Liệu Harry Kane có trở thành ngôi sao bóng bầu dục?

22/05/2020 07:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi huấn luyện viên NFL kỳ cựu Mike Westhoff được thông báo rằng tiền đạo Harry Kane của Tottenham quan tâm đến việc theo đuổi bóng bầu dục Mỹ sau khi giải nghệ bóng đá, ông đã có động thái chia sẻ khá tích cực.

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại. Tin tức bóng đá 22/5.

Westhoff là HLV bóng bầu dục đã 32 năm với độ dày kinh nghiệm ở những đội bóng lớn của giải. Theo ông, những đội này sẽ chờ tới khi chứng kiến một màn trình diễn sút bóng của một vận động viên rồi mới đưa ra quyết định hay nhận xét liệu anh ta có thích hợp hay không.

Tưởng giống mà rất khác nhau

Những cầu thủ bóng đá thì cũng đã có trước một lợi thế khi có khả năng sút bóng, ví dụ như Kane. Nhưng theo Westhoff thì ông sẽ không vội vàng đưa ra nhận xét. Thay vào đó, ông sẽ mời Kane tới một buổi tập. “Tôi sẽ đặt trái bóng và nói: Đá nó đi. Rồi tôi sẽ xem cậu ấy có thể làm gì với lời đề nghị đó”, Westhoff chia sẻ với nhật báo Guardian.

Mời tới tập, bảo anh ta đá bóng, xem anh ta làm thế nào, tất cả những điều này nghe có vẻ đơn giản. Nhưng ở đây Westhoff có dụng ý rằng: Điều đó không dễ dàng gì. Ông đã từng huấn luyện các cầu thủ đá bóng là những cầu thủ bóng bầu dục giỏi - Pete Stoyanovich và Olindo Mare tại Miami Dolphins .

Westhoff đã phát hiện ra rằng những cầu thủ bóng đá muốn trở thành cầu thủ bóng bầu dục thường chưa chắc đã làm tốt vai trò mới. Nhớ lại, ông chia sẻ mình từng mời tới hai cầu thủ bóng đá rất thành công, một người từ Trung Đông, và một người từ Nam Mỹ đến khu tập luyện của đội Dolphins. “Nhưng cả hai người đều đã không thể hiện tốt. Họ không quá tệ. Nhưng cũng chỉ tốt một chút. Họ không hiệu quả lắm”, Westhoff chia sẻ.

Những chuyển đổi thành công từ bóng đá tới bóng bầu dục thực sự hiếm. Tony Meola, gốc New Jersey, thủ môn người Mỹ tại World Cup 1994, đã được New York Jets ký hợp đồng vào mùa hè đó với hy vọng biến anh thành một chuyên gia bóng bầu dục, bởi vì anh tạo ra những cú đá cầu môn bùng nổ trong bóng đá. Tuy nhiên, Meola chưa bao giờ đá được một cú sút bóng bầu dục uy lực, và anh cũng không thể tạo ra những cú đá đủ quan trọng để kéo dài thời gian cho đồng đội của mình xuống sân thực hiện những cú tắc bóng. Kết quả là Meola đã bị cho nghỉ chỉ sau trận đấu thứ 3 tiền mùa giải.

Chú thích ảnh
Có ai tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó Harry Kane sẽ trở thành cầu thủ bóng đá Mỹ…

Mặc dù đá bóng là một phần quan trọng của bóng đá và bóng bầu dục, nhưng hai môn thể thao này khá khác nhau. Thử thách đầu tiên đối với một người gác đền trong bóng đá, Westhoff nói, là đá bóng trong điều kiện chèn ép trong 1,3 giây - 1,25 giây cho những người đá rất giỏi. Ông cho biết các cầu thủ bóng đá có thể kiểm soát bóng rất tốt ở những khu vực tắc nghẽn, nhưng trong bóng bầu dục, nói về một điểm phụ hoặc một mục tiêu trên sân, người cầu thủ phải thực hiện quyết định ngay lập tức không chút chần chừ.

Kane chỉ mới 25 tuổi và sự nghiệp cầu thủ vẫn còn rất dài cũng như anh còn nhiều cơ hội để tỏa sáng. Điều này cũng được anh nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với ESPN rằng dự định của mình là đá bóng thêm 10 đến 12 năm nữa. Nhưng Kane là một fan hâm mộ lớn của NFL. Anh đã từng tới Atlanta để xem New England Patriots giành Super Bowl LIII. Kane đặc biệt thích tiền vệ Tom Brady của New England, coi anh như một nguồn cảm hứng thành công.

Cơ hội cho Kane?

Hai năm trước, khi Tottenham Hotspur du đấu tại Mỹ, Kane đã từng xem “gã khổng lồ” New York ở cơ sở tập luyện. Chính tại đây, anh đã có một cú đá bóng bầu dục hơn 45 mét thành công, nhưng là trong điều kiện hoàn toàn tự do, không có tấn công từ bất kỳ đối thủ nào, và cũng không vội.

Westhoff nhận định: “Tôi chắc chắn đánh giá cao các vận động viên liên quan đến bóng đá. Nhưng tôi nghĩ nó rất khác với bóng bầu dục”. Bạn phải có phong độ tuyệt vời để thi đấu trong môn thể thao này. Tôi nghĩ nó rất khác với bóng đá.

Mặc dù vậy, Westhoff đã nói rằng thành công của Kane ở Tottenham và cả ở đội tuyển quốc gia là một tài sản. Vì vậy, sự nhiệt tình của anh ấy với bóng bầu dục có thể giúp anh ấy hoàn thiện các kĩ năng còn thiếu của mình để phù hợp với môn thể thao ấy trong tương lai. Nhìn chung vẫn có một điểm nhấn tích cực. Nghe có vẻ như vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục được một HLV như Westhoff, người đã có 12 năm gắn bó với đội New York.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm