Những câu chuyện kỳ quặc của thể thao 2021

31/12/2021 05:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chợt nhận ra là khi nhìn lại năm 2021, chúng ta sẽ thấy rằng thể thao thế giới có quá nhiều sự kiện, khoảnh khắc mà đôi khi chúng ta đã quên mất là chúng đã xảy ra, diễn ra.

Những khoảnh khắc ấn tượng năm 2021

Những khoảnh khắc ấn tượng năm 2021

Năm 2021 thực sự là một năm đáng nhớ trong bóng đá. Bởi nửa đầu năm chứng kiến các sân vận động không có khán giả nhưng nửa sau chứng kiến những khán đài đầy ắp người xem và mọi thứ có vẻ như đang trở lại bình thường.

“Đồng minh trong năm” của người hâm mộ

Hồi tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ủng hộ người hâm mộ bằng cách chỉ trích giải European Super League là “băng đảng” và đe dọa tung ra một “quả bom lập pháp” để ngăn chặn nó, vài ngày sau khi Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU rời số 10 phố Downing với tuyên bố “Johnson ủng hộ kế hoạch”. Nguồn từ số 10 phố Downing: “Boris không biết nhiều về bóng đá nên ông ấy nói đó là một ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, Dan [Rosenfield, giám đốc nhân sự] nói với các câu lạc bộ số 10 sẽ không cản đường họ. Sau đó, tất cả bắt đầu…”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson ủng hộ đội tuyển Anh ở EURO 2020 bằng tấm ảnh này

Lời giải thích của năm…

… đến từ các nhà tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản sau khi đã phát 160.000 bao cao su miễn phí cho các vận động viên vào tháng 6 cùng lời cảnh báo không sử dụng chúng. Các nhà tổ chức cho biết bất kì ai tham gia vào "các hình thức tiếp xúc cơ thể không cần thiết" trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt phòng chống Covid-19 sẽ phải đối mặt với hình thức phạt tiền hoặc trục xuất: "Bao cao su không được sử dụng tại Làng Olympic".

Giá trị cốt lõi của năm

Nhóm PR của UEFA đã phát hành huy hiệu UEFA bảy sắc cầu vồng vào tháng 6 trong nỗ lực ngăn chặn việc sân Allianz Arena muốn sử dụng màu cầu vồng tại giải EURO 2020. Sau đó, họ điều tra thủ môn Manuel Neuer vì đã đeo băng đội trưởng có màu cầu vồng và cấm các nhà tài trợ sử dụng hình ảnh cầu vồng để tránh làm mất lòng Nga. UEFA cho biết huy hiệu “thể hiện các giá trị cốt lõi của chúng tôi, thúc đẩy mọi thứ mà chúng ta tin tưởng”.

Cuộc điều tra của năm

Một cuộc điều tra đã được CONCACAF (LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe) thực hiện vào tháng 9 sau khi Ronnie Brunswijk - phó Tổng thống 61 tuổi của Suriname, cựu thủ lĩnh phiến quân, cướp ngân hàng, kẻ buôn ma túy bị kết án và chủ sở hữu của Inter Moengotapoe - tự xưng là đội trưởng trong một trận đấu của Concacaf League. Brunswijk đã thi đấu 1 giờ tại Ronnie Brunswijkstadion, tự thay ra rồi sau đó đưa tiền mặt cho đối thủ. CONCACAF cho biết sự kiện đó đã làm dấy lên một số “lo ngại về tính toàn vẹn” và sau khi “xem xét các tuyên bố bằng văn bản”, đã cấm ông ta.

View của năm

Dành cho những người hàng xóm tại một Marine bị phong tỏa khi xem Tottenham giành chiến thắng 5-0 ở đây hồi tháng 1. Tài khoản @ Cmcm1991 bình luận: “Xem Gareth Bale thi đấu trong khi ngả người ra ngoài cửa sổ. Không tưởng". Bale sau đó đã gửi lại một biểu tượng emoji vẫy tay. Marine đã bán 30.697 vé ảo với giá 10 bảng mỗi vé.

hể thao thế giới 2021, Những câu chuyện kỳ quặc của thể thao 2021, Tin tức bóng đá, tin the thao, thể thao thế giới, năm 2021, năm mới 2022, chào đón năm mới 2022
Người dân xem trận Marine-Tottenham qua hàng rào trong thời điểm nước Anh đang giãn cách xã hội

Dòng chủ đề của năm

Sử dụng thời gian trực tuyến dư thừa tốt nhất vào năm 2021 trên Twitter của tài khoản @FutbolFax là “Cứ 25 lượt thích, tôi sẽ khiến Ronald Koeman béo hơn”.

Ngành tăng trưởng của năm

Arsenal: Từ chối đưa ra những lựa chọn tồi vào tháng 3 sau khi nhận khoản tiền 40 triệu bảng từ một chế độ Rwanda phủ nhận việc lạm dụng nhân quyền hàng loạt và làm sai lệch con số nghèo đói: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để thách thức nhận thức và kể câu chuyện về văn hóa, di sản và quá trình chuyển đổi của Rwanda - cũng như nâng cao nhận thức về đất nước như một điểm đến kỳ nghỉ sang trọng”.

Trong khi đó, người đứng đầu FIFA Gianni Infantino đã đóng vai chính trong một video của chính phủ Saudi Arabia vào tháng 1 khi thực hiện một nghi lễ múa kiếm và nói trước máy quay: “Đất nước này thật tuyệt vời, không thể tin được, thế giới nên đến và xem”. Infantino nói với những người chỉ trích ông: "Sự tham gia là cách tốt nhất để thay đổi xảy ra".

Và David Beckham đã kí một hợp đồng trị giá 150 triệu bảng để nâng cao thương hiệu của Qatar. Một nguồn tin nói với tờ The Sun: “Bằng việc kí hợp đồng với David, hy vọng rằng nhiều người phương Tây sẽ được khuyến khích xem những bãi biển tuyệt đẹp của Qatar, những cồn cát rộng lớn và những tòa nhà chọc trời đáng kinh ngạc”.

Tin tức giả của năm

BT Sport, ngày 22/10: "Đã có suy đoán về anh Steven, anh sẽ nói gì với những tin đồn về việc anh rời khỏi Rangers?" Steven Gerrard: “Trông tôi có hạnh phúc không? Tôi có ổn định hay không? Đừng hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn”. Ngày 11/11: Gia nhập Aston Villa. Trước đó, vào ngày 20/1, Massimo Cellino, chủ sở hữu của Brescia có hành động rũ bỏ hình ảnh "người tiêu diệt HLV" của mình trên phương tiện truyền thông bằng cách gia hạn hợp đồng với David Dionigi đến năm 2022 để đảm bảo sự ổn định thích hợp. Ngày 4/2: Sa thải HLV này.

Nhà tuyển dụng của năm

Chủ tịch của Genoa là Enrico Preziosi đã tạo ra một bản hùng ca kéo dài 11 năm.

Tháng 11/2010: Preziosi thuê Davide Ballardini như một giải pháp lâu dài cho “một tương lai tươi sáng hơn”.

Tháng 6/2011: Sa thải HLV này. "Tôi đã nói với anh ấy qua điện thoại, anh ấy đã xong việc ở đây".

Tháng 1/2013: Đưa ra "cơ hội thứ hai", thuê lại Ballardini.

Tháng 5/2013: Sa thải ông ta. “Tôi nói điều này ngay bây giờ: Tôi và Ballardini, chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ gặp lại nhau”.

Tháng 11/2017: Tìm kiếm ý tưởng mới, thuê lại Ballardini.

Tháng 10/2018: Sa thải ông ta. “Tôi coi Ballardini là một HLV tồi tệ. Anh ấy không biết cách đưa các cầu thủ của mình vào sân, anh ấy không thể làm bất cứ điều gì, anh ấy mang đến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Tôi không muốn sa thải anh ta, nhưng quyết định này là không thể tránh khỏi. Anh ấy là một HLV tồi. Thuê anh ấy là sai lầm của tôi”.

Tháng 12/2020: Thuê lại Ballardini. Tháng 11/2021: Sa thải ông ta, sau đó bán CLB. “Trong những năm qua, tôi đã có nhiều va chạm với Ballardini. Nhưng rõ ràng là tôi tôn trọng anh chàng. Bạn biết đấy, tôi không nói xấu bất cứ ai. Đó chỉ là điều tôi chưa bao giờ làm".

hể thao thế giới 2021, Những câu chuyện kỳ quặc của thể thao 2021, Tin tức bóng đá, tin the thao, thể thao thế giới, năm 2021, năm mới 2022, chào đón năm mới 2022
Chủ tịch Genoa Preziosi đã thuê HLV Ballardini 4 lần trong vòng 10 năm và cũng 4 lần sa thải ông này

Họp báo trước trận đấu của năm

Hồi tháng 3: Huấn luyện viên Zoran Mamic của Dinamo Zagreb gặp gỡ báo chí trước trận đấu vòng 1/8 tại Europa League với Tottenham. Mamic nói với họ rằng ông ta sẽ rút lui sau khi bị kết án tù vì ăn cắp 13 triệu bảng sau đó bỏ trốn khỏi đất nước. Mamic phủ nhận hành vi sai trái.

Lời chia tay thân thương nhất

Phó chủ tịch Cologne, Eckhard Sauren, bày tỏ tình cảm với linh vật của CLB, chú dê nổi tiếng Hennes VIII, vào tháng 4 sau khi nó gặp vấn đề về sức khỏe. Sauren cho biết chú dê “đã trải qua nhiều thăng trầm trong 11 năm ở đây. Hennes VIII là một con dê đặc biệt, theo nhiều cách".

Sự hỗ trợ của năm

Tình nguyện viên Tokyo 2020 Tiana Kawashima Stojkovic đã trả 65 bảng Anh để gọi một chiếc taxi cho vận động viên chạy vượt rào người Jamaica là Hansle Parchment sau khi anh ta bắt nhầm xe buýt và đến trung tâm thể thao dưới nước. Parchment sau đó đã giành được huy chương vàng và Jamaica đã cho cô một kì nghỉ ngắn sang trọng.

Sự khuyến khích tốt nhất tại Olympic 2020

Đến từ Indonesia, thưởng cho những vận động viên đoạt huy chương vàng môn cầu lông của họ 5 con bò, một nhà hàng thịt viên, cà phê và 260.000 bảng tiền mặt. Tổng thống Joko Widodo ca ngợi màn trình diễn "khó khăn và gay cấn" của Greysia Polii và Apriyani Rahayu, trong khi người phát ngôn của Hiệp hội cầu lông Indonesia là Broto Happy cho biết những món quà là "dấu hiệu của tình yêu".

Phản ứng của năm

Tại giải French Open hồi tháng 6, một cậu bé đã không thể giữ được bình tĩnh sau khi nhà vô địch Novak Djokovic tặng cho cậu cây vợt của mình. Djokovic: “Tôi không biết cậu bé, nhưng cậu ấy đã ở bên tai tôi trong suốt trận đấu. Cậu ấy kiểu như: "Giữ quả giao bóng của anh đi, đón một quả bóng dễ dàng trước tiên, sau đó đánh, đánh về trái tay của anh ta". Cậu ấy đang huấn luyện tôi, theo đúng nghĩa đen. Tôi thấy điều đó dễ thương, rất hay”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm