Ngôi sao võ thuật thế giới huấn luyện võ ở Việt Nam

21/05/2016 17:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng trăm thanh niên đam mê võ thuật đã đến Trung tâm Saigon Sports Club (Quận 7, TP.HCM) để chứng kiến tận mắt huyền thoại UFC Rich “ACE” Franklin trình diễn và huấn luyện khả năng thượng đài.

Franklin sinh ngày 5/10/1974 tại Cincinnati, Mỹ, có bằng cấp Đại học nhưng Franklin lại đeo đuổi đam mê võ thuật từ nhỏ của mình. Với khát khao trình diễn khả năng trên các sàn đấu đỉnh cao của thế giới, Franklin không ngừng học hỏi. Franklin sở hữu trong mình tất cả những môn võ cần thiết nhất đối với một võ sĩ chuyên nghiệp như Karare, Jiu-jitsu, Muay Thai, boxing…

Từ khi thượng đài, Franklin thi đấu 37 trận, trong đó có 29 chiến thắng (15 trận thắng bằng knock-out). Bước lên sàn đấu UFC tầm cỡ thế giới, Franklin đã có cho mình những cột mốc đáng nhớ. Năm 2005, Franklin hạ cựu vô địch UFC Ken Shamrock, trận đấu sau đó đưa tên tuổi Franklin lên một đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Liên tiếp những sự kiện UFC đình đám sau đó, Franklin đều chiến thắng và chỉ ở UFC 64, anh mới chịu thua võ sĩ Anderson Silva, người vẫn đang thi đấu và võ sĩ gốc Brazil hiện tại đang là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới của UFC.

Điều khá thú vị là ngày 10/11/2012, Franklin đã chịu thua tay đấm hạng trung, Lê Cung. Võ sĩ gốc Việt chỉ mất 15 giây để hạ knock-out tay đấm người Mỹ này. Franklin tỏ ra khá bất ngờ khi nơi ông đang cư trú là nơi Lê Cung đã về Việt Nam tập luyện trước giờ lên đường sang Macau thi đấu cách đây 2 năm với võ sĩ Michael Bisping tại UFC.


Franklin cùng những người yêu võ thuật Việt Nam

Franklin chia tay sự nghiệp năm 2015 với lý do cảm thấy “cơ thể của mình đã chậm lại” nhưng với nhiều CĐV yêu thích môn thể thao mạnh mẽ và đầy tính chiến đấu này, Franklin vẫn là một hình tượng được ngưỡng mộ. Khoảng 200 thanh niên đã đến Trung tâm Saigon Sports Club (514B Huỳnh Tấn Phát, Quận 7) để mục sở thị những đòn thế mà họ chỉ được xem qua truyền hình trước đây.

Franklin tỏ ra khá thân thiện với những người yêu võ thuật Việt Nam. Anh nhiệt tình hướng dẫn những kỹ thuật khó rất đặc trưng mà các võ sĩ thượng đài ở UFC hay phô diễn. Franklin tận tình trong công việc vốn đã là đam mê ăn sâu vào máu mình từ nhỏ.

Ngoài Franklin, còn có những võ sĩ như EV Ting và Sotir  (đến từ One Championship), Miles Simson (võ sĩ Kick Boxing  và Muay Thai người HàLan) và võ sĩ của ĐTQG Muay Thai Việt Nam, Nguyễn Kế Nhơn (vô địch Muay Thai 2016). Tất cả cùng tận tình hướng dẫn các học viên và các CĐV yêu thích đến để trải nghiệm.

Rich Franklin cho biết: “Tôi rất ấn tượng với trình độ và phong trào võ thuật tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Trước đây, tôi đã biết khá nhiều về khu vực Đông Nam Á, theo cảm nhận của tôi thì Malaysia và Philippines là những quốc gia có nền võ thuật phát triển. 

Tới Việt Nam lần này, tôi rất ấn tượng với sự đam mê và số lượng người tham gia tập luyện võ thuật MMA tại đây. Tôi cũng không ngờ có nhiều người đến để được tư vấn hướng dẫn đông như thế hôm nay. Trước buổi giao lưu, tôi đã dành nhiều thời gian tập luyện với các HLV của Saigon Sports Club, tôi rất thích cơ sở vật chất tại đây. Nếu có nhiều cơ sở có những điều kiện vật chất như thế này, các bạn hoàn toàn có điều kiện phát triển võ thuật ở Việt Nam”.

Với uy tín của mình, ngay sau khi giải nghệ, Franklin được bầu giữ chức Phó chủ tịch One Championship (giải đấu võ MMA lớn nhất Châu Á) từ tháng 6 2014. Rich Franklin chia sẻ chuyến đi đến Việt Nam này là một trải nghiệm lý thú với bản thân mình.

Franklin cho biết: “Tôi rất thích Việt Nam, tôi nhất định sẽ quay lại đây để thực hiện thêm nhiều buổi giao lưu với người đam mê võ thuật, đồng thời thưởng thức những món ăn đặc trưng nơi này. Với niềm đam mê của nhiều thanh niên, tôi tin tưởng sắp tới Việt Nam sẽ có một giải One Championship thu hút nhiều VĐV đẳng cấp thế giới tham dự để phát triển phong trào”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm