Lập Quỹ hỗ trợ Đờn ca tài tử Nam Bộ

27/04/2014 06:09 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, 26/4, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 – Bạc Liêu 2014, tại buổi họp mặt thân mật các doanh nhân và nghệ nhân, nghệ sĩ, tỉnh Bạc Liêu đã công bố thành lập Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Lê Tài Khí.

Quỹ mang tên người nhạc sư lừng danh đất Bạc Liêu – thường được gọi là Nhạc Khị - vẫn được giới tài tử, cải lương xem như Hậu Tổ, đã sáng lập trường phái Tài tử Bạc Liêu và có công sưu tầm, chỉnh lý 20 bài bản Tổ. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ cho các nghệ nhân đờn ca tài tử, khuyến khích những tài năng trẻ, khuyến khích các hoạt động sáng tạo (sáng tác bài bản, đặt lời ca…) đờn ca tài tử… Được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Quỹ đã thu được nguồn vốn ban đầu trên 1,2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Liên kết phát triển Du lịch Bạc Liêu 2014 cũng được tiến hành. Tại đây, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các công ty du lịch của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ, tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác trong nước đã ký kết hợp tác phát triển du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch và khai thác hiệu quả các tour du lịch đến Bạc Liêu và đồng bằng sông Cửu Long.

NGỌC TUYẾT
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm