Nadal vào chung kết giải Bắc Kinh mở rộng: Djokovic, hãy đến đây!

10/10/2015 16:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Bắc Kinh là đất lành với Djokovic và cũng chào đón Rafael Nadal. Chính tại Bắc Kinh này, Rafa đã giành lại ngôi số 1 thế giới năm 2013 và cũng Bắc Kinh là nơi chứng kiến tay vợt Tây Ban Nha giành quyền chơi trận chung kết đầu tiên của anh trong mùa giải này trên mặt sân nhanh.


Nadal đã giành quyền vào chung kết giải Bắc Kinh mở rộng

Đối thủ bị anh đánh bại ở bán kết giải Bắc Kinh mở rộng với các tỷ số 7-5, 6-3 là Fabio Fognini, người từng loại anh ngay từ vòng 3 US Open và từng thắng anh ở ¾ cuộc đối đầu gần nhất trước đó.

Lần gần nhất Nadal đánh một trận chung kết trên mặt sân nhanh là chung kết Miami Masters 2014 mà anh để thua Djokovic. Trong lần gặp lại Fognini này, Nadal không để lặp lại kịch bản của US Open 2015 khi anh để tay vợt Italy ngược dòng sau khi đã thắng 2 set và dẫn 3-1 ở set thứ 3.

Fognini đã cứu được 2 match-point đầu tiên ở game thứ 8 và sau đó đến lượt anh giao bóng. Bóng ma thất bại ở US Open chợt tái hiện. Nhưng đó cũng là lúc Nadal phát huy sức mạnh tinh thần của mình để giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu thứ 2 thuộc hệ thống ATP 500 mùa này sau chung kết Hamburg Open.

Trên mặt sân đất nện ở Hamburg, Nadal vô địch sau khi đánh bại chính Fognini. Đối thủ của anh trong trận chung kết giải Bắc Kinh mở rộng là Djokovic, người chưa bao giờ thất bại ở Bắc Kinh, hoặc David Ferrer. Đây là lần thứ 3 Nadal đánh chung kết ở Bắc Kinh nơi anh vô địch năm 2005 và giành HCV Olympic 2008.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm