Novak Djokovic: Đối thủ lớn nhất là... chính mình

29/09/2020 14:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đâu là trở ngại lớn nhất của Novak Djokovic trên hành trình chinh phục Roland Garros 2020? Không phải Rafael Nadal, không phải Dominic Thiem, cũng không phải là thời tiết lạnh lẽo ở Paris, mà là chính bản thân anh.

Ronaldo cứu Juve: Một lần nữa, cả thế giới ngước nhìn CR7

Ronaldo cứu Juve: Một lần nữa, cả thế giới ngước nhìn CR7

Không có chiến thắng thứ hai liên tiếp cho Andrea Pirlo, và Juventus giành điểm trên sân Roma nhờ người khổng lồ Cristiano Ronaldo.

"Tôi sẽ không mắc lại sai lầm ở Flushing Meadows", Novak Djokovic đã tuyên bố rành rọt như vậy trước thềm Roland Garros 2020. Có lẽ, ngôi sao người Serbia đã rút ra được bài học rất đắt giá sau khi bị loại khỏi US Open vì một khoảnh khắc thiếu kiềm chế.

Vẫn là độc cô cầu bại

Djokovic đến Paris với thành tích 31 thắng – 1 thua, nhưng ai là người duy nhất đã đánh bại tay vợt người Serbia? Chính là anh, với một cú trả bóng ra ngoài trúng yết hầu của một vị nữ trọng tài dây (Laura Clark) trong trận đấu với Pablo Carreno Busta ở vòng 4 US Open 2020. Djokovic bị loại ngay lập tức vì lỗi hành vi, và bị trừ toàn bộ số điểm mà anh kiếm được từ đầu giải.

Ngoại trừ sự cố ấy, phong độ của Djokovic trên sân quần là hoàn hảo. Anh đánh đâu thắng đó, vô địch toàn bộ các giải đấu mình tham dự, từ Australian Open, Dubai Open, Cincinnati Masters, cho đến Roma Masters. Trong khoảng thời gian đó, anh khuất phục từ các kình địch như Roger Federer, Rafael Nadal, cho đến các ngôi sao của thế hệ kế cận như Dominic Thiem, Daniil Medvedev, và Stefanos Tsitsipas. Với chức vô địch mới nhất tại Roma, anh đã vượt qua Rafael Nadal để lập kỷ lục 36 danh hiệu Masters 1000.

Lần duy nhất Djokovic vô địch Roland Garros là năm 2016. Chiến tích ấy giúp anh trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử, sau Don Budge và Rod Laver, là đương kim vô địch của cả 4 giải đấu Grand Slam trong năm. Ngay cả Nadal, người đang sở hữu 19 danh hiệu Grand Slam, hay Roger Federer, với 20 Grand Slam, cũng chưa lập được kỳ tích như thế.

Sẽ không quá lời nếu khẳng định Djokovic là ứng viên số một ở Roland Garros 2020. Federer không dự giải này vì đang dưỡng thương đầu gối. ĐKVĐ Nadal người vừa bị loại ở tứ kết Roma Masters 2020, thì mới đánh vỏn vẹn 3 trận kể từ hồi tháng Hai. Dominic Thiem cũng là một gương mặt đáng gờm, song dù đã vô địch US Open 2020, thì tay vợt người Áo cũng mới tiệm cận đẳng cấp Big Three, chứ chưa thể được xem là ngang tầm Djokovic.

Chú thích ảnh
Djokovic đang có phong độ cực ấn tượng ở mùa giải này

Dù vậy, Nole vẫn rất thận trọng. Khi được hỏi về ứng viên số một của giải, anh quả quyết: "Đó phải là Nadal chứ. Không thể đặt ai lên trước anh ấy được". Đó vừa là một lời ngợi khen, vừa đẩy gánh nặng áp lực lên vai kình địch này.

Những ký ức đáng quên ở Paris

Djokovic có lý do để thận trọng bởi ngoại trừ chức vô địch năm 2016, Roland Garros là giải Grand Slam mà anh từng trải qua những khoảnh khắc thất bại tồi tệ nhất.

Trong trận chung kết năm 2012, Djokovic từng thắng Nadal 8 game liên tiếp và đứng trước cơ hội gỡ hòa 2-2 thì trời đổ mưa khiến trận đấu phải hoãn lại đến ngày hôm sau. Sự hưng phấn mất đi, và Nole để thua ngược trong set thứ tư khi mắc lỗi kép ở tình huống championship point.

Một năm sau, Djokovic tưởng như đã đòi được món nợ trước Nadal khi dẫn 5-3 ở set thứ 5 của trận bán kết, và gần tiến tới matchpoint. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định, nhẽ ra chỉ cần một cú chạm nhẹ là ăn điểm thì anh tung cú smash khiến bóng rúc lưới. Kết cục: Nadal ngược dòng để thắng lại 9-7, kết thúc 4 giờ 37 phút tranh tài. Sau đó, ở chung kết, Nadal dễ dàng đánh bại đồng hương Ferrer để lần thứ 8 vô địch Roland Garros.

Những giải Roland Garros gần đây, Nole còn thi đấu tệ hơn thế. Năm 2017, anh bị Dominic Thiem biến thành cựu vô địch sau 3 set thua trắng, Năm 2018, anh thua tay vợt hạng 72 thế giới Marco Cecchinato ở tứ kết, còn năm ngoái, anh lại dừng trước Dominic Thiem trong một trận bán kết bị kéo dài sang ngày thứ hai cũng vì trời mưa và gió mạnh đến nỗi thổi tung cả những chiếc ô bên cạnh sân.

Tại Roland Garos 2020, Djokovic rơi vào nhánh đấu khá nhẹ khi tránh được cả Nadal và Dominic Thiem. Theo dự kiến, đối thủ đáng gờm nhất của anh trước vòng tứ kết chỉ là Karen Khachanov (15). Đến tứ kết, Djokovic có thể đụng Matteo Berrettini (7) hoặc Bautista Agut (10). Còn đối thủ tiềm tàng của Nole ở bán kết là Daniil Medvedev (4) hoặc Stefanos Tsitsipas (5).

Và tối nay, Djokovic sẽ mở màn bằng trận đấu với đối thủ 22 tuổi hạng 80 thế giới Mikael Ymer. Đây mới là lần đầu tiên họ chạm trán, nhưng rõ ràng tay vợt người Thụy Điển bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Anh chưa giành nổi một danh hiệu nào, và cũng chưa bao giờ đi quá vòng 2 của một Grand Slam.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm