Ông chủ Leicester đe dọa vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam

25/08/2020 13:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan ngày 24/8 đăng tải thông tin Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha của CLB dang tiếng nước Anh Leicester City đã chính thức tiếp quản và cho ra mắt đội bóng nữ ở xứ sở sương mù.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan được khuyến cáo không nhận tài trợ VAR

Liên đoàn bóng đá Thái Lan được khuyến cáo không nhận tài trợ VAR

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận để đảm bảo tính minh bạch của FAT đối với các giải VĐQG Thái Lan, FAT sẽ nỗ lực để kiếm tiền tự chi trả cho việc vận hành hệ thống VAR thay vì nhận tài trợ trực tiếp từ Chủ tịch CLB Port FC.

Leicester City, đội bóng hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh đã hợp tác với đội bóng đá nữ độc lập Leicester City để trở thành đội bóng đá nữ chính thức của CLB.

Leicester City sẽ tham gia vào giải bóng đá nữ chuyên nghiệp quốc gia của Anh từ mùa giải 2020-2021 trở đi, dưới sự điều hành của Tập đoàn King Power, do Chủ tịch người Thái Lan Aiyawatt Srivaddhanaprabha đứng đầu đã chính thức mua lại quyền sở hữu đội nữ CLB bóng đá nữ Leicester City.

Chủ tịch Tập đoàn King Power đã chính thức sở hữu thêm đội bóng đá nữ Leicester City và đây hứa hẹn sẽ là bước đệm cho sự phát triển của bóng đá nữ Thái Lan
Chủ tịch Tập đoàn King Power Aiyawat Srivaddhanaprabha (phải) đã chính thức sở hữu thêm đội bóng đá nữ Leicester City và đây hứa hẹn sẽ là bước đệm cho sự phát triển của bóng đá nữ Thái Lan

Như vậy, đội bóng đá nữ của CLB này sẽ tồn tại song song như đội bóng đá nam, tham dự các giải U18, U23, giải VĐQG và nhiều hoạt động khác của CLB.

Ông Aiyawat Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB bóng đá Leicester City cho biết: “Đây là một ngày mà tôi rất tự hào. Với việc thành lập một đội bóng đá nữ của CLB, đó là điều mà tôi hướng tới từ bấy lâu nay.

Hôm nay điều đó đã thực sự xảy ra. CLB đã làm việc với đội bóng đá nữ độc lập Leicester City từ năm 2004, cung cấp cho họ một con đường quan trọng cho sự phát triển của bóng đá nữ. Chủ tịch CLB Rohan Morgan, nhân viên của anh ấy và toàn đội đáng được khen ngợi vì đã xây dựng một nền tảng vững chắc. Và chúng tôi luôn ấn tượng khi thấy sự tiến bộ của họ.

“Đội bóng đá nữ của Leicester City sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn như trước nhưng tầm nhìn của chúng tôi về sự phát triển của đội bóng đá nữ của thành phố là dài lâu, chúng tôi muốn xây dựng thành công cho đội và là nguồn cảm hứng cho những phụ nữ trẻ thấy cơ hội và sử dụng tài năng mà họ có, cùng nhau xây dựng tương lai.

Đây là cơ hội tuyệt vời để Tập đoàn King Power điều hành CLB bóng đá Leicester City trong 10 năm, là một kế hoạch quan trọng nhằm mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về CLB, với sự đa dạng của đội bóng mà chúng tôi có và sự cống hiến của chúng tôi đối với bóng đá.

Điều này đã cho thấy rằng chúng tôi có ý định xây dựng một đội bóng thành công và đạt được những mục tiêu đã đề ra”.

Cầu thủ nữ Leicester City trong lễ ra mắt
Cầu thủ nữ Leicester City trong lễ ra mắt

Rohan Morgan, cựu Chủ tịch CLB bóng đá nữ Leicester City, người sẽ trở thành cố vấn cho đội bóng đá nữ Leicester City cho biết: “Đây là một bước đi quan trọng cho đội của chúng tôi và cho bóng đá nữ của thành phố này trong nhiều năm tới. Chúng tôi đã xây dựng đội ngũ và củng cố đội bóng đá nữ của thành phố trong nhiều năm.

Chúng tôi đã đại diện cho bóng đá nữ của thành phố Leicester và cùng nhau xây dựng nền tảng quan trọng cho nhiều tổ chức nhằm nâng cao tiêu chuẩn và cơ hội cho các cầu thủ bóng đá nữ phát triển.

Chính thức gia nhập đại gia đình Leicester City khiến tôi rất tự hào về các cầu thủ, nhân viên và tất cả các tình nguyện viên đã đồng hành cùng chúng tôi. Họ đã đưa chúng tôi đến thời điểm này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, từ Chủ tịch Aiwat Srivaddhanaprabha, Susan Whelan và tất cả mọi người ở Leicester City, chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để xây dựng tài năng của các cầu thủ nữ. Và đó là một phần trong tầm nhìn của CLB để thành công lâu dài hơn nữa”.

Đội bóng đá nữ của Leicester City sẽ do Susan Whelan làm Chủ tịch, Rohan Morgan làm Cố vấn, trong khi Jed Morgan ngồi ghế Tổng giám đốc Jonathan Morgan. Leicester City được dẫn dắt bởi HLV Rus Fraser, người chuyên về bóng đá nữ. Trước đây ông Fraser đã từng làm việc với West Ham United và Reading với vai trò là Trưởng bộ phận quản lý bóng đá nữ của CLB.

Đội bóng đá nữ U23 Leicester City sẽ bắt đầu tranh tài tại giải FAWC 2020-2021 vào ngày 5 và 6/9. Họ sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp với 12 cầu thủ nữ của CLB, tiếp theo là thêm 11 cầu thủ từ các đội bóng khác nhau trong các giải vô địch nữ Super League và các CLB dự FAWC.

Đội nữ Leicester City cũng đã lọt tới trận tứ kết Cúp FA nữ gặp Manchester City ở mùa giải năm nay. Sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, các trận đấu còn lại của giải đấu hàng đầu nước Anh sẽ trở lại vào cuối tháng 9 tới.

Như đã đề cập trong bài phát biểu của mình khi tiếp nhận đội nữ Leicester City, Chủ tịch Aiwat Srivaddhanaprabha của Tập đoàn giàu có bậc nhất Thái Lan King Power, các nữ cầu thủ Thái Lan sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ ông Aiwat. Sẽ có nhiều tuyển thủ Thái Lan có cơ hội đến Anh tập luyện và thi đấu để nâng cao chuyên môn trước khi trở về phục vụ cho ĐTQG.

Hành động này được xem là thiết thực để góp phần phát triển bóng đá nữ Thái Lan. Hàng loạt cầu thủ nam Thái Lan cũng đã từng được thử sức theo dạng này trong quá khứ tại Manchester City, hay thậm chí là Leicester City. Ông Aiwat cũng là người đi đầu trong việc sẵn sàng giúp đỡ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang gặp khó khăn về chi phí hoạt động mới đây.

Bóng đá Thái Lan cũng đã xuất khẩu cầu thủ nữ ra nước ngoài thi đấu. Điển hình là Pitsamai Sornsai, một cầu thủ đầu quân cho Inter Taoyuan đang chơi tại giải VĐQG Đài Loan.

Sornsai, người có biệt danh Pui, đã thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông và CĐV khi là người nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng thi đấu tại giải nữ Đài Loan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm