Messi muốn Barca chiêu mộ ngôi sao của Leicester City về trong tháng Một

11/11/2017 20:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tuy nhiên Messi muốn Barca sớm tăng cường lực lượng để không rơi vào cảnh khủng hoảng như Real Madrid.

Số tiền bán Neymar với giá 222 triệu euro sẽ được dùng để Barca chiêu mộ tân binh trong tháng 1. Chính vì vậy Messi muốn đội bóng chủ sân Noucamp mang về những cầu thủ chất lượng.

Việc El Pulga sốt sắng yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường lực lượng là điều rất hiếm khi trước đó ngôi sao người Argentina rất ít khi can thiệp vào vấn đề chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Nguồn tin từ Diario Gol khẳng định, sự can thiệp của Messi là để những người bạn của anh như Luis Suarez hay Iniesta giữ được chỗ đứng tại sân Noucamp.

Theo đó, Messi muốn ban lãnh đạo đội bóng lập tức liên hệ với Riyad Mahrez, cầu thủ đang chơi bóng cho Leicester City.

Việc Neymar ra đi đã để lại lỗ hổng không nhỏ nơi hành lang cánh, việc có Mahrez trong đội hình sẽ giúp Messi có thể thoải mái bó vào trung lộ để phối hợp với Suarez.

Tuy nhiên đó chưa phải là cái tên duy nhất mà Messi muốn Barca chiêu mộ. Trong danh sách những cầu thủ mà cầu thủ người Argentina muốn Chủ tịch Bartomeu mang về sân Noucamp còn có Thomas Lemar và Nabil Fekir. Cả 2 ngôi sao này đều đang thi đấu tại Pháp và khá thành công trong màu áo Monaco và Lyon.

Messi hứa đi bộ... 68km nếu Argentina vô địch World Cup

Messi hứa đi bộ... 68km nếu Argentina vô địch World Cup

Tiền đạo Lionel Messi và đồng đội hứa sẽ đi bộ trong quãng đường dài 68km nếu như Argentina giành chức vô địch World Cup 2018 tới.

Nếu có được 3 cầu thủ này, tham vọng giành danh hiệu của Barca không phải là không có cơ sở. Nhất là khi điều đó đáp ứng được về mặt tinh thần cho ngôi sao số 1 Lionel Messi.

Chưa biết phản ứng của Chủ tịch Bartomeu sẽ ra sao khi Messi không hề nhắc tới Coutinho hay Griezmann, những ngôi sao mà Barca đánh tiếng muốn có trong một thời gian dài.

Hà Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm