NGHI VẤN: Ronaldo và Messi bỏ Gala The Best vì biết trước kết quả?

25/09/2018 11:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vì sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi quyết định không tham dự Gala trao giải The Best? Vì họ có nguồn tin đáng tin cậy rằng mình sẽ thất bại trước Luka Modric và không muốn chứng kiến đối phương đăng quang.

 

Luka Modric giành giải The Best 2018: Không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Luka Modric giành giải The Best 2018: Không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Không bất ngờ khi Luka Modric vượt qua Christiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải thường The Best 2018 của FIFA dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Giải thưởng The Best của FIFA được quyết định từ kết quả tập hợp phiếu bầu đến từ các đội trưởng và HLV của mỗi đội tuyển, các quan chức truyền thông được chỉ định từ mỗi quốc gia. Kết quả: Modric chiếm vị trí cao nhất với 29,05% số phiếu, xếp trên Ronaldo 19,08% và Salah 11,23%.

Điều đáng nói là dường như những con số này đã không được giữ kín cho đến phút chót. Và đó cũng là lý do dẫn đến việc một số ngôi sao lớn không đến tham dự Gala trao giải. Nếu như việc Messi không tham dự còn có thể hiểu được vì anh đã bị loại khỏi Top 3 đề cử rút gọn, thì việc Ronaldo – một trong ba đề cử rút gọn - quyết định không tham dự lại để nhiều nghi vấn. Phải chăng chân sút người Bồ đã biết trước kết quả?

Chú thích ảnh
Messi và Ronaldo đều vắng mặt vì biết trước kết quả

Để giải thích cho lý do vắng mặt ở lễ trao giải The Best 2018, Ronaldo bảo rằng lịch thi đấu của Juventus đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định này. Anh vừa thi đấu ở trận thắng Frosinone 2-0 rạng sáng 23/9 (giờ Việt Nam) và phải tiếp tục tiếp đón Bologna trên sân nhà vào 2h00 ngày 27/9. Nhưng cách lý giải này không được hợp lý cho lắm bởi cả Modric và Salah đều phải trải qua lịch đấu tương tự mà vẫn góp mặt.

Đúng là Modric rất tự tin về khả năng chiến thắng của mình, sau khi giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất World Cup 2018, nhưng còn Salah, liệu anh có chắc chắn rằng mình sẽ được vinh danh sau mùa hè đáng quen ở nước Nga? Phải chăng vì biết chắc mình sẽ giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm, nên tiền đạo người Ai Cập vẫn góp mặt, chứ không rút lui như Ronaldo và Messi? Đó vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng không phải là không có cơ sở.

Chú thích ảnh
Modric có xứng đáng giành The Best?

Ngoài nghi vấn rò rỉ kết quả, The Best cũng khiến nhiều người bất bình khi Thibaut Courtois được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất, nhưng ở đội hình tiêu biểu thì người đứng trong khung gỗ lại là... David De Gea. Sự kiện này cũng để lại ấn tượng không tốt bởi dù tổ chức hoành tráng, nhưng Gala trao giải quá dài dòng lê thê, kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ mới có kết quả.

Thực tế thì xét về độ quan tâm, The Best cũng không đánh giá cao bằng Ballon d'Or, giải thưởng do báo France Football tổ chức. Chính vì sức ảnh hưởng to lớn của Ballon d'Or mà năm 2010, FIFA đã bỏ ra 13 triệu bảng để ký hợp đồng 6 năm với France Football để hợp nhất hai giải thưởng này, nhưng sau đó, họ đã không gia hạn nữa.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm