Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra khi nào, ở đâu?

23/05/2022 21:20 GMT+7 | Thể thao

Vào ngày 23/5, SEA Games 31 sẽ chính thức khép lại. Ban tổ chức cho biết Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ như một Gala âm nhạc đặc sắc, tạo nên dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế.

VTV6 trực tiếp bế mạc SEA Games 31 (20h00, 23/5)

VTV6 trực tiếp bế mạc SEA Games 31 (20h00, 23/5)

Vào lúc 20h tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả, các đoàn thể thao tham dự đại hội.

 

Lễ bế mạc SEA Games 31:

Xem trực tiếp VTV6

 

 

Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra khi nào? Ở đâu?

Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra vào lúc 20h ngày 23/5/2022 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, Mỹ Đình, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trong 90 phút.

 

 

“Hội tụ để tỏa sáng”

Chủ đề của lễ bế mạc SEA Games 31 là “Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine” với các chương trình biểu diễn đặc sắc, chia làm 3 chương:

Chương 1 có chủ đề “Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn”, sẽ là nơi các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày các ca khúc nổi tiếng về Hà Nội, với nền thực cảnh về cuộc sống thanh bình qua bàn tay biên đạo của Dương Đình Hải và phối nhạc của Huy Tuấn.

Chương 2 với chủ đề "Hội tụ" sẽ bắt đầu bằng Lễ chào cờ, màn diễu hành của của 11 quốc gia, 40 môn thể thao, nhóm trọng tài và tình nguyện viên. Cùng với đó là những hình ảnh ấn tượng nhất trong 12 ngày diễn ra SEA Games 31 do ban tổ chức thực hiện. Điểm nhấn trong chương này là lễ chuyển giao cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp.

Giám đốc sản xuất, NSƯT Thanh Hiền tiết lộ, nghệ sĩ Campuchia sẽ trình diễn một số tiết mục như múa Hoa hồng Phnôm Pênh do cựu quốc vương Norodom Sihanouk sáng tác, múa đương đại Linh vật Bồ câu trắng, hát ca khúc Cambodia Welcoming and Blessing Song (Chào đón và chúc phúc cho Campuchia).

Chương 3 với chủ đề "Tỏa sáng" được xây dựng như một Gala âm nhạc, xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sỹ trẻ hàng đầu của Việt Nam. Mở đầu là phần biểu diễn của nhóm LED DANCE 218 (nhóm nhảy vào chung kết Asia's Got Talent), phần biểu diễn kết hợp công nghệ cùng với vũ đạo và tạo hình, nhịp điệu của màn nhảy múa là sự nối tiếp từ truyền thống đến hiện đại. Sau đó, các ca sĩ Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, Hà Nhi sẽ thể hiện các ca khúc kết thúc chương trình; kết hợp hàng trăm vận động viên dance sports, thể dục và các nhóm nhảy hiện đại tạo nên một bầu không khí sôi động về tinh thần thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Lễ bế mạc là dịp tổng kết lại toàn bộ chặng đường đã qua của SEA Games 31, tổng hợp lại những con số ấn tượng, số huy chương đạt được của các vận động viên đến từ 11 quốc gia, những kỷ lục được xác lập… Cũng trong Lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ vinh danh vận động viên nam, nữ hay nhất của SEA Games 31.

 

Chú thích ảnh
Khác với lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại sân khấu trong nhà

  

“Lời chào” đậm bản sắc

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, sự khác biệt đầu tiên mà ê kip thực hiện chương trình muốn mang đến là nếu như lễ khai mạc được tổ chức ngoài trời thì lễ bế mạc sẽ được tổ chức ở trong nhà để mang đến sự ấm cúng, gần gũi, gắn kết.

“Đó cũng chính là thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó mà các nước Đông Nam Á muốn gửi gắm tại kỳ SEA Games này. Khi tổ chức trong nhà, không gian sẽ ấm áp hơn và tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi lại sau một chặng đường dài từ lễ khai mạc đến lễ bế mạc để cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động nhất của các đoàn thể thao, các tình nguyện viên hay những thành viên BTC”.

Vì muốn tạo nên một không gian ấm áp, thân thiện nên công nghệ sẽ không được áp dụng nhiều như trong đêm khai mạc. Tuy nhiên đây sẽ là một sân khấu trong nhà hoành tráng với tổng diện tích màn hình led được sử dụng lên tới 580 m2 cùng với sân khấu chính rộng 611 m2, sân khấu phụ 2 bên là 315 m2 để tạo nên hiệu ứng về âm thanh và ánh sáng.

Tổng thể chung của lễ bế mạc sẽ không phô trương, không hoành tráng, không lộng lẫy nhưng điều đọng lại lớn nhất chính là những tình cảm nồng ấm và những lời chào thân thương nhất mà nước chủ nhà muốn gửi gắm tới bạn bè của 10 quốc gia trong khu vực.

“Khoảng thời gian từ lễ khai mạc đến lễ bế mạc không nhiều cho một chương trình lớn như thế. Tuy nhiên với sự góp sức của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam hiện nay, tôi tin chương trình sẽ tạo nên điểm nhấn, để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. Lễ bế mạc cũng sẽ gồm nhiều nghi lễ quan trọng nhưng chúng tôi sẽ đem đến những hình ảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng, gần gũi và mang đến một sự xúc động ấm áp, đầy tự hào về một kỳ Đại hội được tổ chức thành công sau khi chúng ta dần kiểm soát, khống chế được dịch Covid-19”, đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm