Lance Armstrong hầu tòa vì gây tai nạn, lừa dối cảnh sát

05/02/2015 14:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng tới, cựu tay đua xe đạp Lance Armstrong sẽ phải hầu tòa vì gây tai nạn. Đáng nói, Armstrong đã rời khỏi hiện trường mà không thông báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Theo báo cáo từ cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra hồi cuối tháng 12 năm ngoái ở Asoen, Colorado. Armstrong có mặt trong xe cùng bạn gái Anna Hansen. Cả hai đang trên đường trở về sau bữa tiệc cuối năm được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Aspen thì tai nạn xảy ra. Xe của Asmtrong đâm phải hai xe ô tô đang đỗ bên đường.

Cựu tay đua người Mỹ và Hansen đã rời khỏi hiện trường mà không thông báo về vụ việc với cảnh sát. Thậm chí, họ còn nói dối cảnh sát khi vụ việc trong quá trình điều tra.

Hansen đã khai báo rằng cô là người cầm lái gây ra tai nạn. Do thời tiết xấu, đường trơn nhưng chiếc xe vẫn lao với tốc độ nhanh khiến Hansen mất kiểm soát và đâm vào lề đường.



Armstrong và bạn gái Anna Hansen

Cảnh sát đã nghi ngờ lời khai của Hansen. Họ đã tiến hành thu thập lời khai của một số thành viên tham dự bữa tiệc tại Bảo tàng và xác định Armstrong mới là người cầm lái. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Hansen đã phải thú nhận sự thật.

Armstrong là người cầm lái nhưng cả hai đã thống nhất với nhau sẽ giữ kín điều này để hình ảnh của cựu tay đua không trở nên tồi tệ hơn nữa trong mắt công chúng.

Tháng 8 năm 2012, hình ảnh tượng đài trong làng đua xe đạp của Armstrong sụp đổ khi anh bị Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) tước toàn bộ 7 danh hiệu vô địch Tour de France và cấm thi đấu suốt đời vì sử dụng chất cấm trong quá trình thi đấu. 

Án cấm được đưa ra sau khi UCI xem xét báo cáo dày hơn 1.000 trang của Uỷ ban chống doping Mỹ (USADA) cáo buộc Armstrong sử dụng và cung cấp chất kích thích. Tháng 1 năm 2013, Armstrong xuất hiện trong talkshow của Oprah Winfrey. Ở đó, Armstrong thừa nhận anh bắt đầu sử dụng chất kích thích từ giữa thập niên 90. 

Cựu cua rơ người Texas khẳng định, đã quá muộn để anh có thể từ bỏ chất kích thích và việc anh giấu kín bí mật này trong hơn một thập kỷ qua có thể được xem là “lời nói dối lớn”. Armstrong cũng thừa nhận anh đã quá ngoan cố và từng gọi những người chỉ trích, kết tội anh là những kẻ dối trá nhằm che giấu cho hành vi của mình.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ gây tai nạn sẽ diễn ra vào ngày 17/3 tới.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm