NÓNG: Louis van Gaal bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu

17/01/2017 06:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV Man United và ĐTQG Hà Lan, Louis van Gaal đã quyết định chia tay sự nghiệp huấn luyện với lý do gia đình.

HLV kỳ cựu Louis van Gaal đã tuyên bố quyết định từ giã sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 65. Chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt CLB Man United ở mùa giải trước. Sau khi nâng cao chiếc cup FA cùng Quỷ Đỏ, ông Van Gaal bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải vì không đưa CLB lọt vào top 4 Premier League. Người thay thế vị trí của ông là Jose Mourinho.

Van Gaal cho biết ông không có ý định tiếp tục công việc huấn luyện của mình sau khi rời khỏi Man United hồi tháng 5 năm ngoái.

“Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ dừng lại. Sau đó, tôi đã suy nghĩ lại về quyết định này nhưng giờ đây, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trở lại công việc huấn luyện nữa”, Van Gaal chia sẻ.


Louis van Gaal quyết định chia tay sự nghiệp cầm quân

Van Gaal từng được các đội bóng ở Trung Quốc liên hệ. Có thông tin cho rằng ông có thể kiếm được số tiền lương 44 triệu bảng qua 3 mùa nếu đến đây dẫn dắt nhưng HLV người Hà Lan muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn với gia đình mình hơn.

“Tôi có thể đến đó nhưng đã quyết định ở lại đây”, Van Gaal nói tiếp. “Quá nhiều điều đã xảy ra trong gia đình tôi”.

Một trong những lý do khiến Van Gaal quyết định giải nghệ là cái chết của con rể ông hồi tháng trước.


Lý do giải nghệ của ông là vì muốn ở bên gia đình

Trong sự nghiệp huấn luyện, Louis van Gaal từng dẫn dắt nhiều CLB tên tuổi như  Ajax, Barcelona, Bayern Munich và gần đây nhất là Man United. HLV 65 tuổi còn dẫn dắt Hà Lan trong 2 nhiệm kỳ (2000 – 2002 và 2012 – 2014). Tại World Cup 2014, ông đã đưa “Cơn lốc màu da cam” giành vị trí thứ 3 sau trận thắng 3-0 trước Brazil.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Liverpool tại FA Cup:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm