Nhảy tập thể để thúc đẩy tử tế

10/11/2014 17:14 GMT+7 | Chuyện tử tế

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 9/11, chào mừng Ngày Thế giới vì Lòng tốt (World Kindness Day - 13/11), Trung tâm Công nghệ Giáo dục DoTank và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE đã tổ chức chương trình nhảy tập thể Dance for Kindness - Cùng Tử tế 2014 tại Quảng trường Vincom Royal City và sân trung tâm Indochina Plaza Hanoi.

Dù thời tiết Hà Nội mưa và rét nhưng không làm giảm nhiệt huyết của các bạn trẻ tham gia nhảy FlashMob vì sự tử tế

Dance for Kindness là hoạt động thường niên do tổ chức phi chính phủ Life Vest Inside phát động năm 2012, lan rộng tới hơn 30 quốc gia. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức nhảy tập thể. Theo đó, cùng một ngày, cư dân khắp nơi sẽ cùng đứng bất động (FreezeMob) và nhảy tập thể (FlashMob) với mục đích thúc đẩy những giá trị tốt đẹp và khuyến khích hành động vì một xã hội tử tế hơn.

Trong sự kiện này, các tình nguyện viên sẽ cùng trao quà tặng Tử tế là những vòng hoa làm từ giấy tái chế và thiệp ghi thông điệp tử tế đến những người xung quanh.

Bác Nguyễn Thanh Quang đến xem chương trình cho hay: Bản chất người Việt Nam không phải vô cảm thiếu ý thức mà do nhiều nguyên nhân giá trị nhân văn của chúng ta phai nhạt dần. Những suy nghĩ thường trực trong cộng đồng như “việc đó có người khác lo, không phải việc của mình không quan tâm” làm cho thói vô cảm trở nên nhức nhối.

 Du khách nước ngoài thích thú khi được nhận nhưng tấm thiệp và những lời chia sẻ của các tình nguyện viên vì sự tử tế

Bạn Trần Thị Yến khi được nhận những món quà từ các tình nguyện viên chia sẻ: Khi xem phần trình diễn nhảy tập thể và nhận tấm thiệp từ các bạn tình nguyện, mình rất vui khi nội dung ghi trên đó rất thiết thực như “Hãy xếp hàng chờ lên xe bus, đừng chen lấn, xô đẩy người khác”. Thực sự, tử tế không quá xa vời, tự tế là có ý thức và lòng tự trọng. Sau chương trình này, chắc chắn mình sẽ chia sẻ tới nhiều người để cùng thực hiện.

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm