Những cơ thủ hàng đầu thế giới đến TP.HCM so tài

27/05/2022 08:12 GMT+7 | Thể thao

Những tay cơ nổi danh thế giới như Dick Jaspers (Hà Lan, hạng 1 thế giới), Marco Zanetti (Italy, hạng 2 thế giới) khiến Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) trở nên "nóng" hơn những ngày qua vì sự có mặt của họ thu hút nhiều chú ý của người yêu billiards.

60 triệu đồng cho nhà vô địch giải billiards quốc tế

60 triệu đồng cho nhà vô địch giải billiards quốc tế

Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 8 năm 2019 Cúp Becamex IJC – Number 1 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/7 với số tiền thưởng hấp dẫn cho các tay cơ.

Sau 2 năm vắng bóng vì dịch COVID-19, giải đấu truyền thống billiards World Cup TP.HCM 2022 được hâm nóng và những tên tuổi hàng đầu thế giới xuất hiện báo hiệu một sự kiện rất thành công.

Quyết Chiến, Thanh Tự, billiards, Dick Jaspers, Marco Zanetti, giải billiards 3 băng thế giới, giải billiards World Cup TP.HCM 2022
Tay cơ Quyết Chiến được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở giải đấu trên sân nhà lần này. Ảnh: FBNV

Giải đấu năm nay có mặt đầy đủ những tay cơ hàng đầu thế giới của nội dung carom 3 băng. Ở mùa giải năm 2018, các tay cơ Việt Nam đã khiến làng billiards thế giới trầm trồ khi 3 tay cơ trong nước như Trần Quyết Chiến vô địch còn Ngô Đình Nại và Nguyễn Quốc Nguyện có 2 thứ hạng xếp sau.

Mùa giải năm nay sôi động trở lại với những tay cơ hàng đầu thế giới và phải kể đến thêm rất nhiều bất ngờ có thể tới từ các VĐV của Hàn Quốc. 

Có hàng trăm tay cơ tới từ nhiều quốc gia trên thế giới về tranh tài ở TP.HCM những ngày qua.

Trong ngày thi đấu loại cuối cùng (26/5), có 36 cơ thủ được chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 người để thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 15 tay cơ (12 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng cùng với 3 tay cơ nhì bảng có thành tích tốt nhất) bước vào tranh tài tại vòng chính thức cùng với 17 hạt giống hàng đầu.

Ở vòng loại thứ 4 giải billiards World Cup TP.HCM 2022, ngoài những VĐV số 1, số 2 thế giới như đã đề cập, còn xuất hiện rất nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới như nhà vô địch World Championship 2014 Choi Sung Won (hạng 16 thế giới), Kim Jun Tae (hạng 17), Cho Myung Woo (hạng 18), Lutfi Cenet (hạng 20), Nilkos Polychronopoulos (hạng 21)…

Các VĐV chủ nhà có thể đua tranh chức vô địch giải năm nay là Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự. Họ đã có giải đấu khởi động là SEA Games 31 rất thành công khi cùng giành HCV cho thể thao Việt Nam.

Nhà vô địch giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn billiards thế giới này sẽ nhận 16.000 Euro (khoảng 396 triệu đồng) tiền thưởng và 80 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới. Á quân nhận 10.000 Euro cùng 54 điểm thưởng. Đồng hạng 3 nhận 6.000 Euro và 36 điểm thưởng.

Cơ thủ vào TOP 8 sẽ nhận 3.500 Euro và 28 điểm. Cơ thủ lọt TOP 16 sẽ nhận 2.500 Euro và 18 điểm. Trong khi đó, tay cơ có mặt ở vòng chính TOP 32 sẽ nhận 1.500 Euro cùng 10 điểm. Giải sẽ khép lại vào ngày 29/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm