Một năm đầy rắc rối của Neymar. Vắng anh giờ là điều may mắn

05/09/2015 21:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Dunga cần chiến thắng khi cùng Brazil tái xuất sau thảm họa Copa America 2015, để khích lệ tinh thần cho cuộc hành trình phía trước. Nhưng Selecao sẽ không có mặt đội trưởng Neymar.

Đây là một mất mát, nhưng về lâu dài sự vắng mặt của Neymar sẽ là điều may cho Brazil?

Một năm của những rắc rối

Trong lúc đang tập luyện ở New Jersey (Mỹ) Neymar bất ngờ dính chấn thương đầu gối. Điều đáng nói là chấn thương đến với Neymar khi anh không hề phải tập nặng. HLV Dunga đã cố gắng hạn chế khối lượng công việc đối với các trụ cột, nhất là Neymar. Thực tế thì Neymar chỉ tập được đúng 20 phút, và cần chăm sóc y tế đặc biệt sau khi thực hiện một cú sút.

LĐBĐ Brazil xác nhận Neymar sẽ không đá trận giao hữu với Costa Rica trên sân Red Bull Arena. Đây là trận đấu mà HLV Dunga đã rất chờ đợi, để bắt đầu quá trình làm mới Brazil cho những mục tiêu quan trọng phía trước: Copa America 2016, vòng loại World Cup 2018, và đặc biệt là Olympic 2016. Lịch sử Brazil chưa một lần giành HCV Olympic, và đây là lúc họ muốn chấm dứt cơn khát với tư cách chủ nhà.

Bản thân Neymar cũng rất chờ đợi vào trận đấu với Costa Rica. Anh muốn xóa đi ký ức buồn mang tên Copa America 2015, mà chính mình là nguyên nhân không nhỏ. Vì hành vi không đẹp với Bacca và các cầu thủ Colombia, Neymar phải chia tay giải đấu ở Chile ngay khi vòng bảng còn chưa kết thúc, với việc chịu án phạt cấm 4 trận.

Đây là lần thứ 4 Neymar gặp phải những vấn đề khác nhau trong năm 2015, khiến anh không thể tham dự các trận đấu với Brazil hay Barca. Lần gần nhất Neymar gặp phải rắc rối là khi chuẩn bị cho trận Siêu Cúp châu Âu với Sevilla (Barca thắng 5-4, sau 120 phút). Anh mắc phải căn bệnh quai bị, và chỉ kịp bình phục tham dự trận đấu với Malaga ở vòng 2 La Liga. Chưa rõ Neymar có thể tham dự trận giao hữu với chủ nhà Mỹ vào giữa tuần sau hay không, trong khi ở xứ Catalunya, Barca đang lo anh vắng mặt, hay có vấn đề thể lực khi bước vào chuyến làm khách của Atletico ngày 12/9.


Vắng Neymar là may mắn?

Cũng tại New Jersey năm 2010, Neymar ra mắt Brazil trong trận thắng Mỹ 2-0, Mano Menezes là người cho Neymar cơ hội lần đầu tiên khoác áo vàng - xanh danh tiếng, khi anh mới 18 tuổi. Kể từ đó, Selecao trải qua tổng cộng 76 trận đấu. Neymar tham gia vào 65 trận, và chỉ 11 lần vắng mặt. Trong những lần không có sự hiện diện của Neymar, Brazil giành 7 chiến thắng, thua 3 và hòa 1. Những con số không quá tệ?

Thực tế là rất tệ, nếu xét về các trận đấu chính thức. Theo đó, trong 11 lần Neymar vắng mặt vì những lý do khác nhau, có 4 thuộc các giải đấu chính thức, và Brazil giành kết quả rất khó chấp nhận. Đầu tiên, với lý do chấn thương cột sống vì va chạm với Zuniga (Colombia), Brazil không Neymar đã thua thảm 1-7 trước người Đức ở Bán kết World Cup 2014. Cũng ở giải đấu này, Selecao thua tiếp Hà Lan 0-3 trong trận đấu tranh hạng Ba.

Tại Copa America 2015, Neymar mới chỉ trải qua một nửa mức án treo giò 4 trận. Brazil đã thắng tương đối may mắn và vất vả trước Venezuela ở lượt cuối vòng bảng. Nhưng vào Tứ kết, họ phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 với Paraguay, rồi bị loại trong loạt “đấu súng”. Như vậy, không tính đá luân lưu, Brazil thắng được 1 trận duy nhất ở các giải chính thức mà không có Neymar, thua 2 và hòa 1.

Tầm quan trọng của Neymar là không thể phủ nhận. Nhưng anh chắc chắn không thể đá hết mọi trận. Vì thế, chấn thương của Neymar là điều may mắn, để giúp Dunga tìm ra công thức cho một Brazil cân bằng nhất.

11 Neymar chỉ vắng mặt 11 trận đấu với Brazil trong 5 năm qua, kể từ khi anh ra mắt trên đất Mỹ năm 2010.

1 Trong 4 trận đấu thuộc các giải chính thức mà Neymar vắng mặt, Brazil chỉ thắng 1, trong khi có 2 trận thua nặng nề (1-7 trước Đức, 0-3 trước Hà Lan).

44 Neymar đã ghi 44 bàn cho Brazil. Chỉ có Pele (77), Ronaldo (62), Romario (55) và Zico (48) là có nhiều bàn thắng hơn anh.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm