'Nữ hoàng tốc độ mới' Tú Chinh thống trị giải vô địch quốc gia

28/10/2017 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Góp 4 trong tổng số 5 HCV mà đoàn TP.HCM giành được ở giải năm nay để xếp hạng 3 chung cuộc, Tú Chinh xứng đáng nhận được nhiều ngợi khen kèm suất học bổng tại Mỹ để hướng tới tương lai.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 51 đơn vị. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung điền kinh nhằm giành 48 bộ huy chương. Những cái tên xuất sắc của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch… vẫn chứng tỏ mình không có đối thủ ở các cự ly sở trường.

Ngày thi đấu cuối cùng giải VĐQG tại sân vận động Thống Nhất 27/10 chứng kiến 9 nội dung thi đấu chung kết cuối cùng. Kết quả chung cuộc, Quân đội giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

Vị trí thứ nhì thuộc về đội Hà Nội với 6 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ. Sự xuất sắc của Lê Tú Chinh khi một mình cô gái 9x “gom” 4 HCV ở cả 4 cự ly đăng ký giúp TP.HCM xếp hạng ba với 5 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ.

Lê Tú Chinh một mình "gom" 4 HCV cho điền kinh TP.HCM ở giải năm nay. Ảnh: B.M
Lê Tú Chinh một mình "gom" 4 HCV cho điền kinh TP.HCM ở giải năm nay. Ảnh: B.M

Những HCV mà Tú Chinh có được ở các dung 100m, 200m, tiếp sức 4x100m, 4x200m. Trong đó, ở nội dung 100 m, Tú Chinh đoạt thành tích 11 giây 55, vượt qua cả thành tích lập được ở nội dung này tại SEA Games 29 (11 giây 56). Lê Tú Chinh cùng các đồng đội Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Thị Thu đoạt thành tích 1 phút 34,95 giây ở nội dung 4x200 m nữ, phá kỷ lục quốc gia do đội An Giang lập năm 2013 (1 phút 36,25 giây).

Ngoài ra, Tú Chinh cùng các đồng đội Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở nội dung 4x100m nữ. Không thể giúp TP.HCM có được vị trí tốt trên bảng tổng sắp toàn đoàn nhưng những gì Tú Chinh làm được thậm chí còn vượt qua sự kỳ vọng của điền kinh thành phố sau nhiều năm thất bát.

Tú Chinh (giữa) xứng đáng nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình phát triển tài năng. Ảnh: B.M
Tú Chinh (giữa) xứng đáng nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình phát triển tài năng. Ảnh: B.M

Phong độ cao của Tú Chinh giúp cô nhận được vô số phần thưởng khích lệ từ chương trình phát triển tài năng. Trưa 27/10, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh TP.HCM Nguyễn Trung Hinh cho biết, Tú Chinh sẽ được tập huấn ở Học viện thể thao IMG, được trung tâm IMG chăm sóc dinh dưỡng, được học ngoại ngữ cũng như thi đấu các giải điền kinh tại Mỹ. Chuyên gia điền kinh nổi tiếng học viện IMG là Giám đốc Loren Saegrave, người từng đào tạo những nhà vô địch thế giới, Olympic sẽ trực tiếp là thầy của Tú Chinh bên cạnh HLV Thanh Hương. Ông đã đến Việt Nam xem Tú Chinh chạy ở giải VĐQG và quyết định hỗ trợ cô học trò mới trong tương lai.

Phát biểu sau khi được học bổng, Lê Tú Chinh cho biết cô rất vui mừng và nếu được đi Mỹ sẽ cố gắng tập luyện để cải thiện thành tích. Tương lai Tú Chinh sẽ phấn đấu đoạt huy chương ở Asian Games và dự Olympic 2020. Dự kiến Tú Chinh sẽ sang Mỹ vào tháng 12.

Giải điền kinh trẻ châu Á 2016: Lê Tú Chinh hụt cả HCĐ

Giải điền kinh trẻ châu Á 2016: Lê Tú Chinh hụt cả HCĐ

Những tưởng một tấm huy chương sẽ nằm chắc trong tầm tay tài năng trẻ nước chủ nhà sau thành tích thứ 2 vòng loại thì bất ngờ, mọi thứ đã vượt ngoài tính toán.

Ngoài Tú Chinh, những VĐV tài năng khác của thành phố như VĐV nhảy 3 bước Trần Huệ Hoa cũng được đầu tư. Ông Trung Hinh cho biết rất hy vọng trong tương lai với sự hỗ trợ của nguồn lực xã hội hóa, chương trình phát triển tài năng Nguồn nhân lực thể thao TP.HCM sẽ giúp nhiều VĐV có điều kiện sang nước ngoài tập huấn để nâng cao thành tích, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm