Messi, Ronaldo và Zidane, ai là 'thánh gánh team' vĩ đại nhất?

12/10/2017 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Lionel Messi một tay đưa Argentina đến World Cup, hãy cùng nhìn lại những màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao đã khơi nguồn cảm hứng cho đội bóng của họ, mà theo cách gọi bây giờ là 'thánh gánh team'.

Zinedine Zidane (Pháp - Brazil, 1998)

Zinedine Zidane là nguồn cảm hứng giúp đội tuyển Pháp vượt qua Brazil tại Chung kết World Cup 1998 trên sân nhà. Danh thủ gốc Algeria đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Pháp, trước khi Emmanuel Petit ghi bàn ấn định tỉ số ở phút 90+3.

Argentina dự World Cup: Dưới bước chân của Messi thiên tài

Argentina dự World Cup: Dưới bước chân của Messi thiên tài

Một siêu sao, một hat-trick và một chiếc vé. Chúng ta đang nói về Lionel Messi với hat-trick giúp Argentina ngược dòng hạ Ecuador 3-1 để giành vé dự VCK World Cup 2018.

David Beckham (Anh – Hy Lạp, 2001)

Tại vòng loại World Cup 2002, đội tuyển Anh cần một trận hòa trong trận đấu cuối trước Hy Lạp là giành vé. Tuy nhiên sau 69 phút thi đấu, “Tam sư” đã bị dẫn trước 2-1. Đến phút 90+3, Beckham đã trở thành người hùng của tuyển Anh với cú đá phạt hàng rào tung lưới Hy Lạp, qua đó đưa “Tam sư” tới World Cup.

Steven Gerrard (Liverpool - West Ham, 2006)

Gerrard đã lập cú đúp trong trận Chung kết FA Cup 2006, giúp Liverpool hòa 3-3 với West Ham trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, anh đã lập công trong loạt đá 11m cân não, góp phần giúp Liverpool thắng 3-1.

Gareth Bale (Tottenham - Inter, 2010)

90 phút trong trận đấu giữa Tottenham và Inter tại Champions League 2011 đã khiến thế giới biết đến Gareth Bale. Tottenham đã bị dẫn trước 4-0 và còn 10 người trên sân, nhưng Bale lập hat-trick vào lưới đội bóng của Serie A. Ở trận lượt về tại White Hart Lane, Bale là cơn ác mộng của Maicon, hậu vệ cánh của Inter trong chiến thắng 3-1 của Spurs.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Thụy Điển, 2013)

Cristiano Ronaldo đã đối đầu với Zlatan Ibrahimovic trong trận play-off tranh vé vớt đi vòng chung kết World Cup 2014 giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Trận lượt đi, Ronaldo đã ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng 1-0 trên sân nhà. Đến trận lượt về, Ibrahimovic đã lập cú đúp nhưng đó là không đủ giúp Thụy Điển đến Brazil khi mà ngôi sao của Real Madrid đã tỏa sáng với một hat-trick.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm