Lĩnh án tù vì buôn pháo nổ

12/01/2009 19:29 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) -  Ngày 12/1, TANDTP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ xảy ra tại phường Phúc La, Hà Đông.

Các bị cáo bị xét xử tại phiên tòa lần này gồm: Nguyễn Văn Bính (ở xóm Chợ, Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Bùi Thị Hậu, Phạm Đình Sơn (đều ở xóm Chua, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Vũ Văn Chính (ở thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai).

Theo đại diện VKSND TP.Hà Nộigiữ quyền công tố tại phiên tòa, vụ việc được cơ quan CSĐT, CA quận Hoàn Kiếm phát hiện vào hồi 20h30 phút ngày 10/12/2008, tại cổng Viện Quân y 103, thuộc phường Phúc La, Hà Đông. Lúc này, 2 đối tượng đầu tiên liên quan đến vụ ánlà Bính và Sơn bị bắt quả tang khi đang giao nhận hàng cấm gồm 100 bánh pháo nổ có trọng lượng khoảng 46kg; 2 thùng pháo diêm có trọng lượng khoảng 49,9kg. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng Bính đã mua số pháo trên của Hậu, Sơn (là người vận chuyển số pháo của Hậu bán cho Bính) để mang vào các quận nội thành tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, CA còn phát hiện số pháo Hậu bán cho Bính là mua của Chính. Ngay sau đó, Đội CSĐT CA quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Chính. Qua đó phát hiện, thu giữ 472kg pháo diêm, 49 bó pháo dây phát sáng tại nơi ở và nơi cất giấu hàng của Chính. Trước tính chất nghiêm trọng của các bị cáo về hành vi mua bán hàng cấm, HĐXX đã tuyên phạt Chính 6 năm tù, Bính 42 tháng tù, Hậu 24 tháng, Sơn 18 tháng tù giam.

Đây là bài học cho những kẻ đang có hành vi tàng trữ, vận chuyện, buôn bán pháo nổ nhằm kiếm lời bất chính./.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm