Những kỷ lục nào chờ Djokovic ở Paris Masters?

01/11/2021 22:17 GMT+7 | Tennis

Giải Paris Masters năm nay là cơ hội lý tưởng không chỉ để Novak Djokovic chinh phục chức vô địch lần thứ 6, mà còn tạo ra những cột mốc và kỷ lục mới đáng chú ý trong các giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000.

Djokovic và Medvedev không được dự Úc mở rộng 2022 nếu không tiêm chủng

Djokovic và Medvedev không được dự Úc mở rộng 2022 nếu không tiêm chủng

Novak Djokovic và Daniil Medvedev có thể sẽ bỏ lỡ giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022 vì vấn đề tiêm chủng.

 

Thật ra con số 5 lần vô địch Paris Masters lần lượt vào các năm 2009, 2013, 2014, 2015 và 2019 đã là kỷ lục của Djokovic. Nhưng anh vẫn hoàn toàn có quyền nâng cao con số này, cùng với việc gia tăng số trận thắng ở giải đấu này vượt qua mốc 37 trận.

Vậy đâu là những kỷ lục và cột mốc chờ đợi tay vợt 34 tuổi này chinh phục? Hiện tại, Djokovic đang chia sẻ thành tích giành nhiều chức vô địch các giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000 nhất với Rafael Nadal (cả hai cùng 36 lần vô địch). Nếu vô địch ở Paris Masters, anh sẽ bứt lên chiếm lấy vị thế độc tôn với 37 lần vô địch. Một niềm vui nhỏ cho Djokovic là kỷ lục lọt vào chung kết Paris Masters (53 lần) vẫn sẽ được đảm bảo bất luận thành tích năm nay của tay vợt người Serbia ra sao.

Khai mạc Paris Masters 2021, Những kỷ lục nào chờ Djokovic ở Paris Masters, Paris Masters 2021, Djokovic, Medvedev, ngôi số một, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, tennis
Novak Djokovic và danh hiệu vô địch Paris Masters gần nhất vào năm 2019

Một động lực quan trọng cho Djokovic ở Paris Masters: Anh muốn hướng đến năm thứ 7 kết thúc bảng xếp hạng ATP ở vị trí dẫn đầu. Hiện tại, cuộc đua cho vị trí này đang diễn ra rất quyết liệt giữa Nole và Daniil Medvedev và cả hai đều tham dự Paris Masters năm nay. Việc ai vô địch giải đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc. Nếu Djokovic lên ngôi, anh sẽ vượt qua thành tích 6 lần dẫn đầu bảng xếp hạng ATP chung cuộc của tay vợt huyền thoại Pete Sampras, đồng thời đánh dấu năm thứ 3 trong 4 năm kết thúc bảng xếp hạng ATP ở vị trí số 1.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm