Nâng tầm sàn diễn đỉnh cao của bóng đá TP.HCM

04/10/2019 18:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor khu vực miền Nam SPL-S2 đã chính thức khởi động Vòng chung kết bằng buổi họp báo ra mắt sáng 4/10 tại khách sạn New World Sài Gòn.

Đội bóng xứ Nghệ đăng quang SPL-S1 2018

Đội bóng xứ Nghệ đăng quang SPL-S1 2018

Văn Minh Miền Nam đã xứng đáng giành chức vô địch mùa giải Ngoại hạng Sài Gòn lần đầu tiên diễn ra trong năm nay bằng màn lội dòng ấn tượng Lam Hồng với cách biệt 3-1.

Sau thành công gây tiếng vang của các giải đấu HPL trên địa bàn Hà Nội 7 năm liên tiếp và giải SPL-S1 2018, công ty Vietfootball phối hợp cùng đối tác chiến lược Phù Đổng tiếp tục tổ chức giải đấu hàng đầu tại Sài thành SPL-S2.

Ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc bộ phận Truyền thông và thương hiệu Tập đoàn Hyundai Motor phát biểu: Hyundai TC Motor đã có 20 năm gắn bó với thị trường Việt Nam và 10 năm được khách hàng yêu mến, có doanh số bán xe đứng số 1 thị trường Việt Nam.

Chúng tôi tự hào mang những sản phẩm giá trị đến khách hàng và song song hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn hướng tới đồng hành cùng các hoạt động xã hội để hướng tới điều tích cực cho cộng đồng.

Chúng tôi đã theo dõi hoạt động của các giải đấu như HPL và SPL từ lâu nay của Vietfootball, nhận thấy được sự chuyên nghiệp, bài bản trong cách làm bóng đá của họ nên chúng tôi vinh hạnh được là đơn vị song hành cùng 12 đội bóng ngoại hạng phía Bắc, 10 đội bóng phía Nam và 8 đội bóng miền Trung thông qua các giải đấu chuyên nghiệp, thu hút sự tin yêu của các CĐV bóng đá trên cả nước”.

SPL-S2 sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM. Ảnh: DP
SPL-S2 sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM. Ảnh: DP

SPL-S2 trở lại hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn và khắc nghiệt hơn ở mùa giải đầu tiên. Điểm khác biệt đáng kể nhất của chính là các đội phải thi đấu thể thức “League”, vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Dự kiến, SPL-S2 sẽ có sự góp mặt của 10 đội bóng sau hành trình thi đấu vòng loại đầy cam go. Ngoài 4 đội không phải đá vòng loại do có vé vào bán kết năm ngoái gồm Văn Minh Miền Nam, Lam Hồng FC, H.A.T Sài Gòn và Sài Gòn FC, 6 đội đã vượt qua vòng loại gồm W Team, Song Hùng, Hạt điều Thương Thương, Bưng Biền FC, Đạt Vĩnh Tiến, Quốc An - Quốc Michel sẽ tranh tài ở vòng chung kết.

Vietfootball và Phù Đồng là hai đơn vị tổ chức giải năm nay. Ảnh: DP
Vietfootball và Phù Đồng là hai đơn vị tổ chức giải năm nay. Ảnh: DP

Kết quả bốc thăm sáng 4/10 cũng khiến nhiều CĐV thích thú khi ở lượt trận đầu tiên, hai đội bóng đương kim vô địch và Á quân của giải đấu là Văn Minh Miền Nam và Lam Hồng FC sẽ chạm trán nhau ngay ngày khai mạc giải chiều 12/10 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Minh Vương của HAGL cũng là "khách quen" của sân chơi này. Ảnh: ĐV
Minh Vương của HAGL cũng là "khách quen" của sân chơi này. Ảnh: ĐV

Mỗi đội bóng tham dự giải được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có tối đa 5 cầu thủ đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu Việt Nam hiện tại và 3 cái tên được vào sân.

Điều này hứa hẹn sẽ tăng sức hút cho cổ động viên khi họ được tận mắt xem các cầu thủ thi đấu ở giải phong trào.

CĐV đông đảo trên khán đài nhờ sức hút của giải đấu phong trào số 1 Sài thành. Ảnh: ĐV
CĐV đông đảo trên khán đài nhờ sức hút của giải đấu phong trào số 1 Sài thành. Ảnh: ĐV

Ông Trần Huy Đức – Phó Tổng giám đốc Vietfootball cho biết: “Trong danh sách 20 cầu thủ mỗi đội được phép đăng ký 5 cầu thủ chuyên nghiệp. Tham gia giải được hay không được thì cầu thủ chuyên nghiệp đó họ tự ý thức, thỏa thuận với CLB chủ quản của họ có cho phép đá hay không.

Giải đấu này chúng tôi đã tính ở thời điểm V-League khép lại, các cầu thủ chuyên nghiệp cũng có sân chơi để duy trì phong độ. Bản thân họ cũng nhiều lúc đi hoạt động từ thiện cho đồng bào nghèo, đóng góp cho cộng đồng thì việc tham gia giải đấu này với chúng tôi quan niệm cũng là điều giúp họ đến gần với cộng đồng hơn.

Sự có mặt của họ sẽ giúp ích nhiều hơn cho phong trào bóng đá nước nhà. Nhìn họ thi đấu trên sân chơi này, CĐV hay các cầu thủ phong trào cũng có cơ hội gần gũi các cầu thủ mà chúng ta chỉ xem họ thi đấu chuyên nghiệp trên sân đấu khác hoặc qua màn ảnh nhỏ.

Từ năm đầu tiên tổ chức giải ngoại hạng Hà Nội HPL, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng từ “phủi” hay phong trào cho giải đấu của mình mà luôn là xây dựng sân chơi chuyên nghiệp cho mọi cầu thủ có thể tham gia. Phong trào có nghĩa là tự phát, không ổn định, không quy cũ nhưng ở giải đấu của chúng tôi thì chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, an ninh, y tế, tài trợ, tài chính rất quy củ.

Đây là giải chuyên nghiệp dành cho cầu thủ chơi sân 7 người. Các cầu thủ tham gia họ cũng sẽ chơi để tận hưởng, cống hiến, đóng góp cho bóng đá nước nhà chứ không phải máu ăn thua, săn tìm thành tích”.

Nhà vô địch SPL-S2 sẽ có cơ hội dự VCK toàn quốc tranh giải thưởng lớn vào tháng 12. Ảnh: ĐV
Nhà vô địch SPL-S2 sẽ có cơ hội dự VCK toàn quốc tranh giải thưởng lớn vào tháng 12. Ảnh: ĐV

Điều ấn tượng khác với SPL-S2 ngoài chất lượng chuyên môn là việc các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình FPT và nhiều fanpage lớn. Nhà vô địch giải đấu SPL-S2 sẽ nhận 30 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, đội vô địch giải sẽ đại diện khu vực miền Nam tham dự Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor tại Hà Nội (VPL-S1) lần đầu tiên cùng với nhà vô địch miền Trung và 2 đội nhất, nhì HPL miền Bắc. VPL-S1 sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp trong hai ngày 21 và 22/12. Nhà vô địch giải nhận phần thưởng lên đến 150 triệu đồng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm