Lewis Hamilton: Hãy để tôi là chính tôi

05/07/2015 20:50 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 30, Hamilton đã bước ra khỏi cái bóng của Chủ tịch Ron Dennis, không cần ông bố Anthony làm quản lý. Còn điều duy nhất mà anh yêu cầu ở người hâm mộ và giới truyền thông: Hãy để anh được là chính mình.

Khi mới trình làng F1, nhiều người đã đem Hamilton ra để so sánh với huyền thoại quá cố James Hunt một phần vì màu da của anh. “Rất nhiều người đã so sánh. Họ muốn tôi phải làm như Clark hay là Hunt. Nhưng tôi thích đua theo cách của tôi. Đây là thời của tôi và chẳng có gì liên hệ tới quá khứ cả. Tại sao người ta cứ muốn tất cả mọi người phải lập đi lập lại những thứ y như nhau. Như là một tay đua F1 phải mặc thế này, phải lái xe thế kia, phải ăn nói làm sao. Thật hài hước”.

Chưa bao giờ có một tay đua da màu thế nên tôi đã hoàn toàn khác biệt với những người đi trước rồi. Hãy để tôi là chính tôi. Mỗi người có một quan điểm riêng và người ta có thể phán xét bạn mọi thứ”, Hamilton tỏ ra khá bức xúc.

Nhưng năm tháng qua đi đã khiến một “con sói” non trẻ cả ở trong và ngoài đường đua trở nên điềm tĩnh và già dặn hơn. “Tôi đã trưởng thành hơn để đối phó với sự tiêu cực và vượt qua nó nhanh hơn. Có những khi tôi đua chẳng ra gì, thành tích kém nhưng tôi cố gắng không khiến bản thân mình thất vọng”, Hamilton cho biết thêm.

Ở tuổi 30 với mức lương thỏa thuận 95 triệu bảng cho 3 năm tại Mercedes, Hamilton có vẻ đang đi rất đúng đường cùng đội đua Đức. Năm ngoái, anh cùng họ thống trị F1 và năm nay điều ấy diễn ra gần tương tự. Hamilton đang sống như trong mơ.

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong đời của Hamilton là mối tình nhiều trắc trở với ngôi sao ca nhạc Nicole Scherzinger. Năm 2011, họ đã chia tay đến lần thứ 3 trong suốt mùa giải. Sau đó lại quay lại và lại… đường ai nấy đi. Và lần này, Hamilton cho biết anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa. “Tôi không biết tại sao tôi lại cứ vướng vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Quả thật, đó là thời điểm rất khó khăn với tôi. Tôi đã luôn cố gắng không để mình rơi vào trạng thái tiêu cực và để ảnh hưởng tới những màn trình diễn trên đường đua”, Hamilton chia sẻ.

Trên mạng xã hội, có lần Hamilton công khai ủng hộ người đồng tính thì cũng bị “ném đá” dữ dội. “Tôi đã đăng tải một vài điều về quyền của người đồng tính để xem sự tiêu cực của con người có thể lố bịch và đáng ghê tởm đến mức nào”.

8 Với thành tích best lap là 1 phút 32 giây 248, Lewis Hamilton đã xuất sắc giành pole ở Grand Prix Anh. Xếp sau anh lần lượt là Nico Rosberg (1:32:361) và Felipe Massa (1:33:085). Đáng chú ý, đây là pole thứ 8 của Hamilton sau 9 chặng đua ở mùa giải này. Chặng duy nhất anh không xuất phát đầu là GP Tây Ban Nha (Nico Rosberg giành pole).


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm