Moto GP - Chặng cuối cùng, GP Valencia: Rossi bất lực, Lorenzo đăng quang

09/11/2015 06:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có câu chuyện cổ tích nào cho Valentino Rossi. Mặc dù rất nỗ lực trong chặng đua cuối cùng, khi phải xuất phát ở vị trí cuối cùng, nhưng tay đua kỳ cựu người Italy vẫn ngậm ngùi nhìn Jorge Lorenzo bước lên bục chiến thắng.

Trước chặng đua này, Rossi nhiều hơn Jorge Lorenzo 7 điểm. Nhưng khoảng cách ấy bỗng chốc tan biến bởi án phạt mà tay lái người Italy phải nhận sau cú “ra chân” với Marc Marquez ở chặng đua trước Grand Prix Malaysia. Rossi bị cộng thêm ba điểm phạt vào hồ sơ thi đấu (thành 4 điểm) bởi vậy, anh phải chịu hình phạt xuất phạt cuối cùng ở Valencia. Trong những nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vãn cơ hội của mình, Rossi đã nộp cả khiếu nại lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nhưng vẫn bị từ chối.  

Và đó là cơ hội không thể tuyệt vời hơn dành cho Jorge Lorenzo, người đã giành quyền xuất phát đầu tiên trên sân nhà. Khoảng cách giữa hai tay đua đồng đội của Yamaha vì thế trở nên xa vời vợi. Không phải cạnh tranh với đối thủ khó khăn nhất, Jorge Lorenzo thoải mái tăng tốc và cán đích đầu tiên. Trong trường hợp này, Rossi bắt buộc phải về thứ nhì để vô địch thế giới. Song dù đã thi đấu cực kỳ nỗ lực, nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là cán đích ở vị trí thứ tư. Chung cuộc, Rossi chỉ giành được 325 điểm, kém Lorenzo 5 điểm. Giấc mộng giành danh hiệu vô địch thế giới Moto GP thứ 8, và lần đầu tiên kể từ năm 2009 của tay lái 36 tuổi này đã tan thành mây khói.

Trong khi đó, đây đã là chức vô địch MotoGP thứ ba của Lorenzo sau chiến tích vào các năm 2010 và 2012. Nếu tính cả hai chức vô địch ở thể loại 250 phân khối (2006, 2007) thì đây đã là chức vô địch thế giới thứ 5 của tay lái 28 tuổi này.

Marc Marquez, nạn nhân (hay thủ phạm?) của Rossi ở Sepang chính là người cán đích ở vị trí thứ nhì ở Valencia. Dĩ nhiên, trong suốt cả chặng đua, anh hầu như không thể hiện nỗ lực vượt qua Lorenzo mà chỉ lo bảo vệ vị trí thứ nhì. Người thứ ba đứng trên bục podium chiều hôm qua là Dani Pedrosa, người đã xuất sắc ngăn chặn Rossi tiếp cận Top 3 để người Tây Ban Nha có một chiến thắng hoàn hảo trên sân nhà.

Đó là một cái kết buồn với Rossi, tay đua đã leo 10 bậc chỉ sau hai vòng đua, và lên thứ 5 sau 10 vòng nữa, nhưng không thể nào tiến xa hơn ngoài vị trí thứ tư. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Rossi bước vào chặng cuối cùng của mùa giải với vị trí dẫn đầu nhưng không thể vô địch. Trước đó là năm 2006 khi anh mất chức vô địch vào tay Nicky Hayden.

Top 5 tay đua ở mùa giải 2015

1.Jorge Lorenzo                     Yamaha                   330 điểm

2.Valentino Rossi                    Yamaha                  325

3.Marc Marquez                     Honda                    242

4.Dani Pedrosa                       Honda                    206

5.Andrea Iannone                   Ducati                     188


P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm