Những điều cần biết về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

06/12/2020 18:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần tới. Dưới đây là những điều cần biết về lễ bốc thăm này.

Vì một "gã điên Venezuela", Maradona đã suýt mất World Cup 1986 như thế nào?

Vì một "gã điên Venezuela", Maradona đã suýt mất World Cup 1986 như thế nào?

Thành công mà Diego Maradona có được với đội tuyển Argentina tại World Cup 1986 suýt nữa sẽ không bao giờ xảy ra sau khi một đám đông vây lấy ngôi sao và khiến tình hình mất kiểm soát.

Vào hôm thứ Hai tuần tới, lễ bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra ở trụ sở FIFA tại Zurich.

Vào thời điểm này sang năm, chúng ta sẽ xác định được 10 đội giành vé dự World Cup 2022.

 

World Cup, vòng loại world cup, vòng loại world cup khu vực châu Âu, Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan
Các nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

+Lễ bốc thăm diễn ra ở đâu?

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra tại Zurich vào ngày 7/12 lúc 5 giờ GMT (18 giờ địa phương, tức 00h00 ngày 8/12, giờ Việt Nam).

Đây là lần đầu tiên, lễ bốc thăm diễn ra mà không có khán giả và các đại biểu của 55 ĐTQG liên quan góp mặt vì dịch COVID-19. Thay vào đó, lễ bốc thăm sẽ được phát trực tuyến.

+Làm cách nào để xem lễ bốc thăm?

Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật link xem trực tiếp và thông tin về lễ bốc thăm.

+Quy tắc bốc thăm chia bảng

Có 55 đội tuyển quốc gia tham gia vào lễ bốc thăm. Họ sẽ được chia làm 6 nhóm hạt giống dự trên vị trí trên BXH FIFA mới nhất.

Như vậy, nhóm hạt giống số 1 gồm 10 đội tuyển châu Âu có thứ tự cao nhất trên BXH FIFA. Đó là lý do tại sao Bỉ, đội đứng thứ 1 trên BXH FIFA, lại xếp đầu tiên ở nhóm hạt giống số 1.

Từ nhóm hạt giống số 1 đến nhóm hạt giống số 5, mỗi nhóm gồm 10 đội tuyển quốc gia. Riêng nhóm số 6 có 5 ĐTQG.

Sau đó, người ta sẽ bốc thăm để chia thành 10 bảng đấu. Theo đó, người ta sẽ tiến hành bốc thăm theo thứ tự từ trên xuống. Nhóm hạt giống số 1 sẽ được bốc thăm đầu tiên, sau đó đến lượt nhóm số 2 và cứ nhứ vậy cho đến nhóm số 6.

World Cup, vòng loại world cup, vòng loại world cup khu vực châu Âu, Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan
Các đội sẽ được bốc thăm để chia thành 10 bảng đấu

+Các nhóm hạt giống:

Nhóm số 1: Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan.

Nhóm số 2: Thuỵ Sĩ, xứ Wales, Ba Lan, Thuỵ Sĩ, Áo, Ukraine, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Romania

Nhóm số 3: Nga, Hungary, CH Ireland, CH Czech, Na Uy, Bắc Ireland, Iceland, Scotland, Hy Lạp, Phần Lan

Nhóm số 4: Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Bắc Macedonia, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxembourg

Nhóm số 5: Armenia, CH Síp, đảo Faroe, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Andorra

Nhóm số 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

World Cup, vòng loại world cup, vòng loại world cup khu vực châu Âu, Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan
Nhiều đội tuyển đang nóng lòng chờ đợi kết quả bốc thăm chia bảng

+Những điều lưu ý:

4 ĐTQG tham dự vòng chung kết UEFA Nations League 2021 (Bỉ, Pháp, Italy và Tây Ban Nha) được đưa vào các bảng 5 đội.

Sẽ có 5 bảng gồm 5 đội và 5 bảng gồm 6 đội. Nguyên nhân bởi các đội nói trên tham dự VCK UEFA Nations League (diễn ra cùng thời điểm với 1 loạt trận ở vòng loại World Cup) nên họ cần được đá ít trận hơn.

Ngoài ra, có những quốc gia không thể đối mặt với nhau vì lý do chính trị. Ví dụ, Armenia và Azerbaijan sẽ không chung bảng với nhau. Tương tự là các trường hợp của Gibraltar và Tây Ban Nha, Nga và Ukraine, Kosovo và Bosnia, Serbia và Nga.

Ngoài ra còn những hạn chế về khoảng cách di chuyển và các địa điểm không thể tổ chức các trận đấu vào mùa Đông.

+Bảng đấu khó khăn và dễ thở với tuyển Anh

World Cup, vòng loại world cup, vòng loại world cup khu vực châu Âu, Bỉ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan
Tuyển Anh được kỳ vọng sẽ giành vé tới VCK World Cup 2022

Tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống số 1, điều này sẽ giúp “Tam sư” có lợi thế ở lễ bốc thăm. Sẽ không quá lời nếu cho rằng tuyển Anh là ứng viên giành vé tới VCK World Cup 2022.

Theo dự đoán của Daily Mail, bảng đấu dễ thở với tuyển Anh là Romania, Hy Lạp, Luxembourg, Andorra và San Marino.

Bảng đấu khó thở với tuyển Anh sẽ là xứ Wales, Nga, Bosnia & Herzegovina, Armenia và Malta.

+Những đội nào sẽ giành vé vào VCK World Cup 2022?

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ bắt đầu vào tháng Ba năm sau. Theo đó, các trận đấu ở vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách. Giai đoạn vòng bảng sẽ kết thúc vào tháng 11/2021. 10 đội kết thúc với vị trí nhất bảng sẽ giành vé tham dự VCK World Cup 2022.

Vòng play-off: 10 đội nhì bảng sẽ cùng với 2 đội tuyển khác dựa trên bảng xếp hạng của Nations League (2 đội nhất bảng đến từ các hạng đấu tại Nations League nằm ngoài top 2 của vòng loại bảng).

12 đội tuyển này sẽ được chia thành ba nhánh A, B và C. Mỗi nhánh gồm 4 đội, thi đấu loại trực tiếp trong nhánh, với 3 đội thắng ở ba nhánh sẽ có vé tham dự World Cup 2022. Các trận ở vòng play-off diễn ra vào tháng 3/2022.

+VCK World Cup 2022 sẽ rất đặc biệt

Do cái nóng ngột ngạt của Qatar vào mùa Hè, trận Chung kết sẽ được tổ chức trong thời tiết mát mẻ hơn vào tháng 11 và 12.

Do VCK World Cup 2022 diễn ra trùng với thời điểm của nhiều giải VĐQG, do vậy toàn bộ giải đấu sẽ được gói gọn lại trong 28 ngày.

Do diện tích của Qatar không quá lớn nên các đội tuyển sẽ không phải di chuyển quá nhiều đến địa điểm thi đấu.

Tuy nhiên việc tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông, đúng vào giai đoạn giữa mùa giải làm dấy lên những lo ngại về thể lực của các cầu thủ.

+Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

+Vòng 1: vòng đấu bảng

Lượt trận thứ 1: Ngày 24-25 tháng 3/2021

Lượt trận thứ 2: Ngày 27-28 tháng 3/2021

Lượt trận thứ 3: Ngày 30-31 tháng 3/2021

Lượt trận thứ 4: Ngày 1-2 tháng 9/ 2021

Lượt trận thứ 5: Ngày 4-5 tháng 9/ 2021

Lượt trận thứ 6: Ngày 7-8 Tháng 9/ 2021

Lượt trận thứ 7: 8-9 tháng 10/2021

Lượt trận thứ 8: 11-12 tháng 10/2021

Lượt trận thứ 9: 11-13 tháng 11/2021

Lượt trận thứ 10: 14-16 tháng 11/2021

+Vòng 2: vòng play-off

Các trận bán kết ở các nhánh tại vòng play-off: Ngày 24-25 tháng 3/2022

Trận chung kết các nhánh vòng play-off: Ngày 28-29 tháng 3/2022

+Lịch thi đấu VCK World Cup 2022

Vòng bảng: Từ 21/11 đến 02/12/2022

Vòng 1/8: Từ ngày 03, 04, 05 đến 06/12/2022

Tứ kết: Các ngày 09/12 và 10/12

Bán kết: Các ngày 13/12 và 14/12

Trận tranh hạng Ba: 17/12

Chung kết: 18/12

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm