Miami Open: Novak Djokovic thẳng tiến vào vòng 4

31/03/2015 11:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Công cuộc bảo vệ ngôi vương tại Miami Open của Novak Djokovic đang diễn ra thuận lợi. Tay vợt người Serbia đã ghi tên vào vòng 4 của giải đấu bằng chiến thắng trước Steve Darcis.

Tay vợt người Serbia thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác nhau trong 2 set đấu. Ở set đầu tiên, Djokovic chiếm thế thượng phong so với đối thủ người Bỉ. Anh giành liên tiếp 3 break để có chiến thắng tuyệt đối 6-0 chỉ trong vòng 26 phút. Tuy nhiên, bước sang set 2, sự vùng lên của đối thủ khiến Djokovic chơi chùng xuống. Set đấu diễn ra kịch tính trong hơn 1 giờ đồng hồ. Darcis đã bẻ được game cầm giao bóng của Djokovic để vươn lên dẫn điểm 5-4. Nhưng với bản lĩnh của mình, Djokovic đã giành lại break, san bằng điểm số 5-5 trước khi có thêm break để kết thúc set đấu với tỷ số 7-5. Với kết quả chung cuộc 6-0, 7-5, Djokovic giành vé đi tiếp vào vòng 4.

 "Tôi đã chơi hay ở 30 phút đầu tiên nhưng sau đó mắc lỗi đánh hỏng và bắt đầu chơi chậm lại, để đối thủ nắm quyền kiểm soát. Tôi có phần chùng xuống ở set 2. May mắn là cuối cùng tôi vẫn giành được chiến thắng", Djokovic bộc bạch sau trận đấu.



Cơ hội bảo vệ ngôi vương đang rộng mở với Djokovic

Đối thủ của anh ở vòng 4 sẽ là tay vợt người Ukraine Alexandr Dolgopolov. Cả 3 lần đối đầu trong quá khứ, Nole đều vượt qua đối thủ người Ukraine và sẽ không bất ngờ nếu kịch bản quen thuộc tái hiện. Chặng đường chinh phục danh hiệu Miami Open thứ 5 trong lịch sử thêm dễ dàng hơn khi Rafael Nadal bị loại còn Roger Federer rút lui. "Tôi hiểu rõ lối đánh của anh ấy", Djokovic nói về đối thủ tiếp theo. "Hy vọng là tôi sẽ có khởi đầu tốt như 2 trận đầu tiên và kết thúc trận với sự tập trung cao độ".

Tính đến thời điểm hiện tại, Nole sở hữu trong tay cả 2 danh hiệu lớn kể từ đầu năm khi đăng quang Australian Open và Indian Wells Masters. Với thành tích ở California, Nole đã chính thức trở thành tay vợt thứ 11 kể từ kỷ nguyên mở rộng có được danh hiệu thứ 50 trong sự nghiệp. Nole cũng từng 2 lần vô địch 2 giải Masters liên tiếp vào năm 2011 và 2014. Kể từ năm 1991, chỉ có 7 tay vợt làm được điều này, bao gồm: Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005-06) và Djokovic (2011, 2014).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm