Nữ tướng bóng đá Thái lập chiến tích cho đội nhà

15/12/2020 07:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- “Madam Pang” Nuanphan Lamsam, cựu nữ Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan đang là Chủ tịch CLB Port FC danh tiếng Thái Lan đã vui mừng đến rơi nước mắt khi đội nhà làm nên lịch sử sau 53 năm với việc lọt vào sân chơi hàng đầu châu lục AFC Champions League 2021.

Thái Lan mừng sau khi UAE thuê lại HLV á quân World Cup

Thái Lan mừng sau khi UAE thuê lại HLV á quân World Cup

Truyền thông Thái Lan chiều 14/12 khá vui mừng khi thông tin chiến lược gia từng giúp Hà Lan có ngôi Á quân thế giới Bert van Marvijk sẽ trở lại dẫn dắt UAE thời gian tới.

“Madam Pang” được rất nhiều người yêu bóng đá Thái Lan thần tượng với uy quyền toát ra từ vị nữ tướng tuổi U60. Bà có ngọn lửa đam mê bóng đá cuồng nhiệt và luôn gắn bó với CLB như một phần máu thịt. Đây thực sự là điều hiếm hoi bởi bóng đá từ lâu đã mặc định gắn bó với những người đàn ông có sức khoẻ, đam mê lẫn thừa mưu mẹo.

Điều khác biệt so với các CLB Việt Nam là ở Thái Lan, các CLB không chỉ đặt tham vọng lớn ở mặt trận quốc nội Thai League mà họ khát khao vươn ra châu Á để khẳng định mình. Nhiều nhà tài trợ gắn bó cũng nở mày nở mặt khi được vươn xa theo CLB.

Không chỉ là thể thao, bóng đá được xem là niềm tự hào của Thái Lan và chỉ có vươn ra châu lục, họ mới thành công trong việc tạo dựng thương hiệu CLB lẫn quốc gia mình.

“Madam Pang” Nuanphan Lamsam - nữ tướng danh tiếng nhất của bóng đá Thái Lan
“Madam Pang” Nuanphan Lamsam - nữ tướng danh tiếng nhất của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

AFC Champions League là mục tiêu số 1 với các CLB, hơn hẳn đấu trường số 2 AFC Cup. Trong khi nhiều CLB Việt Nam loay hoay ở sân chơi quốc nội và tìm cách tồn tại, bước chuyển mình này từ lâu của bóng đá Thái Lan trong cách xây dựng CLB và đặt mục tiêu cũng là cách giúp họ duy trì sự bền vững hơn hẳn so với các CLB Việt Nam.

Về phần “Madam Pang”, bà đã vui khôn tả sau khi đội nhà Port FC thắng Ratchaburi Mitr Phol 3-1 tại sân vận động PAT vào chủ nhật tuần qua.

Đội bóng này có 34 điểm sau 14 vòng đấu (lượt đi Thai League 1 có 15 lượt trận), xếp thứ 2 sau CLB Pathum United của cựu tiền vệ HAGL Dusit với 4 điểm ít hơn.

Port FC đã bỏ xa đội hạng 3 và cũng là ĐKVĐ Chiangrai United đến tận 8 điểm.

Bà đã giúp Port FC đi vào lịch sử CLB khi dự AFC Champions League 2021. Ảnh: Madam Pang
Bà đã giúp Port FC đi vào lịch sử CLB khi dự AFC Champions League 2021. Ảnh: Madam Pang

Do đó, Port FC đã chính thức có mặt ở vòng bảng AFC Champions League 2021. Vì giải VĐQG Thái Lan năm nay thay đổi lịch trình thi đấu từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021 nên BTC quyết định sẽ chọn 4 CLB hàng đầu lượt đi Thai League 1 làm cơ sở để tham dự AFC Champions League và AFC Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB sau 53 năm thành lập, “Madam Pang” mới được chứng kiến khoảnh khắc này.

“Madam Pang” viết trên trang cá nhân của mình: “Tôi hạnh phúc vô cùng. Cảm xúc này khó diễn tả, sau nhiều năm gắn bó với vị trí Trưởng đoàn bóng đá nữ, tôi muốn thử sức với bóng đá nam. Đặc biệt ở giải đấu chuyên nghiệp nhiều năm qua, tôi đã được giới thiệu nhiều CLB nhưng quyết định chọn Port FC vì đội bóng đất cảng này là CLB huyền thoại, được thành lập từ năm 1967.

Tôi đã từng chứng kiến khoảnh khắc CLB khó khăn, suýt xuống hạng nhưng tôi đã cam kết với CĐV yêu mến CLB rằng sẽ đoàn kết để không xảy ra điều đó.

Nữ tướng bóng đá Thái Lan lập chiến tích cho đội nhà
"Madam Pang" là thần tượng của nhiều CĐV xứ sở Chùa Vàng. Ảnh: Madam Pang

Hơn 6 năm qua, chúng tôi đã trải qua cả hạnh phúc và nỗi buồn. Vui và buồn, nụ cười và nước mắt ở nhiều trận đấu. Tôi có thể so sánh như chúng ta đang ở trên ranh giới giữa thiên đường và địa ngục cùng một lúc. Tất cả chúng ta hãy cùng truyền cảm hứng để phát triển đội bóng này thành một CLB chuyên nghiệp với niềm tự hào dành cho người hâm mộ.

Tôi luôn tin rằng CĐV Port FC rất khó tìm thấy ở đâu vì họ có niềm tin, có niềm đam mê thực sự với đội bóng này. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi đã nói rằng chúng ta là một gia đình, cho dù bất cứ thành viên nào đến từ đâu. 

Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã đóng góp cho CLB bao gồm các cầu thủ, nhân viên, HLV, sự cổ vũ, động viên từ người hâm mộ. Chúng ta tự hào khi đại diện cho một đội bóng Thái Lan bước vào đấu trường châu Á.

Sẽ có nhiều câu hỏi như liệu CLB có thành công hay không, giải đấu sẽ ảnh hưởng tới CLB như thế nào, tôi phải nói rằng đó là một nhiệm vụ khó khăn và chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhất. Cảm ơn tất cả những người đã viết nên lịch sử cho CLB đến tận ngày nay”.

“Madam Pang” chính là người phụ nữ đã làm Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan dự SEA Games và World Cup. Bà đã 2 lần cùng ĐTQG Thái Lan dự World Cup bóng đá nữ 2015 và 2019.

Cách đây không lâu, “Madam Pang” cũng đã ủng hộ 16 triệu baht cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan để hỗ trợ tổ chức này trong khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm