Mùa tới, F1 sạch bóng người Brazil?

12/11/2016 14:58 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật này, người Brazil sẽ hướng về đường đua Interlagos, Sao Paulo, để chia tay Felipe Massa. Và ở mùa giải tới, F1 có thể sẽ không còn một tay lái nào của xứ sở samba nữa

Đó là một thực tế đáng buồn của đất nước từng sản sinh ra những huyền thoại F1 như Ayrton Senna, Nelson Piquet, và Emerson Fittipaldi (đã giành tổng cộng 8 chức VĐTG). Massa, sinh năm 1981, sẽ chính thức giải nghệ sau chặng đua Abu Dhabi, chấm dứt 15 năm thi đấu, với đỉnh cao là vị trí á quân năm 2008.

Mùa này, Brazil còn có một tay lái F1 khác là Felipe Nasr của Sauber, nhưng nhiều khả năng anh sẽ không được gia hạn hợp đồng. Tương lai của tay lái 24 tuổi này bây giờ phụ thuộc vào việc nhà tài trợ Banco do Brasil, có tìm được cho anh một bến đỗ nào không, trong bối cảnh các đội đua đã tương đối ổn định về nhân sự.

Ai sẽ may mắn được trải nghiệm vòng đua F1 năm 2017?

Ai sẽ may mắn được trải nghiệm vòng đua F1 năm 2017?

Bạn có muốn trở thành người sở hữu cơ hội chiêm ngưỡng hàng chục xe đua F1 phóng qua trước mắt với tốc độ hơn 300k/h chỉ trong vài ba giây?

Lần gần nhất, một tay lái chủ nhà vô địch ở Interlagos là năm 2008. Nhưng đó lại là một kỷ niệm buồn bởi nhà vô địch chặng Massa (Ferrari) đã mất chức VĐTG vào tay Lewis Hamilton (McLaren), với chỉ 1 điểm ít hơn.

"Sẽ thật buồn nếu không có một tay lái F1 người Brazil nào", Massa bộc bạch, "Chúng tôi có một lịch sử hào hùng trong môn thể thao này. Nhưng giờ là thời khắc khó khăn". Mùa này, thành tích tốt nhất của Massa chỉ là hai lần cán đích thứ 5. Còn Nasr, từng ghi 27 điểm, thậm chí còn chưa giành nổi một điểm nào.

Tay lái Brazil gần nhất vô địch một chặng đua F1 là Ruben Barrichello, khi anh đăng quang ở Italy hồi tháng 9/2009. Họ đã trắng tay suốt hơn 7 năm qua, và xu thế ấy còn lâu mới có thể chấm dứt.

Ông Walder Bernardo, một quan chức Liên đoàn moto thể thao chua chát: "Chúng tôi có ít nhất 6 tay lái ở châu Âu có thể tham dự F1, nhưng họ không có tiền". Một trong số đó là Pedro Pique, con trai huyền thoại Nelson Piquet và đang thi đấu ở thể loại Formula 3. Tuy nhiên, ông Gerson Campos, chủ nhiệm sản xuất một chương trình thể thao nổi tiếng của Globo TV thì không nghĩ vậy. “Nếu là những tiền đạo thì đúng là họ có thể đá ở đây nhưng còn lâu mới đủ tầm khoác áo Barcelona”, ông ví von, “Chúng tôi có vấn đề nghiêm trọng về nuôi dưỡng tài năng và thu hút tài trợ”.

Xếp hạng tay lái

1.N.Rosberg (Mercedes) 349

2.L.Hamilton (Mercedes) 330

3.D.Ricciardo (Australia) 242

4.S.Vettel (Ferrari) 187

5.Raikkonen (Ferrari) 178

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes 679

2.Red Bull 427

3.Ferrari 365

4.Force India 145

5.Williams 136


P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm