Malaysian Grand Prix 2015: Chinh phục thử thách miền nhiệt đới

10/03/2015 13:42 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng như các năm trước đây, Malaysia là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình Formula 1 năm 2015 tại khu vực Đông Nam Á với cuộc đua thứ hai của mùa giải diễn ra ở Trường đua quốc tế Sepang vào cuối tháng Ba, sau chặng khai màn ở Melbourne, Australia vào cuối tuần này.

Malaysia hiện là một trong hai quốc gia ở Đông Nam Á, cùng với Singapore, giành được quyền tổ chức một chặng đua trong hành trình 20 chặng của mùa giải F1 đầy cuốn hút.

Ra đời từ những năm 1960 nhưng mãi đến năm 1999, trường đua Sepang ở Kuala Lumpur mới chính thức gia nhập làng F1 và liên tục từ đó đến nay, đã có tổng cộng 16 cuộc đua diễn ra tại thủ đô của Malaysia. Năm nay sẽ là cuộc đua F1 thứ 17 của Sepang.

Trường đua Sepang được xây dựng ở miền Bắc Malaysia, cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 50km và nằm gần sân bay quốc tế của thủ đô. Trường đua được thiết kế với dáng dấp của một sân vận động, ở bất cứ vị trí nào trên khán đài, khán giả cũng có thể nhìn thấy ít nhất một nửa vòng đua.

Đường đua có chiều dài 5,543km với gồm 15 khúc cua (10 phải, 5 trái). Tại đoạn hẹp nhất, mặt đường chỉ rộng 16m. Sepang có hai đoạn đường thẳng kéo dài, phù hợp với những cú bứt phá của những cỗ xe F1 siêu tốc.

Sepang International Circuit

Tham dự giải Công thức 1 liên tục từ năm 1999

Chiều dài một vòng đua: 5,543 km; số vòng đua: 56

Tốc độ tối đa: 330 km/h; sức chứa tối đa: 130.000 người

Kỷ lục chạy một vòng nhanh nhất: 1 phút 34,223 giây của Juan Pablo Montoya (Williams F1) năm 2004

Thời tiết nhiệt đới là điểm bất lợi, nhưng cũng là điều làm nên một Sepang rất đặc biệt: Trời nắng mưa rất thất thường, một cơn mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào, giữa bầu không khí nóng nực có khi lên đến 50oC. Trong vài năm trở lại đây, các cuộc đua ở Sepang đều chịu ảnh hưởng từ những cơn mưa bất thường như thế. Điều này mang đến rất nhiều thử thách cho các tay lái, cũng như đòi hỏi các đội đua phải dự báo thời tiết rất tốt nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ở Sepang, các tay đua không chỉ bị vắt kiệt sức sau mỗi cuộc đua mà bản thân những chiếc xe cũng phải làm việc với công suất tối đa trong khoảng hơn 70% chiều dài đường đua. Do đó, các đội đua luôn phải tính toán rất kỹ về kỹ - chiến thuật khi thi đấu tại Sepang.

Malaysian Grand Prix là chặng đua thứ hai của F1 mùa giải 2015, sau chặng khai màn tại Melbourne, Australia. Do nằm ở giai đoạn đầu của mùa giải, Malaysian Grand Prix hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều bất ngờ, khi những thử nghiệm kỹ thuật mới của các đội đua chưa thực sự đi vào ổn định.

Không đơn thuần là một cuộc đua xe tốc độ đầy đam mê, Malaysia Grand Prix còn là một sự kiện thể thao - du lịch đáng chú ý của Malaysia. Năm ngoái, sự kiện này được xem là một điểm nhấn trong năm du lịch 2014 của Malaysia.

Trường đua Sepang nhìn từ trên cao

Bên cạnh cuộc đua, nước chủ nhà Malaysia còn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - giải trí hấp dẫn để thu hút thêm khán giả trong và ngoài nước đến với trường đua có sức chứa lên đến 130.000 người. Năm nay, Malaysia sẽ giới thiệu chương trình biểu diễn của ca sĩ, nhà soạn nhạc Lenny Kravitz.

Nhìn từ góc độ kinh tế, giải đua F1 Malaysia mang đến những giá trị hấp dẫn về mặt tiền bạc cho người hâm mộ. Không chỉ có giá vé rẻ hơn so với các nước khác, mà Kuala Lumpur còn cung cấp các dịch vụ lưu trú, tham quan và mua sắm thỏa mãn nhu cầu của du khách.

Malaysian Grand Prix 2015 sẽ diễn ra trong các ngày 27/3 (thử đường đua), 28/3 (thử đường đua, phân hạng) và 29/3 (đua chính thức, bắt đầu lúc 14h00 giờ Hà Nội).

Để giúp cho du khách có những trải nghiệm khó quên khi tham gia giải đua F1, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cùng với các công ty du lịch tại Việt Nam như Golden tour, Vietravel, Fiditour... tổ chức gói tour F1 giúp khán giả vừa có mặt tại đường đua Sepang vừa tham quan Malaysia.

Golden Tour

* Hà Nội - Kuala Lumpur - Genting Sepang Circuit: 3 ngày 2 đêm - giá 9.990.000 VNĐ/khách, 4 ngày 3 đêm giá 11.990.000 VNĐ/khách.

* Hà Nội - Singapore - Đảo Sentosa - Genting - Kuala Lumpur: 6 ngày 5 đêm - giá 15.990.000 VNĐ/khách.

Thăng Long Tour

* Hà Nội - Kuala Lumpur - Sepang Circuit: 3 ngày 2 đêm - giá 12.830.000 VNĐ/khách (khách sạn 5 sao).

* Hà Nội - Kuala Lumpur - Genting - Sepang Circuit: 5 ngày 4 đêm - giá 17.560.000 VNĐ/khách (khách sạn 5 sao).

Hòn Gai Tour

* Hà Nội - Kuala Lumpur - Sepang Circuit: 4 ngày, 3 đêm - 11.500.000 VNĐ/khách.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm