Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

21/12/2021 15:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người đứng đầu đội đua Mercedes Toto Wolff cho biết, ông không chắc liệu Lewis Hamilton có tiếp tục đua ở giải đua Công thức 1 (F1) hay không khi nhà vô địch 7 lần "vỡ mộng" với việc anh đã mất danh hiệu năm nay tại Abu Dhabi Grand Prix một cách không thể tin được.

F1, Chặng Abu Dhabi Grand Prix: Verstappen vô địch ở vòng… cuối cùng

F1, Chặng Abu Dhabi Grand Prix: Verstappen vô địch ở vòng… cuối cùng

Cuối cùng thì chặng đua khép lại mùa giải Abu Dhabi Grand Prix đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Max Verstappen của Red Bull, sau gần hết chặng đua Lewis Hamilton dẫn trước…

Hamilton đã để tuột danh hiệu thế giới thứ 8 ở vòng đua cuối cùng trong bối cảnh kết thúc gây tranh cãi ở Abu Dhabi. Giám đốc đường đua của FIA, Michael Masi, dường như đã phớt lờ các quy định thể thao của F1 để thiết lập một chặng đua một vòng về đích khi Hamilton đang ở vị trí bất lợi đáng kể so với Max Verstappen xét về lốp của tay đua người Hà Lan.

Mới đây nhất, đội đua Mercedes xác nhận họ sẽ không theo đuổi việc kháng nghị kết quả, qua đó chính thức xác nhận Verstappen là nhà vô địch mùa giải 2021. Tuy nhiên, Mercedes vẫn có kế hoạch để FIA chịu trách nhiệm về các sự kiện ở Abu Dhabi. FIA cho biết hôm thứ Tư tuần trước rằng họ sẽ điều tra các vòng đua cuối cùng như một phần của "sự thi hành làm rõ" mà Mercedes và các đội F1 khác sẽ tham gia.

Theo Wolff, ông và Hamilton có thể sẽ không bao giờ vượt qua được cái cách cuộc đua kết thúc như thế nào. “Lewis và tôi đang vỡ mộng vào lúc này”, Wolff cho biết sau khi xác nhận rằng cả hai sẽ không tham dự Gala trao giải của FIA vào thứ Năm tuần trước. "Chúng tôi không vỡ mộng với môn thể thao này. Chúng tôi yêu môn thể thao này đến xương, đến tủy và chúng tôi yêu nó vì đồng hồ bấm giờ không bao giờ nói dối”.

Chú thích ảnh
Toto Wolff (trái) và tay đua Lewis Hamilton

"Thế nhưng, nếu chúng ta phá vỡ nguyên tắc cơ bản về sự công bằng trong thể thao và tính xác thực của môn thể thao, thì đột nhiên đồng hồ bấm giờ không còn phù hợp nữa bởi vì chúng ta tiếp xúc với việc ra quyết định ngẫu nhiên. Bạn bắt đầu đặt câu hỏi liệu tất cả công việc bạn đã dồn sức - tất cả mồ hôi, nước mắt và máu - có thể thực sự được chứng minh là thành tích tốt nhất có thể trên đường đua hay không, bởi vì nó có thể được lấy đi một cách ngẫu nhiên. Sẽ mất nhiều thời gian để chúng tôi tiêu hóa những gì đã xảy ra vào Chủ nhật, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua được. Điều đó là không thể. Và chắc chắn không phải với tư cách là một tay đua".

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Hamilton về mong muốn của tay đua người Anh là đua vào năm 2022 hay chưa, Wolff nói: "Tôi đối thoại hằng ngày với anh ấy, nhưng cũng tôn trọng rằng không có nhiều điều để nói vào lúc này. Mỗi người chúng tôi đều đối phó với kết quả đó theo cách riêng với những cảm xúc mà chúng ta có vào lúc này”.

Wolff cho biết đối với một "người đàn ông với những giá trị rõ ràng" như Hamilton, kết quả tại Abu Dhabi là khó chấp nhận. Ông nói thêm: "Tôi rất hi vọng rằng Lewis tiếp tục đua vì anh ấy là tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Khi bạn nhìn vào nó từ quan điểm của 4 chặng đua cuối, anh ấy đã chiếm ưu thế, thậm chí không có nghi ngờ ai sẽ chiến thắng. Và điều đó thật xứng đáng để giành chức vô địch thế giới.

Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc thông qua các sự kiện trong những tuần và tháng tới. Tôi nghĩ với tư cách là một tay đua, trái tim anh ấy sẽ nói 'Tôi cần tiếp tục' bởi vì anh ấy đang ở đỉnh cao, nhưng chúng tôi phải vượt qua nỗi đau đã gây ra khi anh ấy gặp phải vào Chủ nhật, cũng bởi vì anh ấy là một người đàn ông có những giá trị rõ ràng và thật khó hiểu là điều đó đã xảy ra".

Ít nhất thì điều an ủi cho Hamilton là anh vừa được phong tước tại lâu đài Windsor và trở thành tay đua F1 thứ 4 trong lịch sử có được vinh dự này, sau Sir Jackie Stewart năm 2001, Sir Stirling Moss năm 2000, và Sir Jack Brabham năm 1979. Và giờ, tất cả có thể gọi anh là Sir Lewis Hamilton.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm