Lille vô địch Ligue 1: Hãy vui khi có thể

25/05/2021 14:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không phủ nhận kết quả của cuộc đua đến chức vô địch Ligue 1 là vì PSG sa sút, nhưng không thể phủ nhận thành tích đáng nể của Lille khi họ có được danh hiệu đầu tiên sau một thập kỷ.

Ligue 1 hạ màn: PSG ngậm ngùi nhìn Lille giành chức vô địch

Ligue 1 hạ màn: PSG ngậm ngùi nhìn Lille giành chức vô địch

Lille đã giành chức vô địch Ligue 1 mùa này sau khi thắng 2-1 trước Angers. Đội bóng của HLV Christophe Galtier đã kết thúc sự thống trị của PSG ở giải VĐQG của Pháp.

Mặc dù sở hữu hai bản hợp đồng đắt giá nhất là Neymar và Kylian Mbappe, PSG vẫn phải nhận 8 trận thua, nhiều nhất trong một mùa giải kể từ 2010-11.

Tuy nhiên, Ligue 1 vẫn phải có một đội bóng nào đó tận dụng sự sa sút này và Lille đã làm điều đó một cách ấn tượng. Nên nhớ, họ đã lấy được 4 điểm từ PSG, trong đó có trận thắng ngay tại Paris. Nói như tiền vệ cánh Jonathan Bamba thì, "Chúng tôi mới chỉ để thua 3 trận. Có thể PSG chơi không tốt, nhưng Lille đã rất tuyệt".

Những người mang lại thành công

Thành công của Lille một phần nhờ hoàn cảnh, và một phần nhờ hai nhân vật truyền cảm hứng. Christophe Galtier đã tiếp quản một con tàu chìm từ Marcelo Bielsa giữa mùa giải 2017-18. Lille vừa tránh xuống hạng và sau đó xếp thứ 2 sau PSG trong mùa giải đầu tiên của ông. Họ đứng thứ 4 khi mùa giải trước kết thúc sớm vì đại dịch Covid-19, và bây giờ họ là nhà vô địch. Thành công của Galtier càng đáng chú ý hơn khi Lille thường xuyên bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình.

Chẳng hạn năm 2018, tiền vệ Yves Bissouma được bán cho Brighton. Năm 2019, họ bán tiền đạo ngôi sao Nicolas Pepe cho Arsenal với giá 80 triệu euro, Rafael Leao cho AC Milan và trung vệ Thiago Mendes cho Lyon. Chân sút hàng đầu năm ngoái Victor Osimhen đến Napoli với giá 70 triệu euro, trong khi trung vệ người Brazil là Gabriel gia nhập Arsenal với giá 30 triệu.

Tuy nhiên, Galtier đã kết hợp xuất sắc những sự thay thế và củng cố danh tiếng vốn đã rất ấn tượng sau thành tích của ông trong 8 năm tại Saint-Etienne. Tuy nhiên, thành công mà ông có được sẽ không thể diễn ra nếu không có Luis Campos, siêu tuyển trạch viên người Bồ Đào Nha, người đã xây dựng nên một Monaco từng ngăn cản PSG vô địch năm 2017.

Lille vô địch Pháp, Lille vô địch Ligue 1, PSG không vô địch, kết quả bóng đá Pháp, bảng xếp hạng bóng đá Pháp, tin bóng đá Pháp hôm nay, ket qua bong da, tin bong da
Sau 10 năm, Lille mới lại đăng quang, trở thành CLB thứ 3 trong vòng 10 năm qua phá vỡ thế độc tôn của PSG, cùng với Montpellier và Monaco

Campos cũng là thiên tài ở phía sau Lille, người đã giúp họ có thể bán Pepe và Mendes vào năm 2019 và thay thế họ bằng Osimhen và Renato Sanches. Năm ngoái, ông thay Gabriel bằng hậu vệ trẻ người Hà Lan là Sven Botman, trong khi thay Osimhen bằng tiền đạo người Canada là Jonathan David và kí hợp đồng với tiền đạo kì cựu người Thổ Nhĩ Kỳ là Burak Yilmaz. Chính “King Burak” là một siêu sao tuyệt vời. Thật trùng hợp là cả hai đều ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Angers vào cuối tuần qua.

Mặc dù vậy, Campos rời Monaco một năm trước khi họ giành được danh hiệu và mối quan hệ của ông với Lille cũng kết thúc giữa mùa giải này. Sau năm 2017, Monaco đó đã dần tan rã. Vì thế, khi những ngày ăn mừng danh hiệu của người hâm mộ Lille trôi qua, họ cũng có lí do để lo lắng cho tương lai. Bởi khả năng Lille sẽ mất nhiều cầu thủ một lần nữa, trong đó có thủ môn Mike Maignan và tiền vệ Boubakary Soumare nhưng Campos không còn ở đây để tìm người thay thế cho họ.

Chủ nhân mới, hướng đi mới?

Thành tích của Galtier trở nên ấn tượng hơn khi Lille đã trải qua giai đoạn bất ổn ngoài sân cỏ vào mùa đông. Không chỉ Campos rời đi mà còn có ông chủ CLB, doanh nhân người Tây Ban Nha gốc Luxembourg, Gerard Lopez, người chịu áp lực tài chính đã bán Lille vào tháng 12 cho một công ty con của quỹ đầu tư Merlyn Partners.

Giờ thì cả hai đều đã ra đi và Galtier có thể sẽ không ở lại Lille trong mùa giải tới. Ông chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng có thể cảm thấy rằng ông không thể đưa Lille đi xa hơn. Bản thân Galtier đã được liên hệ với Lyon và Nice, trong khi Lille hiện có chủ tịch mới là cựu giám đốc thể thao của PSG, Olivier Letang. Vấn đề là bóng đá Pháp vẫn đang quay cuồng vì sự sụp đổ của hợp đồng phát sóng trong nước với hãng Mediapro vào cuối năm ngoái.

Trong mọi trường hợp, ngân sách của Lille nhỏ hơn so với Lyon, Marseille và Monaco cũng như PSG. PSG chắc chắn sẽ trở lại vào năm sau nhưng Lille, nhà vô địch lần thứ tư trong lịch sử, thành công một lần nữa chắc chắn không thể lặp lại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm