Người Anh đe dọa giấc mơ lập kỳ tích của Usain Bolt

18/08/2016 09:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đến Olympic Rio, Usain Bolt tự tin nghĩ tới việc lần thứ 3 liên tiếp giành trọn bộ HCV các cự ly chạy tốc độ ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012, Bolt đều giành HCV ở cả 3 cự ly quen thuộc, 100 mét, 200 mét và tiếp sức 4x100 mét. Ở Rio, Bolt đã giành HCV nội dung 100 mét, vào tới chung kết nội dung 200 mét. Bởi vậy, giấc mơ "hat-trick" HCV một lần nữa lại đến gần với VĐV người Jamaica.

Tuy nhiên, hành trình đó của Bolt đang gặp phải trở ngại, đặc biệt là ở nội dung tiếp sức 4x100 mét. Đối thủ lớn nhất của tuyển điền kinh Jamaica, tuyển Vương quốc Anh, đã lên tiếng thách thức đối thủ. Adam Gemili, đội trưởng của đội điền kinh nam Vương quốc Anh, tuyên bố: "Chúng tôi tin là có thể giành chiến thắng. Phải tin như vậy và chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai. Chúng tôi đang trên đường để đến với chiến thắng, để thách thức những người giỏi nhất". 



Anh là đối thủ đáng gờm của Jamaica ở nội dung tiếp sức 4x100 mét

Ở nội dung 4x100 mét, tuyển Anh đã đạt được kỳ tích với tổng thời gian 37 giây 78 tại Đại hội thể thao London tháng trước. Thành tích này nhanh hơn 0,29 giây so với những gì mà thế hệ vàng của điền kinh Anh đạt được ở Olympic Athens 2004.

Trong khi đó, tuyển Jamaica đang nắm giữ kỷ lục thế giới với thành tích 36 giây 84 ở Olympic London 2012.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm