Messi, Maradona, Del Potro: các siêu sao người Argentina đã lớn lên ở đâu?

28/10/2016 10:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi sinh ra ở Rosario, Juan Martin Del Potro ở Tandil, Diego Maradona thì lớn lên tại thủ đô Bueno Aires. Cũng khám phá Argentina bằng cách tìm hiểu nơi “chôn rau cắt rốn” của những ngôi sao thể thao của đất nước vùng Nam Mỹ này.

Juan Martin Del Potro


“Tòa tháp Tandil” là biệt danh của tay vợt 28 tuổi này. Biệt danh ấy cũng nói lên nhiều điều về anh. DelPo cao tới 1m98, nên cũng dễ hiểu khi người ta gọi anh là “Tòa tháp”. Del Potro sinh ngày 23 tháng 9 năm 1988 tại Tandil, đây cũng là quê hương của nhiều tay vợt chuyên nghiệp khác như Juan Monaco, Maximo Gonzalez và Mariano Zabaleta. Tandil là một thành phố có dân số là 120.000 người, được bao quanh bởi các dãy núi thấp và có địa hình phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời như đi bộ đường dài, cưỡi ngựa hoặc cano.


Sau khi trở về từ Olympic Rio 2016, với chiếc Huy chương Bạc, Del Potro đã được người dân nơi đây hoan nghênh và chào đón như một người anh hùng. Mới đây, anh cũng lên ngôi tại giải Stockholm Open, chấm dứt cơn khát danh hiệu sau gần 3 năm.

Lionel Messi


Siêu sao bóng đá của Barcelona đã được sinh ra tại Rosario, thành phố lớn thứ 3 của Argentina. Thuộc tỉnh Santa Fe, đây là thành phố cảnh bên sông Parana (một sông lớn như sông Mississippi ở Bắc Mỹ). Thành phố này được biết đến với 2 CLB bóng đá của mình: Rosario Central và Newell’s Old Boys (CLB thuở thiếu thời của Messi). Đây đồng thời cũng là quê hương của nhà cách mạng nổi tiếng Che Guevara. Tại đây, người ta cũng cho xây dựng một tượng đại của nhà cách mạng vĩ đại này, và đó là một địa điểm đáng để tham quan đối với những ai có ý định ghé thăm thành phố với hơn 900.000 dân này.

Manu Ginobili


Nhà vô địch bóng rổ tại Olymlic Athens 2004, 4 lần vô địch NBA (2003, 2005, 2007, 2014) và chiến thắng tại Euroleague 2011 đã khiến Manu Ginobili trở thành một trong những tên tuổi sáng chói trong làng thể thao Argentina. 39 tuổi, hiện đang chơi cho CLB Spurs San Antonio, Ginobili sinh ra và lớn lên tại Bahia Blanca, một thành phố nằm trong tỉnh Buenos Aires. Thành phố cảng này được xem như là thủ thủ của môn bóng rổ tại Argentina. Đây cũng là nơi có nhiều bảo tàng, nhà hát theo phong cách kiến trúc Tân cổ điển.

Diego Maradona


Biểu tượng bóng đá của Argentina, Diego Maradona đã được sinh ra và lớn lên ở Lanus, ngoại ô thủ đô Bueno Aires vào ngày 30/10/1960. “Cậu bé vàng” khi mới 11 tuổi đã được tuyển vào Argentino Juniors, một CLB của thủ đô. Thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên ngay trước sinh nhật lần thứ 16 của mình, và trong năm 1981, ông gia nhập Boca Juniors, một trong hai CLB lớn nhất ở Bueno Aires. Sau đó, Maradona đã làm dạng ranh cho đất nước với chiến thắng tại World Cup năm 1986. Tại khu phố Palermo, có lưu giữ một bức họa để tỏ lòng biết ơn với những gì mà ông đã làm cho nên bóng đá của đất nước. Bức họa này nhấn mạnh bàn thắng “Bàn tay của Chúa” nổi tiếng của Maradona trong trận tứ kết với Mexico.

Bueno Aires không chỉ là thủ đô của Argentina, mà đây còn là thủ đô của kinh tế và văn hóa của đất nước. Các khu phố nơi đây phản ánh sâu sắc về quá khứ và lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này.

Juan Manuel Fangio


Được coi là một trong những tay đua F1 vĩ đại nhất trong lịch sử, với 5 lần vô địch giải World Drivers Championship (vào các năm 1951, 1954, 1955, 1956, 1957). Juan Manuel Fangio được sinh ra, lớn lên và được chôn cất tại Balcarce. Cho tới ngày nay, ông vẫn giữ kỷ lục về tỷ lệ chiến thắng cao nhất (với 51 trận đau, 24 lần chiến thắng). Tại Balcarce, vó một bảo tàng dành riêng cho những chiếc xe mà ông đã từng sử dụng, và một vòng đua được đặt theo tên ông vào năm 1972. Được bao quanh bởi dãy núi Sierra, thành phố Balcarce có địa hình lý tưởng để chơi các môn thể thao như dù lượn, leo núi và đi bộ đường dài.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm