Malaysia GP: Mercedes lại trọn niềm vui

30/03/2014 18:58 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cơn mưa xối xả hôm thứ Bảy, ngày hôm qua, dưới sức nóng của đường đua Sepang, Mercedes tiếp tục hành trình lật đổ đế chế Red Bull bằng chiến thắng 1-2 tại Malaysia Grand Prix.

Giành pole ở chặng đua phân hạng, Lewis Hamilton đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để dẫn đầu cuộc đua kể từ khi xuất phát cho tới khi kết thúc chặng. Đồng đội của anh, Nico Rosberg cũng đánh bại được người đồng hương – nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel để vươn lên vị trí thứ 2. Việc phải giữ chân Vettel cũng là điểm bất lợi cho Rosberg khi anh không thể bứt tốc mạo hiểm để vượt qua Hamilton.

Trong khi đó, Alonso của Ferrari vẫn đảm bảo vị trí thứ 4 anh đã giành được ở chặng phân hạng hôm trước. Tuy nhiên, đồng đội của Vettel tại Red Bull, Daniel Ricciardo một lần nữa tỏ ra kém may mắn khi phải rời cuộc đua giữa chừng. Ở vòng đua thứ 40, Ricciardo vào pit stop. Nhưng anh đã trở ra quá nhanh, trước khi bánh xe bên trái phía trước được thay an toàn. Chưa dừng lại ở đó, 3 vòng sau, bánh xe bên phải phía trước gặp trục trặc khá nghiêm trọng. Và điều này khiến Ricciardo phải rời cuộc đua khi chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc chặng. Tại chặng đua cách đây 2 tuần ở Australia, Ricciardo đã cán đích ở vị trí thứ 2. Song việc vi phạm luật tốc độ nhiên liệu đã khiến tay đua người Australiabị phạt trừ hết điểm và phải chấp nhận vị trí cuối cùng.

Sau khi đăng quang ngôi vô địch, Hamilton đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay mất tích MH370. “Tôi muốn dành tặng chiến thắng tuyệt vời này cho gia đình các nạn nhân sau 3 tuần họ phải đối mặt với thảm họa đau lòng đó”, Hamilton chia sẻ. “Toàn đội đã làm việc hiệu quả và thật hoàn hảo. Chúng tôi có một chiếc xe xuất sắc và những kỹ thuật viên tuyệt vời”, Hamilton tiếp tục bộc bạch cảm xúc dành cho đội đua của anh.

Rosberg thì nói thêm: “Tôi đã xuất phát rất tốt và điều đó giúp tôi có được vị trí thứ hai. Ở góc cua thứ 3, thử thách nhỏ đã xảy ra nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt. Sau đó, tôi chỉ đặt ra câu hỏi cho mình liệu có thể nỗ lực đuổi theo Lewis hay không. Thế nhưng hôm nay anh ấy đã chạy quá tốt và quá nhanh”.

Sau 2 chặng đua, Rosberg đang dẫn đầu BXH vô địch với 43 điểm, Hamilton đứng thứ 2 với 25 điểm trong khi đó nhà đương kim vô địch thế giới Vettel xếp tận thứ 7 với chỉ 15 điểm giành được. Ở BXH tập thể, Mercedes giành 68 điểm sau thành công ở cả chặng Australia và Malaysia còn đội đương kim vô địch Red Bull đứng tận thứ 6 với chỉ 15 điểm của Vettel. Sự ổn định của Jenson Button và tân binh Kevin Magnussen giúp cho Mclaren có được vị trí thứ 2 với 43 điểm.

Có vẻ như, sau 4 mùa thống trị của Vettel và Red Bull, bàn cờ F1 đang được tái thiết lại với sự tiến bộ vượt trội của Mercedes. Điều này giúp cho mùa giải 2014 thêm phần kịch tính và hấp dẫn hơn, thay vì những kết quả một màu như những mùa giải trước.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm