Lê Tú Chinh, Thạch Kim Tuấn được động viên để lấy Vàng ASIAD

11/08/2018 14:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam đã được hãng đồng hồ danh tiếng Thụy Sĩ Tissot trao quà động viên vào tối 10-8 tại TP.HCM, thời điểm cả hai đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Indonesia dự trận đánh lớn.

Như 4 năm trước, Tissot tiếp tục có những món quà khích lệ tinh thần các VĐV tiêu biểu của thể thao nước nhà với mong muốn góp ít công sức để họ phấn khởi lên đường mang vinh quang về cho đất nước.

Ông Phạm Hải Phong, đại diện nhà phân phối chính thức Top Ten nói: “Chúng tôi từ lâu rất ngưỡng mộ nỗ lực, tài năng của các VĐV, những người luôn cố gắng để đem về thành tích tốt nhất cho thể thao nước nhà.

Lần trao tặng món quà nhỏ này, hy vọng các tuyển thủ sẽ có được ít nhiều động lực để tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Phiên bản những chiếc đồng hồ trao tặng này cũng rất đặc biệt với lô gô khắc biểu tượng Asian Games rất đáng nhớ. Nếu các VĐV thi đấu tốt ở Đại hội lớn sắp tới, chúng tôi hứa sẽ có thêm những món quà cho họ”.

Ông Phạm Hải Phong đại diện nhà tài trợ Tissot phát biểu. Ảnh: QN
Ông Phạm Hải Phong đại diện nhà tài trợ Tissot phát biểu. Ảnh: QN

Tại Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 2018, các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ và xe đạp là những môn thi đấu được Việt Nam kỳ vọng rất lớn về những tấm huy chương cao quý.

Trong số đó, những cái tên được chờ đợi sẽ tỏa sáng là Lê Tú Chinh – điền kinh, Thạch Kim Tuấn – cử tạ, Nguyễn Thị Thật – xe đạp và Nguyễn Thị Ánh Viên của môn bơi.

Lê Tú Chinh nhận chiếc đồng hồ Tissot PR100 Powematic 80 từ nhà tài trợ. Ảnh: QN
Lê Tú Chinh nhận chiếc đồng hồ Tissot PR100 Powematic 80 từ nhà tài trợ. Ảnh: QN

Lê Tú Chinh vừa trải qua chuyến tập huấn được đánh giá khá thành công tại Mỹ sau khi cô chứng tỏ được năng lực của mình với vô số thành tích, đặc biệt ở SEA Games 29 với cú hat-trick huy chương vàng.

“Nữ hoàng tốc độ” mới của khu vực Đông Nam Á đang là vận động viên có thành tích tốt nhất ở sân chơi châu lục khi tập luyện. Trong khi đó, với sự vắng mặt của nhà vô địch Olympic người Triều Tiên Om Yun Chol vì dính doping ở kỳ ASIAD này, Thạch Kim Tuấn có quyền kỳ vọng vào thành tích cao nhất năm nay.

Thạch Kim Tuấn cũng được nhận một phần quà giá trị khắc lô gô ASIAD 2018 từ Tissot. Ảnh: QN
Thạch Kim Tuấn cũng được nhận một phần quà giá trị khắc lô gô ASIAD 2018 từ Tissot. Ảnh: QN

Do Ánh Viên và Nguyễn Thị Thật bận tập trung tập luyện nên Tissot sẽ gửi phần quà đến sau cho hai vận động viên này. 4 năm trước, đoàn thể thao Việt Nam chỉ đạt duy nhất 1 tấm huy chương vàng ASIAD, trong khi đó chỉ tiêu được giao ở Đại hội năm nay sẽ là từ 3 đến 4 tấm huy chương vàng.

Với động lực tinh thần từ nhà tài trợ, những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam rất tự tin hướng tới Indonesia với thành tích cao nhất.

2 niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam nhận được sự động viên tinh thần lớn trước giờ lên đường từ Tissot. Ảnh: QN
2 niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam nhận được sự động viên tinh thần lớn trước giờ lên đường từ Tissot. Ảnh: QN

Tú Chinh cho biết: “Em vừa mới trải qua chuyến bay từ Mỹ về sau hành trình dài tập luyện. Em rất vui khi được đón nhận món quà đầy ý nghĩa này và xin cảm ơn những nhà tài trợ đã chọn chúng tôi để đặt niềm tin.

Đó là động lực tinh thần to lớn, dù chưa nói trước được điều gì trước khi thi đấu nhưng chắc chắn em sẽ thi đấu hết sức để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam”.

U23 Việt Nam tới Indonesia, U23 Malaysia ẩu đả với UAE trước thềm ASIAD

U23 Việt Nam tới Indonesia, U23 Malaysia ẩu đả với UAE trước thềm ASIAD

U23 Việt Nam đặt chân tới Indonesia, U23 Malaysia ẩu đả với UAE trước thềm ASIAD là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 11/8.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn nói: “Hiện tại tôi đang rất tự tin, chấn thương không còn là trở ngại. Tôi và HLV Huỳnh Hữu Chí tập luyện rất nghiêm túc để hướng tới Indonesia. Thành tích trong tập luyện khả quan và việc vắng mặt đối thủ lớn người Triều Tiên cũng giúp mình tự tin hơn.

Tôi và thầy đã đặt mục tiêu trước giờ lên đường phải nỗ lực hết mình để chinh phục thành tích cao nhất, không phụ lòng mong đợi của CĐV nước nhà sau lần lỡ hẹn 4 năm trước”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm