lực và ý chí phi thường, những phẩm chất nổi bật của con người tại đất nước mặt trời mọc. Không phải cậu bé 15 tuổi nào cũng đủ can đảm để rời bỏ quê hương để tới một đất nước khác biệt về ngôn ngữ và theo đuổi đam mê của mình. Có thể nói, Kazuyoshi Miura là biểu tượng không bao giờ có thể thay thế trong lịch sử bóng đá Nhật Bản.

Quý Dậu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm