Những ngôi sao được hưởng lợi nhờ Covid-19

17/03/2020 08:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Covid-19 khiến hầu hết các CLB ở Châu Âu lo lắng do các trận đấu của họ bị hoãn nhưng với nhiều cầu thủ đang chấn thương, đây lại là cơ hội cho họ có thêm thời gian hồi phục. Cùng điểm danh một số ngôi sao hưởng lợi nhờ Covid-19.

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp V League 2020. Trực tiếp Than Quảng Ninh vs Hà Nội, SLNA vs Bình Dương, Viettel vs HAGL, TPHCM vs Thanh Hóa. Trực tiếp VTV6, VTV5, BĐTV, TTTT HD.

Paul Pogba, Rashford (MU)

Tiền vệ người Pháp và tiền đạo người Anh đều chấn thương. Cả hai vẫn chưa thực sự sẵn sàng trở lại thi đấu nhưng quãng dừng 2 tuần của giải Ngoại hạng do Covid-19 cho phép họ có thêm thời gian hồi phục để hi vọng sẵn sàng thi đấu nếu giải ngoại hạng trở lại ngày 3/4.

Pogba chấn thương chân và mắt cá, đã nghỉ một thời gian dài và sắp trở lại. Ole Gunnar Solskjaer nói rằng Pogba sắp tập trở lại. Dự kiến anh có thể tái xuất đầu tháng tới sau quãng nghỉ của các CLB dành cho các ĐTQG.

Nhưng không ai biết giải Ngoại hạng có chắc chắn đá lại từ ngày 3/4 không, cũng không ai chắc Europa League có đá lại không hay bao giờ đá lại nên trong lúc đó Pogba vẫn tiếp tục quá trình hồi phục.

Chú thích ảnh
Rashford đang hồi phục chấn thương và được hưởng lợi nhờ covid-19

Trong khi đó, Rashford chấn thương lưng trong trận đá lại vòng 3 cúp FA của MU với Wolves và nghỉ từ đó đến nay. Lúc đầu tiền đạo 22 tuổi dự kiến phải nghỉ hết các trận còn lại của MU mùa này và chưa chắc kịp bình phục cho EURO 2020.

Nhưng tháng trước Ole ngụ ý Rashford có thể trở lại trước khi mùa bóng kết thúc dù thừa nhận khả năng đó mong manh. Nhưng dù sao giải Ngoại hạng cũng đang bị hoãn đấu do Covid-19 nên Rashford tiếp tục có thời gian hồi phục mà MU không lo chịu hệ quả từ sự vắng mặt của anh và cũng do Covid-19 nên có thể khi Rashford bình phục, anh vẫn kịp đá giải Ngoại hạng mùa này và dự EURO.

Harry Kane, Son Heung Min (Tottenham Hotspur)

Harry Kane chấn thương trong trận Tottenham gặp Southampton đầu năm mới và nghỉ đấu từ đó đến nay. Hơn 2 tháng sau đến lượt Son Heung Min bị gãy tay ở trận Tottenham gặp Aston Villa và cũng nghỉ đấu đến giờ chưa bình phục.

Sau một loạt kết quả tồi tệ khi Kane vắng mặt, Spurs nhận tin vui là tiền đạo tuyển Anh đã trở lại tập luyện vào tuần trước. Kane đã có thể di chuyển khá thoải mái, chuyền bóng và sút bóng cũng không gặp vấn đề gì.

Dự kiến thì Harry Kane có thể trở lại trong khoảng nửa đầu tháng 4 nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa chắc Spurs đã thi đấu vào khoảng thời gian ấy và Kane càng có thêm thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương. Mourinho cũng không vội đưa Kane trở lại thi đấu nhằm tránh nguy cơ anh tái phát chấn thương.

Trong khi đó chấn thương của Son Heung Min ít nghiêm trọng hơn và anh dự kiến tập trở lại vào ngày 16/3 trong bối cảnh cả đội Spurs không cách li vì Covid-19 như một số đội khác mà vẫn tập bình thường.

Nhưng dù có tập trở lại thì cũng không có nghĩa Son sẽ chắc chắn sớm thi đấu trở lại vì mọi chuyện còn tùy thuộc…diễn biến dịch Covid-19 ở Anh ra sao trong thời gian tới đây.

Nếu vì Covid-19 mà phải vài tháng nữa mùa giải mới bắt đầu thì khi đó rất có thể Spurs sẽ đón Harry Kane và Son Heung Min trở lại với thể trạng tối ưu và như thế họ có cơ hội kết thúc mùa giải với thành tích tốt.

Alisson Becker (Liverpool)

Thủ môn số 1 của Liverpool chấn thương hông và chỉ có thể trở lại thi đấu sau quãng nghỉ của các CLB để nhường chỗ cho các ĐTQG. Sự vắng mặt của Alisson ngay lập tức được cảm nhận rõ ràng khi Liverpool phải trả giá đắt vì sai lầm của thủ môn dự bị Adrian khiến họ bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 cúp C1.

Trong khi Alisson Becker có thể tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương như lộ trình thì Liverpool cũng không lo họ tiếp tục phải trả giá vì Adrian nữa do các trận đấu của giải Ngoại hạng đã bị hoãn vì Covid-19. Và nếu giải Ngoại hạng sắp tới có thể tiếp tục diễn ra thì dự kiến khi đó Alisson cũng đã có thể tái xuất.

Tammy Abraham (Chelsea)

Tiền đạo trẻ của Chelsea dính chấn thương mắt cá. Sau khi gắng gượng thi đấu vài trận thì anh buộc phải nghỉ hẳn và đã vắng mặt trong các cuộc đối đầu của Chelsea với Bournemouth và Everton mới đây.

Frank Lampard nói ông hi vọng Abraham có thể trở lại thi đấu cuối tháng này nhưng rất khó xác định thời định chính xác của cuộc tái xuất. Dù sao, Chelsea cũng chưa thi đấu và cũng chưa biết chắc bao giờ đá tiếp hay có đá tiếp nữa không nên Abraham vẫn cứ ung dung tiếp tục quá trình hồi phục của anh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm