Những tay vợt lớn nào rút lui khỏi Wimbledon và Olympic?

22/06/2021 08:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal, Dominic Thiem và Naomi Osaka đều vừa thông báo họ sẽ rút lui khỏi Wimbledon và/hoặc Olympic. Và trong một mùa giải phải đối mặt với nhiều khó khăn vì Covid-19, xu thế này có lẽ chưa dừng lại.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Argentina vs Paraguay, Copa America 2021

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Argentina vs Paraguay, Copa America 2021

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Paraguay trên BĐTV, Bóng đá TV. Link xem trực tiếp Argentina vs Paraguay. Kèo nhà cái Copa America 2021. Xem bóng đá trực tuyến.

Denis Shapovalov (hạng 14 ATP) và Casper Ruud (15) mới đây đã tuyên bố không góp mặt tại Olympic Tokyo vì những quy định nghiêm ngặt liên quan tới Covid-19.

Những tay vợt rút lui

Mùa hè thường là giai đoạn đỉnh điểm của lịch thi đấu quần vợt, với ba Grand Slam trong vòng ba tháng với ba mặt sân khác nhau hoàn toàn (đất nện, cỏ, cứng), nhiều trận đấu phải diễn ra vào lúc chiều muộn, và quãng nghỉ sau Wimbledon để chuẩn bị cho phần còn lại mùa giải thì khá ngắn ngủi. Năm nay, tình hình phức tạp hơn đôi chút không chỉ vì Olympic – vốn được lùi từ năm ngoái sang – sẽ khai mạc vào ngày 24/7. Đó còn là những phức tạp thời Covid-19: Cuộc sống theo "nguyên tắc bong bóng", giao thức Covid-19 nghiêm ngặt, quy định về kiểm dịch,...

Tuần qua, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Dominic Thiem, Denis Shapovalov và David Goffin đều đã thông báo rằng họ sẽ không tham dự Wimbledon và/hoặc Olympic. Và có thể còn nhiều tên tuổi nữa có thể cũng theo gót họ.

Nadal nói rằng anh muốn "lắng nghe" cơ thể mình, đồng thời chỉ trích việc giảm mùa giải từ ba tuần xuống còn 2 tuần là một phần lý do khiến anh quyết định rút lui khỏi Wimbledon. Osaka thì đã không thi đấu kể từ khi rút lui khỏi Roland Garros để bảo vệ "sức khỏe tinh thần". Tay vợt sinh năm 1997 này sẽ dành thời gian cho gia đình và bạn bè trước khi trở về Nhật để tham dự Thế vận hội. Dominic Thiem đã trải qua một năm khó khăn và đã quyết định không tới Tokyo cũng như bỏ qua Wimbledon để tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch US Open. Goffin (13 ATP) thì bỏ qua Wimbledon do chấn thương mắt cá chân, trong khi Denis Shapovalov (14) và Casper Ruud (15) thì sẽ không dự Olympic.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu dồn dập cùng những quy tắc nghiêm ngặt chống Covid-19 là nguyên nhân khiến nhiều tay vợt rút khỏi Wimbledon và/hoặc Olympic

Mệt mỏi vì... "bong bóng cách li"

Mới đây, Roger Federer phát biểu rằng anh cảm thấy khá lưỡng lự trong việc tham dự Olympic, trong khi nhiều tay vợt thì không muốn tranh đoạt huy chương bởi những lý do khá logic. Họ không phải chỉ bay từ châu Âu sang Nhật Bản rồi lại bay tiếp sang Mỹ trong vòng 1 tháng, mà còn phải đối mặt với những quy tắc nghiêm ngặt về phòng chống Covid-19 ở Tokyo, khi hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các tay vợt và cách li 6 ngày cho dù tới từ đâu.

"Đây rõ ràng là một lựa chọn khó khăn", tay vợt số một Canada Shapovalov lý giải với Open Court về quyết định của mình, "Dĩ nhiên, tôi luôn mơ được đại diện cho Canada, cho đất nước tôi, ở đấu trường Olympic. Nhưng sau khi xem xét những quy định về Covid và căn cứ vào mọi thứ đang diễn ra, tôi và đội ngũ huấn luyện của mình đã quyết định điều tốt nhất là bỏ qua sự kiện này. Song chắc chắn, điều đó khiến tôi rất tiếc nuối".

Những quy định nghiêm ngặt ở Tokyo và thực tế môn quần vợt chỉ thi đấu hơn một tuần khiến cho việc tham dự Olympic đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Và trong một năm như 2021 này, điều đó không mấy hấp dẫn các tay vợt.

Đã có nhiều ý kiến về nguy cơ quá tải của các tay vợt ở mùa giải này. Hồi tháng Ba, chính Shapovalov từng cảnh báo rằng các tay vợt sẽ rút lui khỏi những giải đấu nhiều hơn nếu như họ bị buộc phải ở trong các "bong bóng" ấy. "Bị nhốt trong đó là một thử thách cực lớn về mặt tinh thần. Dĩ nhiên, thật tuyệt khi được thi đấu, nhưng hàng tuần trôi qua, bạn sẽ thấy mình mất đi đam mê với quần vợt, và rất nhiều tay vợt đang gặp khó khăn với điều đó. Chính vì vậy chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu điều đó, và cố gắng tận hưởng mỗi trận mình có thể thi đấu", Shapovalov chia sẻ.

Chú thích ảnh
Djokovic đang trải qua một mùa hè khắc nghiệt

Mùa hè bận rộn của Djokovic

Phát biểu ở Miami, cựu số một thế giới Simona Halep khẳng định rằng phong độ của các tay vợt đang bị ảnh hưởng vì tình hình hiện tại: "Tôi không tin rằng tất cả các tay vợt có thể thi đấu với phong độ tốt nhất của họ", tay vợt người Romania quả quyết. Tại ATP Finals 2020, Stefanos Tsitsipas cũng tâm sự rằng anh từng cảm thấy bị tách biệt và cô đơn khủng khiếp.

Thực tế thì so với năm ngoái, các tay vợt giờ đã được tự do thoải mái hơn tại các sự kiện, đồng thời người hâm mộ cũng đã trở lại trên các khán đài. Nhưng tất cả vẫn chưa thể trở lại như bình thường. Và những người đang lưỡng lự về việc có tham dự Olympic hay không thì sẽ bị tác động bởi thực tế rằng họ chỉ cần đợi kỳ Thế vận hội kế tiếp thêm 3 năm nữa, chứ không phải 4 năm.

Novak Djokovic dường như sẽ là tay vợt có thứ hạng cao nhất sẽ tới Tokyo bởi anh đang ấp ủ giấc mơ trở thành tay vợt nam đầu tiên giành kỳ tích Golden Slam (vô địch 4 Grand Slam + HCV Olympic). HLV lâu năm của anh, ông Marian Vajda, cũng tiết lộ sau Roland Garros rằng mục tiêu của Nole là chiến thắng ở Olympic và sau đó đoạt Grand Slam. Với việc trận chung kết Wimbledon diễn ra trước khi Olympic khởi tranh 11 ngày, và từ khi kết thúc Olympic đến US Open thời gian chỉ là 1 tháng, có thể thấy Djokovic đang bước vào một mùa hè đầy bận rộn.

Nhưng trong khi Nole có động lực to lớn là kỳ tích Golden Slam thì phần còn lại không được như thế, và họ sẵn sàng nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi chinh chiến nốt phần còn lại của mùa giải.

Top 10 hạt giống Wimbledon 2021

Đơn nam: 1.Novak Djokovic (1 ATP), 2.Daniil Medvedev (2), 3.Stefanos Tsitsipas (4), 4.Dominic Thiem (5), 5.Alexander Zverev (6), 6.Andrey Rublev (7), 7.Roger Federer (8), 8.Matteo Berrettini (9), 9.Roberto Bautista Agut (10), 10.Diego Schwartzman (11).

Đơn nữ: 1.Ashleigh Barty (1), 2.Simona Halep (3), 3.Aryna Sabalenka (4), 4.Elina Svitolina (5). 5.Sofia Kenin (6), 6.Bianca Andreescu (7), 7. Serena Williams (8), 8.Iga Swiatek (9), 9.Karolina Pliskova (10), 10.Belinda Bencic (11).

Andrey Rublev: "Thật vui vì Nadal nghỉ Wimbledon"

Andrey Rublev mới đây đã thẳng thắn thừa nhận anh cảm thấy rất vui khi Rafael Nadal không tham dự Wimbledon năm nay. “Vua đất nện” cũng không dự Olympic London để dồn sức cho Grand Slam cuối cùng trong năm, US Open (diễn ra từ 30/8 – 12/9).

Với việc Nadal từ bỏ Wimbledon trên sân cỏ, Rublev cho rằng cơ hội vô địch của các tay vợt dự giải năm nay sẽ được nâng lên đáng kể. “Tôi đã thích nghi với mặt sân cỏ, nhưng có rất nhiều thứ mà bản thân vẫn cần phải cải thiện. Về khả năng phòng ngự, so với mặt sân đất nện, tôi nghĩ chơi trên sân cỏ mình vẫn còn kém xa. Tuy vậy, việc Nadal không tham dự Wimbledon sẽ là cơ hội tốt dành cho tôi. Hy vọng tôi có thể nắm bắt được lợi thế này để tiến sâu tại giải đấu”, tay vợt người Nga chia sẻ.

Rublev đang xếp hạng thứ 7 thế giới, và là một đại diện tiêu biểu của thế hệ Next Gen. Hồi tháng 5 năm nay, tay vợt sinh năm 1997 người Nga này đã gây sốc khi đánh bại Nadal 6-2, 4-6, 6-2 ở tứ kết Monte Carlo Masters.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm