Nhà riêng Gattuso bị khám xét trong đêm

18/12/2013 06:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ của AC Milan, Gennaro Gattuso, đang là tâm điểm của cuộc điều tra nằm trong chiến dịch càn quét tội phạm dàn xếp tỷ số của cảnh sát xứ mì ống. Đêm qua, nhà riêng của Gattuso cùng 4 nghi can khác đã bị khám xét.

1. Gattuso, năm nay 35 tuổi, đã có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, trong đó anh cùng AC Milan đoạt 2 chức vô địch Scudetto, 2 Champions League và cùng tuyển Italy đăng quang World Cup 2006. Mùa Hè qua, anh tuyên bố giải nghệ sau quãng thời gian tồi tệ ở Sion và Palermo. Thế nhưng bình yên vẫn chưa “gõ cửa” nhà Gattuso.

Đêm qua, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu tiền vệ AC Milan. Đây hoàn toàn không phải là đồn thổi. Thông tin được báo chí, kênh truyền hình quốc gia và cả cơ quan công tố tại Italy xác nhận.

“Đây là một kết quả khác minh chứng cho nỗ lực của cảnh sát chống lại nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá và tạo nên một sự răn đe mang tính đại chúng. Ngày hôm nay, chúng tôi bắt đầu thực hiện 2 chiến dịch mang tên Last Bet 1 và Last Bet 2, có thể dẫn tới 54 vụ bắt giữ với hơn 120 người bị điều tra. Nhiều cựu cầu thủ Serie A, Serie B và thậm chí cả những cầu thủ đang thi đấu cũng nằm trong diện tình nghi” - Raffaele Grassi, người phụ trách cuộc điều tra nói với Gazzetta dello Sport.



Công tố viên Roberto Di Martino thậm chí chỉ đích danh Gattuso trong phần trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ANSA: “Gattuso và Brocchi là những người liên quan tới vụ án này dựa trên bằng chứng có được từ những cuộc điện thoại dùng để giao dịch”.

2. Việc khám xét nhà Gattuso được tiến hành sau khi cảnh sát lấy lời khai của 15 kẻ bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét. Một tên trong số đó, Fracesco Bazzani, đã khai rằng hắn có trao đổi qua điện thoại với hai cựu cầu thủ trên để thao túng tỷ số các trận cầu. Salvatore Spadaro, một tên cầm đầu đường dây cá độ, cũng khai rằng cách đây 2 năm, đã móc ngoặc với các danh thủ để làm độ.

Với những bằng chứng trên, Gattuso khó có thể thoát sự trừng trị của luật pháp. Trả lời hãng thông tin ANSA, luật sư của Gattuso thừa nhận việc nhà riêng của cựu danh thủ bị khám xét và tuyên bố ở thời điểm hiện tại sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào khác.

Trước Gattuso, một số tên tuổi khác của bóng đá Ý cũng đã bị cấm hoạt động bóng đá vì có liên quan đến dàn xếp tỉ số. Antonio Conte, HLV của Juventus, cũng từng bị cấm chỉ đạo 10 tháng vì dính líu tới một vụ dàn xếp tỉ số khi ông còn dẫn dắt Siena tại Serie B trong mùa bóng 2010-2011.

Hai cựu đội trưởng của Lazio là Giuseppe Signori và Stefano Mauri cũng như cựu đội trưởng Atalanta, Cristiano Doni cũng bị cấm thi đấu còn Lazio và Atalanta bị trừ điểm vì dàn xếp tỉ số.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm