Nhà báo Dương Thanh Liêm: 'Hãy chung tay để bóng đá Việt Nam đi đúng quỹ đạo'

25/08/2021 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Là một cây viết thể thao nổi tiếng, quan hệ sâu rộng với cầu thủ, quan chức bóng đá, Dương Thanh Liêm còn là Phó TGĐ Vietfootball, một công ty đã có nhiều đóng góp cho bóng đá phong trào Việt Nam. Cuộc trao đổi hẳn gợi mở cho bạn đọc nhiều thú vị về bức tranh bóng đá nội.

'Cơn bão chấn thương' quét qua đội tuyển Việt Nam

'Cơn bão chấn thương' quét qua đội tuyển Việt Nam

Trước thềm lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam lâm vào cảnh thiếu hụt nhân sự vì chấn thương hoành hành.

Đừng nghiêm trọng hóa đời sống bóng đá

* Thể thao & Văn hóa: Như vậy, V-League 2021 không thể về đích. Dễ thấy nhất, vấn đề nổi cộm thời gian qua nằm ở “mê trận” tranh cãi của các bên. Anh nhìn nhận về quyết định “lịch sử” này như thế nào cũng như ứng xử của giới bóng đá nước nhà trong nguy biến?

- Nhà báo Dương Thanh Liêm: Rất đáng tiếc khi V-League 2021 phải dừng lại, nhưng khó có chọn lựa nào khác hơn. Đã nổ ra nhiều tranh cãi từ các bên. Tôi cho rằng đây là vấn đề lớn, cãi nhau cũng vô nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, diễn biến phức tạp như thời gian qua, cũng chưa biết phía trước thế nào?

Không chỉ đối với bóng đá, nhiều lĩnh vực khác cũng đang lao đao, bí bách, thậm chí thiệt hại còn nặng nề hơn. Phương án tạm dừng đến đầu năm sau rồi sẽ tiếp tục cũng không khả thi. Với khung lịch thi đấu của ĐTQG ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, AFF Cup 2020 lùi sang tháng 12 năm nay, kín chỗ hết rồi. Thêm tác động của dịch bệnh, liệu có phương án nào đủ tốt, hợp lý để đưa ra không? Không. Thế nên phải chấp nhận với tình huống đặc biệt này.

Tôi cho rằng nguồn cơn của những luồng ý kiến trái chiều, thậm chí tranh cãi gay gắt, do các bên không thể tìm được tiếng nói chung. Bóng đá chuyên nghiệp yêu cầu những con người phải chuyên nghiệp, nhất là trong cách hành xử, dựa trên những nguyên tắc quy định để tham gia một cuộc chơi chung. VPF và các CLB chưa có được trao đổi, thông tin với nhau cho rành mạch vấn đề. Trong bối cảnh khó khăn, đối diện với nhiều bài toán khó như vậy, các bên cần sự chung tay, tinh thần xây dựng, cùng cách nhìn nhận tích cực, vì cái chung để cùng xử lý. Cơ quan tổ chức, điều hành không thể mặc định, áp đặt mọi thứ. Ngược lại, các đội bóng cũng phải góp ý, tranh luận đa chiều và mang tính chất xây dựng, cầu thị chứ không chỉ phê phán hoặc kêu ca, than khổ.

Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng, mọi thành phần tham gia nên nghĩ đến việc chung để khỏi đi chệch quỹ đạo thì rất đau xót!

Chú thích ảnh
Nhà báo Dương Thanh Liêm

Bầu Đức chơi rất đẹp!

* VPF cùng các CLB đã thống nhất hủy giải dựa trên quyết định của VFF. Người hâm mộ tiếc cho HAGL mất đi cơ hội có thể lên ngôi vô địch. Theo anh, nếu trao chức vô địch cho HAGL là hợp lý hay khiên cưỡng?

- Hãy nhìn câu chuyện này từ phát ngôn của bầu Đức cũng như quan điểm xuyên suốt của các thành viên HAGL. HAGL không hề gây sức ép hay thể hiện sự đòi hỏi, khi họ có lợi thế rất lớn để vô địch. Bầu Đức hay HAGL, nói thẳng ra họ không cần một cái Cúp. Nếu trao chức vô địch mà khiên cưỡng, họ đâu có tự hào, cho dù những gì thể hiện ở 12 trận đấu đã qua rất thuyết phục. Đấy mới là tinh thần cao thượng, fair - play!

Chức vô địch cho HAGL hay sự ghi nhận về những nỗ lực của họ nếu có thì hãy để chính 14 CLB, những nhân vật chính của cuộc chơi V-League 2021 biểu quyết. Từ đó VPF và Ban điều hành giải đấu sẽ có cách để tri ân đội bóng có thành tích tốt nhất, xứng đáng và thuyết phục nhất về mọi mặt.

Về quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ phương án dừng V- League, công nhận kết quả đến hiện tại và không trao chức vô địch, không có đội xuống hạng. Biết như thế, sẽ thiệt thòi cho tập thể HAGL nhưng phải chấp nhận cuộc chơi.

* Hủy V-League cùng đã quyết định nhưng các đội bóng sẽ đối mặt với những phát sinh về hợp đồng, lương hướng. Cùng với đó, CLB Than Quảng Ninh cũng đứng trước nguy cơ giải thể. Có phải, V-League không chỉ có vấn đề đá hay dừng, mà còn báo hiệu một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở diện rộng với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam?

- Tôi cũng phải nhắc lại ý trên, giới bóng đá hãy nhìn rộng ra, chia sẻ với khó khăn của biết bao ngành nghề, bao số phận đã chịu thống khổ bởi những tác động không thể tưởng tượng của dịch bệnh. Tại sao không đơn giản hóa vấn đề, bóng đá cũng là một trò chơi, bóng không lăn bây giờ thì khi ổn sẽ lăn lại. Dịch bệnh, sự sống và cái chết, những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống để sống..., đó mới điều rất cần hướng đến bây giờ.

Khó khăn chung, không chỉ riêng ai, đừng nghiêm trọng hóa đời sống bóng đá. Hãy thẳng thắn với nhau, bóng đá hay cầu thủ vẫn còn may mắn hơn nhiều ngành nghề, nhiều người trong xã hội. Trừ Than Quảng Ninh là trường hợp đặc biệt, còn lại các cầu thủ không tập, không thi đấu nhưng vẫn được nhận 50-75% lương theo hợp đồng với các CLB. Trừ một số hết hợp đồng và chưa có đội bóng, còn lại tất cả vẫn có nơi trả lương. Thế nên việc "khóc" hay lo cho cầu thủ là không thích hợp, trong bối cảnh hiện nay.

Than Quảng Ninh với tình trạng nợ nần, kéo dài hơn 2 năm trong sự bất lực của tất cả. Ở thế "đặng chẳng đừng", các cầu thủ mới phải lên tiếng kêu cứu và thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi trước. Họ lên tiếng vì mục đích còn cao hơn chuyện áo cơm, đấy là nguy cơ đội bóng giải thể và không biết bám víu vào đâu để đấu tranh, đòi quyền lợi chính đáng. Từ câu chuyện của Than Quảng Ninh, mới thấy rất cấp bách, bóng đá Việt Nam là cần ra đời Hiệp hội cầu thủ.

Chú thích ảnh
Theo nhà báo Dương Thanh Liêm khó khăn mà BĐVN đang đối diện còn thua nhiều lĩnh vực khác, nên hãy bớt “than khổ”! Ảnh: Hoàng Linh

CĐV Than Quảng Ninh dùng từ "ung nhọt" để nói về vấn đề của đội bóng. Nhìn rộng ra, đây cũng là vấn đề của nhiều CLB sống dựa vào ngân sách tỉnh hoặc một ông bầu. Trong khi ông bầu vốn làm bóng đá phần nhiều vì có liên quan đến quyền lợi, cơ chế đặc quyền ưu đãi địa phương dành cho như cách "đánh đổi".

Than Quảng Ninh, nếu giải thể thật rồi làm lại từ hạng Ba, biết đâu lại tốt. Vì “điển hình” này có thể trở thành một tiếng chuông cảnh báo cần thiết nữa cho bóng đá Việt Nam.

Tôi luôn tin tưởng tài năng của ông Park

* Ngày mai, ĐTQG lên đường đi Saudi Arabia. Anh có kỳ vọng gì dành cho thầy trò ông Park cho hành trình lần này?

- Ngoài những cầu thủ chấn thương ra, Ông Park đang có trong tay những con người tốt nhất của bóng đá nước nhà để ông sử dụng.Về mặt chủ quan, vấn đề nhân sự hay chuẩn bị của đội tuyển không phải quá lo ngại, nhất là khi những gì tốt nhất trong khả năng vẫn được dành cho thầy trò ông Park.

Giống như quá trình chuẩn bị cho 3 trận cuối ở vòng loại thứ 2 trên đất UAE, những toan tính hay thử nghiệm của ĐTQG chỉ nội bộ đội nắm bắt, với tính bảo mật rất cao. Việc làm mới với những phương án mới, thực ra ông Park đã công khai từ cách đây hơn 2 năm, khi đội tuyển Việt Nam đã "lộ diện" và các đối thủ đều nghiên cứu kỹ, dành sự đánh giá, tôn trọng cao. Những gì diễn ra trên thực tế, từ chiến thắng thuyết phục trước Indonesia rồi trận thắng quyết định trước Malaysia để lấy vé, đã cho thấy có nhiều lý do để tin tưởng, chờ đợi từ ông thầy người Hàn này. Tự bản thân ông Park ý thức làm mới, và luôn vận động, thay đổi để tiếp tục khai phá cùng các học trò. Về sức lao động, khả năng khai thác, "đánh thức" cầu thủ thì ông ấy xứng đáng là bậc thầy. Quan trọng nhất, các cầu thủ Việt Nam có niềm tin vững chắc vào người thuyền trưởng có "cây đũa thần" của mình.

Với vòng loại cuối cùng, quan điểm "chơi để tận hưởng" là điều được xác định rõ ràng ở đội tuyển Việt Nam. Được đối đầu, được chơi với những đối thủ hàng đầu khu vực, đó là cơ hội về nghề nghiệp, không phải lúc nào cũng có được.

* Xin cảm ơn về cuộc trao đổi!

Vietfootball - một “cánh én” đáng trân trọng!

Nhà báo Dương Thanh Liêm được xem như một trong những người “khai sinh” ra Vietfootball, đơn vị đi tiên phong trào bóng đá “phủi” trong nước. Sau 9 năm hoạt động, Vietfootball tự hào góp phần xây dựng một mô hình, có tác động trực tiếp để lan tỏa, gây dựng và thúc đẩy các giải bóng đá phong trào khắp cả nước.

“Nhìn lại quá trình 9 năm trước, HPL bắt đầu với quan điểm "đi mới thành đường", dấn thân và dám nghĩ, dám làm. Bản thân Vietfootball cũng không mường tượng được giải đấu sẽ phát triển hay thành công như sau này, chỉ xác định tìm cách làm theo đúng quy chuẩn nhất, khác biệt và làm với kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết để thuyết phục người chơi, khán giả”, nhà báo Dương Thanh Liêm chia sẻ.

 

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm