Lê Tấn Hi, chàng trai 40kg quyết chinh phục đường chạy Côn Đảo

25/03/2022 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chân chạy Lê Tấn Hi của điền kinh Lâm Đồng đã có mặt tại Côn Đảo và hạ quyết tâm giành kết quả cao nhất trong lần... ra đảo thứ 2 ở sự nghiệp thi đấu đường chạy marathon.

3.700 VĐV dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

3.700 VĐV dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

3.700 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp sẽ tham gia giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo. Giải đấu nhận được sự chờ đợi của các VĐV trên cả nước, góp phần thúc đẩy mở cửa du lịch Việt Nam.

Chàng tí hon không ngại khó

“Tôi sẽ dành thời gian để thị sát địa hình chạy ở đây để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi tin là giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền phong năm nay sẽ rất thú vị vì thi đấu trên địa hình ở đảo, đặc biệt lại tại địa danh Côn Đảo sẽ tạo hứng khởi cho tất cả”, Lê Tấn Hi chia sẻ.

Tấn Hi mới chỉ góp mặt một giải đấu từ đầu năm tới nay vì vậy anh đang rất quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại Côn Đảo là mục tiêu mà chân chạy này cùng điền kinh Lâm Đồng đặt ra.

Đội Lâm Đồng hiện chỉ có Lê Tấn Hi là tập, thi đấu cự ly marathon. “Đúng là chỉ có một mình chơi marathon nên nhiều lúc cũng khó trong tập luyện, dù vậy tôi được các thầy luôn động viên vượt khó để có những kết quả tốt nhất. Hiện tại, chế độ đãi ngộ của thể thao Lâm Đồng dành cho tôi rất tốt nên tôi rất thoải mái về tâm lý”, Tấn Hi bày tỏ thêm.

 

Nhiều người đã chú ý tới Tấn Hi khi chàng trai có vóc người nhỏ thó (cân nặng 40kg) cùng đôi giầy rách mũi vô địch cự ly marathon giải BaDen mountain marathon 2021 tại Tây Ninh năm ngoái. Tấn Hi bảo, cân nặng luôn được giữ trong phom từ 38kg tới 40kg để có sự nhẹ nhàng nhất khi chạy.

Nhiều người từng e ngại, cân nặng quá nhẹ sẽ khiến Tấn Hi gặp khó khi thi đấu điền kinh, nhất là trong cự ly khốc liệt marathon có quãng đường hơn 42km.

Chàng trai người quê gốc Đắk Lắk đã cười xòa “tôi lại không thấy đó là bất lợi. Tôi thấy cân nặng phù hợp và mình vẫn rất sung sức. Năm nay tôi đã chuẩn bị giầy mới sẵn sàng chinh phục rồi. Tôi vẫn tập luyện đủ khối lượng trong hàng ngày. Tới Côn Đảo rồi, tôi chờ ngày khai cuộc để bung sức thôi”.

Chú thích ảnh
Lê Tấn Hi thi đấu tại đường chạy đảo Lý Sơn giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền phong năm 2020. Ảnh: Đình Hoàng

Mỗi giải marathon của báo Tiền phong là một trải nghiệm

“Khó khăn nhất khi tham gia marathon là bạn phải chịu sự thay đổi thời tiết, khi hậu ở mỗi địa hình khác nhau. Khi bạn tập thì chấp nhận một thời tiết khác với khi thi đấu. Vì thế, yếu tố thích nghi là rất quan trọng. Mỗi lần thi đấu giải của báo Tiền phong, tôi có thêm một trải nghiệm để tích lũy vì giải được tổ chức tại địa phương khác nhau”, Tấn Hi tiết lộ.

Qua 5 mùa giải, kết quả cao nhất của Tấn Hi là tấm Huy chương Đồng năm 2019 và năm 2020. Tại Lý Sơn năm 2020, Tấn Hi về đích ở Top 3 và đó là lần đầu chân chạy này giành kết quả khi thi đấu trên cung đường chạy ở đảo.

“Mục tiêu của tôi năm nay, khi được đấu tại đảo - Côn Đảo, là nằm trong nhóm đầu có huy chương. Hiện tại các tuyển thủ quốc gia như Văn Tuấn, Nguyên Thanh đang có phong độ cao nên vượt qua họ rất khó. Mình sẽ cố gắng đạt chỉ số chuyên môn tốt nhất. Xỏ giầy và chơi hết mình thì sẽ có kết quả tốt nhất”, chàng trai của điền kinh Lâm Đồng giãi bày.

Năm 2017, dù mới làm quen với marathon 1 tháng, Tấn Hi đã dự giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài của báo Tiền phong và đạt kết quả đáng khích lệ là hạng 5 chung cuộc. Sau giai đoạn đó, Tấn Hi chạy miết với marathon rồi thành quen và đam mê, chuyển hẳn qua nội dung khốc liệt này.

Chú thích ảnh

“Đường chạy ở Côn Đảo năm nay có độ dốc. Tuy không nhiều dốc như năm 2021 ở Gia Lai nhưng ở Côn Đảo, các con dốc tại cự ly cây số 11 hay cự ly cây số 16-28 là rất khó nên tôi sẽ xem kĩ địa hình trong những ngày tới”, Tấn Hi nói.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm