Nadal: Tôi không quan tâm đến kỷ lục, Djokovic: Kỷ lục của Nadal đã nói lên tất cả

09/06/2014 08:08 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nadal đã lập kỷ lục giành 9 chức vô địch tại một Grand Slam, và cân bằng thành tích của huyền thoại Pete Sampras, nhưng anh dường như không bận tâm lắm đến việc phá vỡ các cột mốc.

Chiến thắng 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 trước Djokovic giúp Nadal đoạt 14 Grand Slam, thành tích sánh ngang với Pete Sampras, và chỉ còn kém mỗi Roger Federer (17). Riêng ở Roland Garros, đó là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 9 chức vô địch. Với chiến thắng này, Nadal tiếp tục đứng trên ngôi số một thế giới, ở tuần thứ 139.

“Điểm bước ngoặt nhất với tôi trong trận chung kết này là chiến thắng ở trong set đấu thứ hai. Nếu không có chiến thắng ấy, tôi không biết mình có giành nổi chiếc cúp này hay không”, Nadal nhận xét khi được hỏi về điểm quyết định đến chiến thắng. Anh cũng khẳng định rằng mình không quan tâm lắm đến chuyện lập kỷ lục “Federer có 17, và tôi có 14 Grand Slam. Nhưng việc phá vỡ kỷ lục không phải nguồn gốc cho động lực chiến đấu của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường của riêng mình. Và khi sự nghiệp của tôi kết thúc, chúng ta hãy cùng đếm. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến kỷ lục. Tôi sẽ chơi thật tập trung, và vẫn đầy nhiệt huyết”.

Chiến thắng này đã giúp Nadal bỏ túi 1.650000 euro tiền thưởng. Anh cũng đã trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử vô địch 9 lần tại một Grand Slam. Tổng cộng, Nadal đã thắng 66 trận (35 liên tiếp) và chỉ thua có 1 (trước Soderling năm 2009). Thành tích của anh tại các trận chung kết Grand Slam hiện nay là 14 thắng – 6 thua.

Trong khi đó, Djokovic vẫn lỗi hẹn với Roland Garros. Trong cả hai lần lọt vào chung kết giải đấu này (trước đó là năm 2012), anh đều gục ngã trước Nadal, và như vậy, giấc mơ Grand Slam sự nghiệp vẫn chưa thành hiện thực.

“Kỷ lục của anh ấy đã nói lên tất cả”, Djokovic thán phục đối phương “Anh ấy đã vô địch giải đấu này tới 9 lần, một thành tích quá ư ấn tượng. Anh ấy mới thua đúng 1 trận ở sân trung tâm. Thật không dễ dàng khi đối đầu với anh ấy trong những điều kiện như thế này, với thể thức 5 set đấu”. Trước đó, Djokovic chính là người đã quật ngã Nadal ở Monte Carlo Masters, giải đấu được coi là thành trì sân đất nện của tay vợt này. Tuy nhiên, giải đấu ấy chỉ đánh theo thể thức 3 set.

Quả thực, vẫn chưa ai có thể vượt qua Nadal trên mặt sân đất nện. Trong các trận đấu theo thể thức 5 set ở mặt sân này, thành tích của anh là… 90-1. Trong số 64 danh hiệu ATP mà anh đã giành được, có tới 45 trên mặt sân đất nện. Chỉ cần một chức vô địch trên mặt sân này nữa, anh sẽ sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Guillermo Vilas (46).

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm