Man City áp đảo ở đội hình tiêu biểu Premier League từ đầu mùa

06/10/2017 13:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đánh giá của trang web uy tín whoscored.com, Man City đang là đội sở hữu nhiều cầu thủ hay nhất cho từng vị trí tại Premier League cho tới thời điểm này. Tính ra, đội bóng của Pep Guardiola sở hữu 4/11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu, gấp đôi đội xếp sau.

Thủ môn: Nick Pope (Burnley)

Thật bất ngờ khi đứng trong khung gỗ ở đội hình này không phải là De Gea (M.U) hay Courtois (Chelsea). Mà cũng chẳng phải tân binh đắt giá Ederson của Man City, mà lại là Nick Pope của Burnley. 

Chú thích ảnh
Pope giúp Burnley bất bại mỗi khi anh thi đấu

Không phải là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ kể từ đầu mùa, nhưng sau màn trình diễn xuất sắc trước Crystal Palace ở vòng 4, Pope đã liên tục được HLC Sean Dyche sử dụng nhiều hơn. Sau 4 trận, anh được chấm điểm cao nhất trong các thủ môn tại Premier League (7,4 điểm).

Hậu vệ trái: Ben Davies (Tottenham)

Hậu vệ người xứ Wales đang là một trong những trụ cột của Spurs mùa này. Anh đã đá chính 6/7 trận cho Tottenham, ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo.

Chú thích ảnh
Hậu vệ 24 tuổi Davies ngày càng chứng tỏ được bản thân trong màu áo Tottenham

Trung vệ: Nicolas Otamendi

Từ khi chuyển tới Man City hè 2015 từ Valencia, trung vệ người Argentina luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí  trung vệ. Mùa này, anh đã đá chính cả 7 trận và sở hữu những thống kê hết sức đáng nể: chuyến bóng chính xác 91%, tranh chấp bóng bổng thành công 2,4 lần, 2 trận được bầu làm cầu thủ hay nhất trận.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh hàng phòng ngự: Nicolas Otamendi

Trung vệ: Christopher Schindler (Huddersfield)

Thật bất ngờ khi trung vệ người Đức của đội bóng mới lên hạng lại có mặt trong danh sách này, vượt qua rất nhiều các hảo thủ khác của các ông lớn. Nhưng bạn sẽ không bất ngờ nếu như thường xuyên theo dõi hậu vệ 27 tuổi này thi đấu. Đá đủ 90 phút trong cả 7 trận kể từ đầu mùa và 2 lần là cầu thủ hay nhất trận, anh hoàn toàn xứng đáng.

Chú thích ảnh
Cái tên bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng Schindler

Hậu vệ phải: Antonio Valencia (M.U)

Tên tuổi của cầu thủ người Ecuador được biết đến với những pha bứt tốc thần thánh bên cánh phải. Thực tế thì anh vốn xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, nhưng những mùa gần đây anh được kéo xuống đá hậu vệ phải, và cũng rất thành công. Tương tự như trường hợp Schindler của Huddersfield, Valencia cũng thi đấu đủ 630 phút mùa này, ghi 1 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Valencia từng được kì vọng sẽ là "Ronaldo mới" ở MU

 

Tiền vệ trái: Marcus Rashford (M.U)

Được đề cử cho danh hiệu Cậu bé vàng năm nay, Rashford đã và đang chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng. 2 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 473 phút từ đầu mùa, tài năng trẻ của MU chắc chắn sẽ có một mùa giải bùng nổ phía trước.

Chú thích ảnh
Tài năng trẻ 19 tuổi Marcus Rashford

Tiền vệ trung tâm: David Silva (Man City)

Đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của Premier League với 6 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công, Silva hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách này. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn có được suất đá chính tại một CLB như Man City.

Chú thích ảnh
Tóc không còn nhưng nhãn quan của Silva không hề mất đi

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruy(Man City)

De Bruyne là đối tác ăn ý của Silva ở tuyến giữa Man xanh. Tiền vệ người Bỉ đang dần chứng minh được mức giá 55 triệu euro mà đội bóng chủ sân Etihad trả cho Wolfsburg hồi hè 2015 là hoàn toàn xứng đáng.

Chú thích ảnh
Chelsea liệu có hối hận khi đẩy De Bruyne đi?

Tiền vệ phải: Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Cầu thủ duy nhất của Chelsea có mặt trong danh sách này. Cầu thủ 28 tuổi người Tây Ban Nha đã chơi đủ 630 phút mùa này và có 4 kiến tạo.

Chú thích ảnh
Sơ đồ 3-4-3 đã phát huy hết khả năng của Azpilicueta

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham)

Không thi đấu ấn tượng trong tháng 8 nhưng Kane đã có một tháng 9 hoàn toàn bùng nổ. 6 bàn thắng cùng màn trình diễn thăng hoa với Tottenham, anh được chấm điểm cao nhất trong đội hình này (8 điểm, bằng với Aguero).

Chú thích ảnh
Kane đang được cho là có liên hệ với Real Madrid

Tiền đạo: Sergio Aguero (Man City)

Không phải Lukaku, cũng chẳng phải Morata, cầu thủ đá cặp cùng với Kane ở đội hình này lại là Sergio Aguero, người vừa gặp tai nạn xe hơi vào tuần trước. Chỉ thi đấu 467 phút, nhưng tiền đạo người Argentina đã kịp để lại dấu giày vào 9 bàn thắng của Man City mùa này (6 bàn thắng, 3 kiến tạo).

Chú thích ảnh
Aguero - chân sút số 1 trong lịch sử của Man City

Đội hình tiêu biểu Premier League kể từ đầu mùa: 

Chú thích ảnh

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm