Lần đầu tiên sau 10 năm, Rafa Nadal không lọt vào Top 4 hạt giống ở Roland Garros

16/05/2015 09:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal gần như chắc chắn sẽ không nằm trong Top 4 hạt giống hàng đầu của Roland Garros sau thất bại ở Rome Masters.

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal có thể đối mặt với lịch thi đấu khó khăn ở giải Quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros. Gần như chắc chắn, lần đầu tiên từ năm 2005, anh sẽ rớt khỏi Top 4 hạt giống của giải, sau thất bại trước Stan Wawrinka ở Tứ kết Rome Masters. Nadal đã thua Wawrinka với tỉ số các set là 6-7, 2-6 và bị loại khỏi giải.

Các quan chức của Roland Garros nói rằng họ sẽ không thay đổi cách thức phân loại hạt giống (dựa trên vị trí của các tay vợt trên bảng xếp hạng của ATP). Dù là tay vợt giàu thành tích nhất của Roland Garros với 9 lần vô địch, Nadal hiện chỉ xếp hạng thứ 7 thế giới.

Nadal vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương cổ tay và ca phẫu thuật ruột thừa vào năm ngoái. Trong vài tuần gần đây, Nadal đã thua Novak Djokovic trên sân đất nện và thua cả tay vợt người Scotland, Andy Murray.

Nếu không nằm trong Top 4 hạt giống, Nadal có thể gặp tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trước vòng Bán kết.

Các giải Grand Slam vẫn có thể thay đổi cách phân loại hạt giống, ví dụ như tăng thứ hạng hạt giống cho một vài tay vợt trước đó thi đấu tốt tại giải. Tuy nhiên, chỉ có Wimbledon từng làm điều này: sử dụng cách thức phân loại dựa trên thành tích trên mặt sân cỏ.


Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm